Tổng thống Putin lệnh lập vùng đệm, Phần Lan hoàn thành 35km hàng rào biên giới đầu tiên giáp Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hãng thông tấn TASS ngày 22/5 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới với Ukraine. Trong khi đó, Phần Lan cũng đã hoàn thành 35km hàng rào biên giới đầu tiên giáp Nga.

Theo ông Putin, vùng đệm này sẽ được thiết lập dọc biên giới ba tỉnh Kursk, Bryansk và Belgorod, đài RT đưa tin.

Ông Putin cũng xác nhận, các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga vẫn đang bị pháo kích, thiết bị bay không người lái và những kẻ phá hoại tấn công.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha viết trên mạng xã hội X (Twitter): “Tôi xin nhắc thế giới rằng các tuyên bố của ông Putin về ‘vùng đệm’ được đưa ra trong bối cảnh đang có những nỗ lực tích cực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, bền vững, chấm dứt tình trạng giết chóc và thúc đẩy hòa bình”.

Theo ông Sybiha, những tuyên bố mới này rõ ràng là “phủ nhận các nỗ lực hòa bình” và cần phải gây thêm áp lực để buộc Liên bang Nga chấm dứt cuộc chiến,

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heorhii Tykhyi, cũng cho rằng Moscow đang cản trở các nỗ lực hòa bình, đồng thời đề xuất bất kỳ “vùng đệm” nào trong tương lai nên được giới hạn trong lãnh thổ Liên bang Nga.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine đó là lý do vì sao Ukraine đã tiến hành chiến dịch nhằm vào lãnh thổ Liên bang Nga từ năm ngoái.

hang-rao-bien-gioi-moi-xay-dung-tai-khu-vuc-bien-gioi-phan-lan-nga-anh-roni-rekomaa-lehtikuvas.jpg
Hàng rào biên giới mới xây dựng tại khu vực biên giới Phần Lan- Nga. Ảnh: Roni Rekomaa/ Lehtikuva

Liên quan, Phần Lan hôm 21/5 đã hoàn tất 35 km hàng rào đầu tiên ở vực biên giới phía Đông trong bối cảnh lo ngại Nga tăng cường hiện diện quân sự nơi đây.

Phần Lan bắt đầu triển khai dự án xây hàng rào biên giới vào năm ngoái, sau khi làn sóng người di cư từ các nước thứ ba như Syria hay Somalia đi qua Nga để vào nước mình, đặc biệt trong bối cảnh leo thang căng thẳng ngoại giao Helsinki - Moscow.

Phần Lan có chiều dài biên giới khoảng 1.344 km, trong đó toàn bộ tuyến hàng rào dài 200 km dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null