Thủ tướng Phạm Minh Chính

Tôn vinh doanh nghiệp có những đóng góp lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 31-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi tọa đàm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc về Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và khai trương Cổng Pháp luật quốc gia.

Tham dự buổi tọa đàm có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng lãnh đạo các bộ, ngành và hơn 1.000 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên cả nước.

Dự buổi tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và 30 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

thu-tuong-chinh-phu-pham-minh-chinh-phat-bieu-tai-buoi-toa-dam-anh-vgp.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc buổi toạ đàm. Ảnh: VGP

Nghị quyết 68-NQ/TW được Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký vào ngày 4-5. Theo đó, kinh tế tư nhân được xác định là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động. Nghị quyết 68-NQ/TW khi ra đời được nhiều doanh nghiệp đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển.

Mở đầu Tọa đàm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 30-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Buổi toạ đàm sẽ giúp phổ biến cụ thể Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời, đây cũng là dịp các doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình đối với nghị quyết, qua đó để thống nhất thực hiện tốt, hiệu quả; làm sao để gần 1 triệu doanh nghiệp và 5 triệu hộ kinh doanh hoạt động, phát triển tốt nhất. Chúng ta phải xác định rõ Nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, người dân phải làm gì để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân; phát huy đoàn kết, thống nhất để cùng nhau làm, với tinh thần Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

quang-canh-buoi-toa-dam-tai-dau-cau-tinh-gia-lai-anh-ha-duy.jpg
Quang cảnh buổi toạ đàm tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Buổi toạ đàm đã nghe Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận báo cáo về thực trạng khu vực kinh tế tư nhân. Theo đó, qua 40 năm đổi mới, kinh tế tư nhân đã có bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu đáng kể, trong đó, số lượng doanh nghiệp thành lập đã tăng mạnh qua các năm và đến nay có gần 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, có đóng góp lớn nhất trong nền kinh tế với tỷ trọng khoảng 50% GDP.

Từ năm 2016 đến nay, tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân đạt khoảng 6-8%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của nền kinh tế. Giai đoạn 2017-2023, kinh tế tư nhân bình quân tạo ra hơn 43,5 triệu việc làm, chiếm hơn 82% tổng số việc làm trong nền kinh tế. Tỷ trọng vốn đầu tư của kinh tế tư nhân trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội có xu hướng liên tục tăng, từ 44% năm 2010 đến 56% năm 2023; đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước, khoảng 30% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tăng nhanh, từ 1.500 startup năm 2015 lên khoảng 4.000 startup vào năm 2024. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang hình thành, phát triển, vươn tầm khu vực, quốc tế.

Tuy nhiên, kinh tế tư nhân hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản kìm hãm sự phát triển, chưa bứt phá về quy mô và năng lực cạnh tranh, chưa đáp ứng được yêu cầu, kỳ vọng là lực lượng nòng cốt của kinh tế đất nước. Hầu hết doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiềm lực tài chính và trình độ quản trị hạn chế, trình độ công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo thấp; năng suất lao động, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh chưa cao; tư duy kinh doanh thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kết nối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tại buổi toạ đàm, một số nội dung quan trọng của Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân cũng như công tác tổ chức triển khai các nghị quyết cũng được Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tại buổi toạ đàm. Trên cơ sở đó, một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trình bày những kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Hầu hết các doanh nghiệp đánh giá cao tinh thần vì sự phát triển của kinh tế tư nhân, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nghị quyết được thể chế hóa hiệu quả trong thực tế để tạo ra hứng khởi, khát vọng và động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân, đóng góp cho địa phương và cả nước tiến vào giai đoạn thịnh vượng, bền vững.

nhieu-lao-dong-tai-xa-ia-pet-huyen-dak-doa-duoc-tap-cong-an-viec-lam-tai-cac-doanh-nghiep-dung-chan-tren-dia-ban-cho-thu-nhap-on-dinh-anh-ha-duy.jpg
Gia Lai đang nỗ lực để xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: Hà Duy

Kết luận buổi toạ đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: Buổi tọa đàm cho thấy các doanh nghiệp, doanh nhân đều muốn khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của mình; luôn thể hiện tính tiên phong, cố gắng góp phần tích cực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo. Mong muốn lớn nhất của các doanh nghiệp và doanh nhân là cắt giảm các thủ tục hành chính phiền hà; được tạo điều kiện để tiếp cận nguồn vốn, tài nguyên khoáng sản, có cơ hội kinh doanh bình đẳng.

Kết luận buổi tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng trách nhiệm kiến tạo của mình; xây dựng lý luận, hoàn thiện thể chế, cơ chế thúc đẩy kinh tế tư nhân; ban hành công cụ giám sát, kiểm soát hoạt động của kinh tế tư nhân, tập trung vào hậu kiểm; tập trung công tác thi đua, khen thưởng, tôn vinh các doanh nghiệp có những đóng góp lớn, có thể tôn vinh là Anh hùng Lao động trong sản xuất kinh doanh. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt 3 đột phá chiến lược: đột phá về thể chế; đột phá về hạ tầng; đột phá về nguồn nhân lực.

Chúng tôi sẽ duy trì việc gặp gỡ thường xuyên với doanh nhân, doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, lắng nghe, chia sẻ với doanh nhân, doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương cũng phải thực hiện điều này để đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp; tất cả những kiến nghị của doanh nghiệp phải được giải quyết trong vòng 2 tuần. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp phải thường xuyên rà soát các chính sách như tiền tệ, tài khoá, lạm phát, giá, lãi suất… để chia sẻ với doanh nghiệp.

Chúng tôi cũng mong muốn doanh nghiệp đề cao đạo đức kinh doanh; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, đi đầu công nghệ lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị thông minh. Các doanh nghiệp tư nhân hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước. Các hộ kinh doanh phải phát triển, trở thành doanh nghiệp; doanh nghiệp nhỏ phát triển thành doanh nghiệp lớn; tham gia tích cực hơn nữa trong công tác an sinh xã hội; tham gia ý kiến xây dựng thể chế”.

img4493-1748657329625665723739.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. Ảnh: VGP

Nhân dịp này, Cổng Pháp luật quốc gia cũng chính thức khai trương. Cổng Pháp luật quốc gia (địa chỉ truy cập: phapluat.gov.vn) sẽ là kênh thông tin cung cấp cơ bản đầy đủ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, giới thiệu văn bản pháp luật mới, là "cẩm nang pháp lý" trực tuyến; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về văn bản quy phạm pháp luật; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ, giải đáp các vấn đề về pháp luật; lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: “Cổng Pháp luật quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp giảm thời gian, công sức, chi phí cho người dân. Tôi mong cổng pháp luật sẽ hoạt động hiệu quả, là nơi thông tin chính thống được cung cấp; làm sao để càng sử dụng, càng khai thác, càng hiệu quả; chống bệnh hình thức, tránh “đầu voi đuôi chuột”; làm sao để cổng pháp luật trở thành một biểu tượng của ngành tư pháp”.

Clip tọa đàm Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp về Nghị quyết số 68-NQ/TW và khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. Thực hiện: Huy Toàn

Có thể bạn quan tâm

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bàn giao công trình không gian thể thao và khởi công nhà nhân ái tại huyện Chư Păh

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bàn giao công trình không gian thể thao và khởi công nhà nhân ái tại huyện Chư Păh

(GLO)- Chiều 30-5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh-Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam-Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam-Hội Đồng Đội Trung ương tổ chức lễ khởi công nhà nhân ái cho thiếu nhi ở làng Mun (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ

(GLO)- Sáng 30-5, đồng chí Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thọ (số 14/8, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).