Trấn áp tội phạm trên khu vực biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ đầu năm 2014 đến nay, trên khu vực biên giới của tỉnh đã xảy ra 88 vụ/212 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó nổi lên là hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; cất giấu, vận chuyển lâm sản trái phép; vận chuyển hàng hóa trái phép; vi phạm quy chế biên giới; trộm cắp tài sản…

“Để đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới trong những ngày lễ 30-4 và 1-5, từ ngày 25-4, đơn vị đã tăng cường lực lượng lên biên giới và tập trung vào các địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình, đồng thời nắm các di-biến động của đối tượng, nhất là đối tượng ma túy…”-Thượng tá Trần Thanh Bình-Trưởng phòng Phòng-chống tội phạm Ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhấn mạnh.

 

Đáng chú ý nhất trong các vụ vi phạm pháp luật nói trên là 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, bởi chỉ trong vòng 1 tuần, các lực lượng trinh sát Phòng Phòng-chống tội phạm Ma túy (PCTPMT) đã bắt giữ 2 vụ, thu giữ 8,9981g heroin, cùng nhiều tang vật khác. Trước đó, ngày 30-3, lực lượng trinh sát Phòng PCTPMT đã phối hợp với Đồn Biên phòng Pô Cô đấu tranh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1995, thường trú tại thôn 1, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) và Trần Đặng Sơn (SN 1975, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng)-ở làng Dăng, xã Ia O về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Khi hai đối tượng Thương và Sơn đang chở nhau đi giao hàng cho các con nghiện trên địa bàn, đến khu vực làng Dăng thì bị lực lượng trinh sát Biên phòng bắt giữ, với tang vật gồm 1,4328g heroin, 2 điện thoại di động và hơn 2,5 triệu đồng.

Cách đây chưa lâu, ngày 6-4, trinh sát Phòng PCTPMT phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và tổ công tác của Đoàn đặc nhiệm miền Trung tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Minh Đức (SN 1968, trú tại thành phố Vinh, Nghệ An) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng Đức vốn là một con nghiện, trong quá trình vào làm thuê ở khu vực bãi đá thuộc làng Bi (xã Ia Dom, huyện Đức cơ), Đức nhận thấy có một số đối tượng khác cũng có nhu cầu sử dụng heroin nên hắn đã tính chuyện lâu dài. Thay vì chỉ mua heroin về sử dụng, hắn lặn lội về tận quê nhà Nghệ An để mua heroin vào bán lại cho các con nghiện trên địa bàn, kiếm lợi nhuận. Ban đầu, đối tượng chỉ lấy với số lượng ít và bán cho các con nghiện trong khu vực, nhưng sau đó, vì sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên đối tượng đã đổi địa bàn bán hàng. Hắn không bán cho con nghiện trên địa bàn nữa mà hướng tới các con nghiện ở những địa bàn lân cận như: Chư Pah, Chư Prông, Ia Grai. Ngay sau khi bị lực lượng trinh sát Biên phòng bắt giữ, đối tượng Đức khai nhận: Ngày 4-4, đối tượng về Nghệ An lấy 2 chỉ heroin với giá 5,7 triệu đồng và lên xe trở lại làng Bi vào hồi 10 giờ, ngày 6-4. Đến 16 giờ, ngày 6-4, đối tượng dùng điện thoại liên lạc với các con nghiện lên lấy hàng thì bị lực lượng trinh sát Biên phòng bắt giữ ngay tại khu vực thuộc Khu Kinh tế Cửa khẩu. 

Trong quá trình đấu tranh, khai thác, đối tượng Đức đã xin “lấy công chuộc tội” bằng cách liên lạc, hẹn với hai con nghiện: Huỳnh Phi Kha và Dương Thanh Quang, cùng trú tại huyện Chư Pah lên lấy hàng và cả hai con nghiện này đều bị bắt ngay sau đó… Được biết, đối tượng Đức đã từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện tại, Đồn Biên phòng Pô Cô và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đều đã hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án đối với các đối tượng: Nguyễn Văn Thương, Trần Đặng Sơn, Trần Minh Đức và bàn giao cho Công an huyện Đức Cơ, Ia Grai; đồng thời, Đồn Biên phòng Cửa khầu Quốc tế Lệ Thanh cũng hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng Huỳnh Phi Kha và Dương Thanh Quang.

Thượng tá Bình cho biết thêm, ngoài 2 vụ án về ma túy nói trên, thì từ đầu năm đến nay, lực lượng trinh sát của Phòng PCTPMT, còn bắt giữ, xử lý 5 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gồm: 100 cây thuốc Jet, 22 thùng bia ngoại, 22 thùng nước ngọt, 3,62 m3 gỗ, 6 ô tô; 19 vụ/10 đối tượng (trong đó có 15 vụ vô chủ) vận chuyển, cất giấu lâm sản trái phép và tang vật là 90,816 m3 gỗ các loại; 19 vụ/79 đối tượng vi phạm quy chế biên giới; 5 vụ/11 đối tượng phá rừng làm nương rẫy, thiệt hại 14,2 ha rừng… Đặc biệt, hiện tượng tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép trên địa bàn biên giới vẫn còn xảy ra. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2014, lực lượng trinh sát Biên phòng đã bắt 7 vụ/11 đối tượng và tang vật thu được là 13 khẩu súng các loại, bao gồm súng hơi, súng tự chế, súng AR15 và 52 viên đạn các loại. Riêng với 2 khẩu súng AR15, trong quá trình tuần tra tại khu vực làng Ring (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông), lực lượng Biên phòng đã phát hiện ra các đối tượng sử dụng súng đi săn, khi bị truy đuổi, các đối tượng đã vứt lại súng và bỏ chạy…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng

(GLO)- Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai vinh dự nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Kênh Facebook “Công an về làng” của Công an xã Phú Thiện chia sẻ hình ảnh học tiếng Jrai gần gũi với bà con

“Công an về làng” gây chú ý trên mạng xã hội

(GLO)- “Công an về làng” là kênh Facebook do Công an xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) xây dựng nhằm chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng. Kênh thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội với những clip học tiếng Jrai hay những câu chuyện gần gũi mang hơi thở buôn làng.

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ .

Phường An Nhơn Bắc hoàn thành tốt diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ

(GLO)- Ngày 22-8, phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) hoàn thành diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua các nội dung vận hành cơ chế, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, địa phương được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai.

Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Quốc khánh 2-9 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 21-8, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Niê Ta - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại một số đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai.

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân

(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.

null