Siu Hênh: Cầu nối giúp những người lạc lối trở về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", ông Siu Hênh (SN 1962, trú tại làng Blôm, xã Kim Tân, huyện Ia Pa) đã kiên trì vận động nhiều tín đồ tôn giáo lạc lối đi theo "Tinh lành Đê ga" quay về sinh hoạt trong các tôn giáo thuần túy.

Pha xong ấm trà nóng mời khách phương xa, ông Siu Hênh chậm rãi kể về hành trình không mỏi trong việc tuyên truyền, vận động nhiều người dân làng Blôm từ bỏ cái xấu để quay về nẻo thiện, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ông Hênh kể: Ông sinh ra và lớn lên ở xã Yang Nam, huyện Kông Chro. Năm 1982, ông lấy vợ ở làng Blôm rồi chuyển về đây sinh sống. Đến năm 1994, ông trở thành tín đồ của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam. “Từ khi trở thành tín đồ của đạo, gia đình tôi luôn được dân làng quý mến vì chăm chỉ làm ăn và luôn đoàn kết với dân làng. Vì vậy, các tín đồ tại địa phương đã tin tưởng bầu tôi làm Trưởng điểm nhóm Hội Truyền giáo Cơ đốc làng Blôm”-ông Hênh tâm sự.

Ông Hênh được cấp có khen thưởng nhiều giấy khen, bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh: T.D
Ông Hênh được cấp có khen thưởng nhiều giấy khen, bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, tôn giáo. Ảnh: T.D

Không chỉ sống tốt đời, đẹp đạo, ông Hênh còn thường xuyên tham gia cùng chính quyền đảm bảo an ninh trật tự, an ninh tôn giáo ở địa phương. “Năm 2002, nhiều tín đồ trong làng nghe lời xúi giục, kích động của kẻ xấu và các đối tượng hoạt động “Tin làng Đê ga” nên đi biểu tình chống phá chính quyền. Thấy những tín đồ từ bỏ đạo thuần túy để đi theo kẻ xấu, tôi đã tham gia cùng chính quyền đến tận nhà tuyên truyền, vận động để mọi người hiểu và quay trở về sinh hoạt trong các đạo thuần túy. Ngoài ra, tôi cũng tham gia hòa giải thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn do bất đồng trong sinh hoạt tôn giáo. Đến nay, dù sinh hoạt trong tôn giáo nào, người dân trong làng cũng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế"-ông Hênh cho biết thêm.

Gia đình ông Hênh có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: R.H
Gia đình ông Hênh có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ sản xuất, chăn nuôi. Ảnh: R.H

Cũng theo ông Siu Hênh, để được dân làng tôn trọng, nghe theo lời khuyên của mình thì ngoài kiên trì đến các gia đình tuyên truyền, vận động thì bản thân ông và gia đình luôn thực hiện theo chủ trương “kính Chúa, yêu nước” và chấp hành các quy định của pháp luật, chăm lo phát triển kinh tế. Vì vậy, gần 10 năm nay, gia đình ông luôn có thu nhập ổn định từ 200-400 triệu đồng/năm từ cây mía, mì, điều.

Nói về những việc làm của ông Hênh, ông Ksor The (trú cùng thôn) chia sẻ: "Trước đây, vì nghe theo lời kẻ xấu xúi dục nên tôi đã đi theo "Tin lành Đê ga". Nhờ được các cấp chính quyền, cơ quan Công an và cá nhân ông Hênh tuyên truyền, động viên nên tôi đã nhận ra sai lầm của bản thân và dứt khoát từ bỏ "Tin lành Đê ga". Cũng từ những lời khuyên đúng đắn của ông Hênh nên từ 2004 đến nay, gia đình tôi chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Đến nay, gia đình tôi đã có 5 ha đất trồng mì, 2 ha trồng mía và mấy sào đất trồng lúa. Mỗi năm, sau khi trừ các khoản chí phí, gia đình tôi thu nhập từ 200-300 triệu đồng”.

Từ những lời khuyên can, vận động của ông Hênh, ông Ksor The từ bỏ "Tin lành Đê Ga" chuyển về sinh hoạt đạo thuần túy, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: R.H
Từ những lời khuyên can, vận động của ông Hênh, ông Ksor The từ bỏ "Tin lành Đê Ga" chuyển về sinh hoạt đạo thuần túy, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: R.H

Trao đổi với P.V, ông Lê Hữu Hưng-Chủ tịch UBND xã Kim Tân-cho biết: Ông Siu Hênh là một trong những người có uy tín tại xã. Ông cũng là thành viên tích cực nhất trong tổ tuyên truyền về thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo tại địa phương. Những năm qua, ông đã cảm hóa nhiều trường hợp theo “Tin lành Đê ga” trở lại sinh hoạt theo các đạo thuần túy. Ngoài ra, gia đình ông Hênh cũng là tiêu biểu của xã về sản xuất, kinh doanh giỏi. Với những đóng góp nổi bật cho địa phương, ông Hênh đã được các cấp tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen. Đơn cử, ông được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phòng trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2022. Đầu tháng 1-2024, ông Hênh tiếp tục được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2022-2023.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên trái) tặng quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Ảnh: Trọng Lợi

47 thí sinh tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi khu vực II

(GLO)- 47 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 17 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 (Khu vực II) tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”

Kỳ 2: Giữ vững trận địa tư tưởng từ cơ sở

(GLO)- Cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông” không chỉ nhằm xử lý vi phạm pháp luật mà còn là hành trình giữ vững trận địa tư tưởng từ buôn làng đến không gian mạng. Sức mạnh của hệ thống chính trị và “thế trận lòng dân” giúp nhiều người nhận thức đúng đắn, góp phần giữ bình yên từ cơ sở.

Bài học từ cuộc đấu tranh với “Bahnar Đêga Kon Kông”.

Kỳ 1: Ẩn họa từ những luận điệu xuyên tạc

(GLO)- Núp bóng tôn giáo, các đối tượng FULRO lưu vong dựng lên cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông”, lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia, hòng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ vụ án tại Gia Lai, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch tiếp tục bị vạch trần.

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

Đổi nếp nghĩ, cách làm để thoát nghèo bền vững

(GLO)- Cuộc vận động đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ dân đã thay đổi tập quán sản xuất, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, biết tiết kiệm, chủ động phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

Đảng bộ xã Canh Vinh: “Quả ngọt” từ đoàn kết và đổi mới sáng tạo

(GLO)- Trong 9 tổ chức Đảng vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025, Đảng bộ xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) là điểm sáng với những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và cải cách hành chính.

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

Khi già làng, trưởng thôn trở thành “cột mốc tư tưởng” nơi cơ sở

(GLO)- Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần bắt đầu từ cơ sở. Bằng uy tín và trách nhiệm, già làng, trưởng thôn đang phát huy vai trò “cánh tay nối dài”, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”.

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo - “chìa khóa” của công tác giải phóng mặt bằng

(GLO)- Thực tiễn ở nhiều địa phương cho thấy, khi chính quyền làm tốt công tác dân vận, công khai chính sách, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, nhiều vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ, tạo đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

null