Tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” tại huyện Đức Cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 3-3, tại huyện Đức Cơ, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và Quận Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận 12-TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Đoàn công tác tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ. Ảnh: Hữu Lanh

Đoàn công tác tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ. Ảnh: Hữu Lanh

Tham dự chương trình có bà Vũ Thị Thu-Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai; các thành viên của đoàn công tác Quận 12 cùng đoàn viên, thanh niên và nhân dân huyện Đức Cơ.

Tại chương trình, Câu lạc bộ Doanh nhân đồng hương Bạc Liêu-Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh, đoàn công tác Quận 12 và Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao tặng 250 suất quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Cơ.

Đoàn công tác đã trao bảng tượng trưng 1 công trình sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình khó khăn trị giá 48 triệu đồng cho Huyện Đoàn Đức Cơ; tặng 50 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của xã Ia Nan; tặng 15 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho thiếu nhi vùng biên giới Ia Nan; tặng 150 phần quà (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các hộ gia đình khó khăn của xã Ia Nan.

Dịp này, Đoàn công tác Quận 12 đã tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho con em cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan; tặng 1 công trình đèn năng lượng mặt trời trị giá 45 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tặng 100 đôi giày cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai hưởng ứng Cuộc vận động “1.000 bước chân mỗi ngày”.

Chương trình là hoạt động thường niên chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023); 34 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1988-3/3/2023); 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023). Đồng thời, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh; góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết, gần gũi giữa đoàn viên, hội viên, thanh niên với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vùng biên giới.

PHAN LÀI-HỮU LANH

Có thể bạn quan tâm

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Đoàn tập hợp thanh niên vì dân vì nước

Sắp tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2024), chúng ta đều cảm nhận được lý tưởng và hoạt động của Đoàn suốt 93 năm qua là nhất quán, với một mục đích Đoàn tập hợp thanh niên là vì dân vì nước.