Thành lập 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Thu Hòa-Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

lay11.jpg
Trao Quyết định thành lập 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã công bố và trao quyết định thành lập 16 tổ chức cơ sở đảng, đồng thời chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc.

Cụ thể: Đảng bộ Sở Nội vụ do đồng chí Bùi Hoàng Linh-Phó Giám đốc Sở được chỉ định làm Bí thư; Đảng bộ Sở Y tế do đồng chí Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Xây dựng do đồng chí Nguyễn Trường Sơn-Giám đốc Sở làm Bí thư; Chi bộ Cơ quan Đảng ủy UBND tỉnh do đồng chí Võ Thị Thu Hòa-Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh làm Bí thư; Đảng bộ Sở Dân tộc-Tôn giáo do đồng chí Nguyễn Minh Trưởng-Giám đốc Sở làm Bí thư.

Cùng với đó là Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Trần Kim Kha-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh-Chánh Văn phòng làm Bí thư; Đảng bộ Thanh tra tỉnh do đồng chí Đặng Công Tiến-Chánh Thanh tra làm Bí thư; Đảng bộ Sở Tư pháp do đồng chí Võ Anh Tuấn-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch do đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh-Giám đốc Sở làm Bí thư; Chi bộ Sở Ngoại vụ do đồng chí Trần Đình Hiệp-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Công Thương do đồng chí Dương Minh Đức-Giám đốc Sở làm Bí thư.

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Phạm Văn Nam- Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường do đồng chí Cao Thanh Thương-Giám đốc Sở làm Bí thư; Đảng bộ Sở Tài chính do đồng chí Đỗ Việt Hưng-Phó Giám đốc Sở làm Bí thư; Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Minh Hướng-Quyền Giám đốc làm Bí thư.

Hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh gồm: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh; Ban Tuyên giáo và Dân vận; Ban Tổ chức và Văn phòng Đảng ủy UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-nhấn mạnh: Hội nghị đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động của Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai sau sáp nhập, là cơ sở để Đảng ủy UBND tỉnh vận hành ổn định, đồng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, giữ vững tinh thần đoàn kết để lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhanh chóng bắt tay vào công việc với tinh thần “hết việc không hết giờ”, kể cả thứ bảy và chủ nhật, đồng thời chuẩn bị cho tổ chức đại hội đảng bộ các cấp sắp tới.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

null