TP. Pleiku đứng nhất ở Hội thao ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Chiều 18-3, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) đã tổ chức bế mạc và trao thưởng Hội thao ngành VH-TT và DL.

Hội thao năm nay đã quy tụ 350 vận động viên (VĐV) của 21 đoàn là các Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao của 17 huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc Sở VH-TT và DL.

Các VĐV của TP. Pleiku giành giải nhất của 7/9 nội dung thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV của TP. Pleiku giành giải nhất của 7/9 nội dung thi đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV bắt đầu thi đấu từ sáng 17-3 ở các môn: bóng chuyền da nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, bóng bàn và kéo co.

Sau 2 ngày tranh tài, Ban tổ chức đã trao 9 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc nhất. TP. Pleiku tỏ ra vượt trội khi giành đến 7/9 huy chương vàng của Hội thao. Qua đó, đơn vị này đã giành giải nhất toàn đoàn; vị trí thứ 2 thuộc về Bảo tàng tỉnh; 2 đơn vị Sở VH-TT và DL cùng Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San giành giải đồng hạng 3 toàn đoàn.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thứ hạng cao nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thứ hạng cao nhất. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là hoạt động thường niên nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2023) để toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động công tác trong ngành VH-TT và DL trên địa bàn tỉnh có dịp gặp mặt, giao lưu thi đấu thể thao, thực hiện rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Có thể bạn quan tâm

Niềm đam mê bất tận với billiards

Niềm đam mê bất tận với billiards

Hành trình chinh phục ngôi vô địch đồng đội thế giới 2024 nội dung carom 3 băng của “cặp bài trùng” Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã đưa người hâm mộ billiards trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, có cả sự hồi hộp, nghẹt thở đến vỡ òa hạnh phúc.