Chư Pưh kiên quyết ngăn chặn tình trạng vượt biên ra nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, một số người dân tộc thiểu số ở huyện Chư Pưh vì nghe lời dụ dỗ, lừa phỉnh của kẻ xấu đã bán hết tài sản để vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa vượt biên; đồng thời quan tâm giúp đỡ những người vượt biên trở về sớm hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Đến tận bây giờ, khi nhớ lại chuyến vượt biên bất thành, chị Rmah HThai (làng Kênh Mek, xã Ia Le) vẫn chưa hết ân hận. Chị H'Thai kể: Đầu tháng 2-2023, chị kết nối Zalo, Facebook với một số đối tượng đang sống ở Thái Lan. Chúng hứa khi gia đình chị vượt biên qua Thái Lan sẽ được làm việc nhẹ, lương cao, cuộc sống giàu sang. Chỉ vì nghe lời kẻ xấu nên vợ chồng chị đã bán hết xe máy, lúa, mì, hồ tiêu chuyển 129 triệu đồng cho chúng để được dẫn qua Thái Lan. Nhưng chưa kịp vượt biên thì bị lực lượng Công an phát hiện, ngăn chặn đưa về địa phương.

“Giờ tôi hối hận lắm, chỉ ở nhà làm ăn, nuôi con, không nghe lời kẻ xấu vượt biên ra nước ngoài để rồi mất tiền, mất tài sản. Tôi mong bà con trong làng đừng nghe lời bọn xấu, ảnh hưởng đến gia đình và an ninh trật tự tại địa phương”-chị H'Thai chia sẻ.

Dù đã trở về địa phương từ lâu nhưng những tháng ngày khổ sở bên đất Campuchia vẫn còn ám ảnh anh Rmah Bí (làng Tung Đao, xã Ia Dreng). Năm 2015, anh bị một số đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo vượt biên sang Campuchia để có cuộc sống sung sướng, không làm mà vẫn có ăn. Tin lời, anh Bí bán đất và vay thêm 16 triệu đồng đưa cho các đối tượng.

Tuy nhiên, vừa đến Campuchia, anh và những người cùng đi đã bị lực lượng chức năng nước sở tại bắt giữ đưa vào trại tị nạn. Sau gần 1 năm sống khổ sở nơi đất khách, anh Bí đã tìm đường trở lại Việt Nam.

Công an xã Ia Le đưa các đối tượng vượt biên (hàng đầu) ra giáo dục, kiểm điểm trước dân. Ảnh: Hà Chi

Công an xã Ia Le đưa các đối tượng vượt biên (hàng đầu) ra giáo dục, kiểm điểm trước dân. Ảnh: Hà Chi

“Cuộc sống ở bên đó khổ lắm, cơm ăn không no, nhiều người đau ốm không được điều trị. Sau khi hồi hương, mình được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, năm 2017, Nhà nước đã hỗ trợ gia đình mình 1 con bò sinh sản. Vợ chồng mình chí thú làm ăn. Hiện tại, gia đình mình đang tập trung chăm sóc hơn 800 cây cà phê, chăn nuôi bò, heo, thu nhập cũng ổn định. Mình mong bà con đừng nghe theo lời kẻ xấu lừa phỉnh, hãy ở nhà chăm lo làm ăn để gia đình có cuộc sống ấm no, con cái được đến trường học chữ”-anh Rmah Bí tâm sự.

Trước việc một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn bị dụ dỗ, lôi kéo vượt biên, cấp ủy, chính quyền xã Ia Le đã tích cực tuyên truyền để người dân hiểu, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. Đặc biệt, mới đây, Công an xã Ia Le đã đưa 6 đối tượng vượt biên ra kiểm điểm trước dân. Tại đây, cán bộ Công an xã đã vạch trần âm mưu, thủ đoạn đen tối của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê ga” nhằm gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, phá hoại cuộc sống bình yên của dân làng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Xã Ia Le cũng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại làng Kênh Săn và Kênh Mek. Tại buổi phát động, cấp ủy, chính quyền xã đã tuyên truyền, giải thích để bà con hiểu rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách về phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên, dân tộc, tôn giáo, tự do tín ngưỡng...

Đại úy Kpă Luân-Phó Trưởng Công an xã Ia Le-cho hay: “Sau khi được giáo dục, các đối tượng đã nhận ra việc làm của mình là sai trái và cam kết từ nay không vượt biên mà ở nhà làm ăn, phát triển kinh tế. Thời gian tới, Công an xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức rõ chiêu trò lừa đảo của kẻ xấu, không vượt biên sang nước ngoài”.

Trao đổi với P.V, Thiếu tá Bùi Minh Tuấn-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh-cho hay: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện củng cố các tổ công tác; tăng cường xuống cơ sở bám làng tuyên truyền, vận động để quần chúng nhân dân nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động, từ đó không tin, không nghe kẻ xấu lôi kéo, kích động vượt biên. Đồng thời, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con.

Có thể bạn quan tâm

Trao giải cho các tác giả đạt giải nhì Cuộc thi viết: “Khát vọng người Bình Định: Đột phá-Vươn tầm”. Ảnh: Quang Tấn

Báo Bình Định gặp mặt thân mật nhân Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

(GLO)- Sáng 21-6, tại TP. Quy Nhơn, nhân Kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), Báo Bình Định tổ chức cuộc gặp mặt thân mật các thế hệ người làm báo Bình Định, đội ngũ cộng tác viên và trao giải Cuộc thi viết “Khát vọng người Bình Định: Đột phá-Vươn tầm”.

Báo chí Gia Lai: Cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Báo chí Gia Lai là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

(GLO)- Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh (nay hợp nhất là Báo Gia Lai) đã bám sát định hướng chính trị, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức thể hiện. Nhờ sự tuyên truyền kịp thời và có chiều sâu, nhiều chính sách đã đến gần hơn với người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chúc mừng Báo Gia Lai nhân 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt chúc mừng Báo Gia Lai nhân 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(GLO)- Sáng 20-6, đoàn công tác do ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc mừng Báo Gia Lai nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Chiều 19-6, Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 113 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc.

UBND tỉnh Gia Lai đề nghị người dân cùng giám sát và báo cáo các dịch vụ thẩm mỹ không phép

Pleiku: Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM bị phạt 70 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng đối với Thẩm mỹ viện quốc tế GANGNAM (116A Hai Bà Trưng, TP. Pleiku). Đây là cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép, gây biến chứng cho khách hàng.

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Pleiku vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1774/UBND-NC về việc thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết để đơn vị hành chính cấp xã mới chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Theo đó, phường Pleiku sẽ vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 25-6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

Gia Lai: Hoàn thành việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới chậm nhất vào ngày 30-6

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1691/UBND-NC về triển khai một số nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong thời gian sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó, việc cấp mã số thuế, tài khoản kho bạc cho UBND cấp xã mới hoàn thành chậm nhất vào ngày 30-6-2025.

null