TQ thử nghiệm vũ khí bí ẩn gần biên giới Ấn Độ, phóng ra tên lửa mà không phải tên lửa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Tạng Trung Quốc mới đây liên tục tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật. Đáng chú ý là sự xuất hiện của hệ thống phóng tên lửa bí ẩn mới nhất, chuyên sử dụng tác chiến ở khu vực có địa hình cao, phức tạp.

 Vũ khí mới của Trung Quốc phóng ra tên lửa nhưng là để rải mìn (ảnh: Hoàn cầu)
Vũ khí mới của Trung Quốc phóng ra tên lửa nhưng là để rải mìn (ảnh: Hoàn cầu)



Nhiều xe tải quân đội Trung Quốc chở theo bệ phóng tên lửa đã tham gia tập trận bắn đạn thật trên độ cao hơn 4.300 ở Tây Tạng, gần biên giới Trung - Ấn, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Cuộc tập trận nhằm thử nghiệm khả năng tạo chướng ngại vật từ xa, rải mìn diện rộng ở khu vực có địa hình đồi núi của quân đội Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích quân sự, trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt là ở khu vực đồi núi thiếu oxy, lạnh giá, yêu cầu binh sĩ tự chôn mìn sẽ khiến họ rất mất sức. Tác chiến ở địa hình rộng, kém bằng phẳng, cần phải chôn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn quả mìn mới đủ sức cản bước tiến kẻ địch.

Hình ảnh tập trận cho thấy quân đội Trung Quốc tung ra một loại vũ khí bí ẩn, không được cho biết tên, thông số kĩ thuật. Loại vũ khí này bắn ra khoảng 40 quả tên lửa chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những tên lửa này không nhằm mục đích sát thương kẻ địch.

Theo kênh CCTV của Trung Quốc, vũ khí này được gọi là máy phóng mìn. Máy phóng mìn được trang bị ngay trên xe tải, đảm bảo tính cơ động. Những tên lửa được bắn ra có nhiệm vụ rải mìn trên một khu vực rộng lớn, chỉ trong thời gian rất ngắn.

Theo CCTV, mặc dù những quả mìn được phóng từ tên lửa sẽ nằm rải rác trên mặt đất, không được chôn xuống. Tuy nhiên, đây là loại mìn đặc biệt và rất khó bị phát hiện.

Các chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận xét, máy phóng mìn cho phép khóa một khu vực rộng lớn bằng mìn một cách nhanh chóng, tiết kiệm sức người so với thao tác chôn mìn thủ công. Đây là loại vũ khí quan trọng nhằm giành ưu thế khi tác chiến ở địa hình cao nguyên.


 

 Địa hình hiểm trở ở biên giới Trung - Ấn (ảnh: India Today)
Địa hình hiểm trở ở biên giới Trung - Ấn (ảnh: India Today)



Vũ khí này hình thành một bãi mìn lớn trên đường đi và cản bước tiến của quân địch. Một thế trận phòng thủ sẽ được thiết lập chỉ trong thời gian ngắn bằng mìn, theo Thời báo Hoàn cầu.

“Nếu bị phát hiện, mìn phóng bằng tên lửa sẽ dễ bị gỡ hơn do chúng nằm rải rác trên mặt đất. Tuy nhiên, mục tiêu của vũ khí mới này là làm chậm bước tiến của kẻ địch, giành lợi thế về thời gian”, một chuyên gia quân sự giấu tên nói với Thời báo Hoàn cầu.

Theo tờ báo Trung Quốc, trong bối cảnh mùa đông khắc nhiệt sắp đến, quân đội Trung Quốc - Ấn Độ có thể giảm căng thẳng và tập trung cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, chuẩn bị trước không bao giờ là thừa.



https://danviet.vn/tq-thu-nghiem-vu-khi-bi-an-gan-bien-gioi-an-do-phong-ra-ten-lua-ma-khong-phai-ten-lua-502020161020442847.htm
 

Theo Vương Nam – Hoàn cầu (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null