(GLO)- Ngày 6-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Rơ Châm Grông (SN 1961, trú làng Krăi, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) 7 năm tù về tội “Phá hoại chính sách đoàn kết”.
(GLO)- Dù đảm nhận vị trí công việc khác nhau song điểm chung ở những đảng viên tiêu biểu chính là sự tận tụy, hết lòng với công việc được giao. “Miệng nói, tay làm”, họ trực tiếp vun bồi niềm tin của người dân với Đảng, chung sức xây dựng địa phương ngày một phát triển.
(GLO)- Đến nay, mô hình “Dòng họ tự quản an ninh trật tự (ANTT)” hay “Tổ liên kết tự quản ANTT trong các dòng họ” đã bước đầu phát huy hiệu quả và lan tỏa tại nhiều thôn, làng trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng nhiều mô hình nhằm góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
(GLO)- Chiều 11-12, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tiến hành sơ kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
(GLO)- Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được xem như chìa khóa mở hướng giúp những người từng lầm lỡ có thêm động lực để quyết tâm từ bỏ “Tin lành Đê ga”, quay về sinh hoạt trong các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận...
(GLO)- Từ chỗ là cốt cán trong tổ chức phản động FULRO, hoạt động “Tin lành Đê ga”, tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước nhưng sau khi được cảm hóa, nhiều người đã trở thành chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng.
(GLO)- Tin theo lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu về cuộc sống sung sướng nơi “miền đất hứa”, một số đối tượng đã tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” gây hại đến bản thân, gia đình và bà con dân làng.
(GLO)- Từng tham gia các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, trở thành cốt cán trong tổ chức phản động FULRO, hoạt động “Tin lành Đê ga” nhưng giờ nhiều người đã nhận ra hành vi sai trái.
(GLO)- Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", ông Siu Hênh (SN 1962, trú tại làng Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) đã kiên trì vận động nhiều tín đồ tôn giáo lạc lối đi theo "Tinh lành Đê ga" quay về sinh hoạt trong các tôn giáo thuần túy.
(GLO)- Những năm qua, Thiếu tá Trần Xuân Hoàng-Đội trưởng Đội An ninh (Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã cùng đồng đội triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại buôn làng.
(GLO)- Theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị giao ban công tác quý I-2024, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
(GLO)- Trong tháng 11-2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác, tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, trốn ra nước ngoài; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, được UBND tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao.
(GLO)- Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có hơn 20 hộ dân với hơn 100 khẩu từng nghe theo kẻ xấu nhóm họp “Tin lành Đê ga” được chính quyền và các đoàn thể vận động quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Công tác tuyên truyền, giúp đỡ người lầm lỡ ở huyện Phú Thiện là điểm sáng cần được nhân rộng nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự.
(GLO)- Những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các mặt công tác nhằm giúp những người từng lầm lỡ tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” nhận thấy hành vi sai trái để quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
(GLO)- Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng Công an xã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Bằng sự nỗ lực, trách nhiệm, họ đang là điểm tựa giữ bình yên cho người dân trong cuộc sống.
(GLO)- Thời gian qua, một số người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Pưh vì nghe lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu đã bán hết tài sản để vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa vượt biên; đồng thời quan tâm giúp đỡ những người vượt biên trở về sớm hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.
(GLO)- Dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, điểm nhóm Tin lành truyền giảng Phúc Âm buôn Toát (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vừa đón nhận anh Ksor Duy-người từng theo “Tin lành Đê ga“ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy. Đây là nguồn động viên giúp những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Sáng 30-9, UBND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý, giáo dục đối tượng liên quan FULRO tại cộng đồng và công tác phòng-chống người dân tộc thiểu số (DTTS) trốn đi nước ngoài 9 tháng năm 2022.
(GLO)- Bằng uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm, ông Ksor Lý (buôn Ơi H'Ly, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã vận động, cảm hóa nhiều đối tượng lầm đường lạc bước theo “Tin lành Đê ga“ trở về hòa nhập cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Ông cũng là điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an xã Ia Peng (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh triệt phá các đối tượng hoạt động FULRO và “Tin lành Đê ga“, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
(GLO)- Những năm qua, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tăng cường lực lượng bám địa bàn các xã biên giới Ia O và Ia Chía để chủ động nắm tình hình, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phòng-chống tội phạm, không nghe kẻ xấu xúi giục vượt biên.