Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm Không gian Hồ Chí Minh tại Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không gian Hồ Chí Minh còn là nguồn cảm hứng sống động cho những giá trị nhân văn, tinh thần độc lập và khát vọng tự do mà Bác Hồ đã kiên trì theo đuổi cả cuộc đời.

hoc-tap-va-lam-theo-bac.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham quan Không gian Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Sống của thành phố Montreuil. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Ngày 11/7, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp tham dự Đại hội đồng lần thứ 50 của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến đặt lẵng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đến thăm Không gian Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Sống của thành phố Montreuil, thăm Triển lãm di sản Hoàng thành Thăng Long và di tích Cổ Loa tại thành phố Provins, gặp và làm việc với thị trưởng thành phố này.

Đặt lẵng hoa trước tượng đài Bác Hồ và thăm Không gian Hồ Chí Minh ở thành phố Montreuil, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh đã bày tỏ sự xúc động khi được viếng nơi lưu giữ những tư liệu, hình ảnh vô giá về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người trong giai đoạn hoạt động tại Pháp.

Bà nhấn mạnh: "Không gian Hồ Chí Minh không chỉ là một địa điểm văn hóa-lịch sử đặc biệt, mà còn là nguồn cảm hứng sống động cho những giá trị nhân văn, tinh thần độc lập và khát vọng tự do mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên trì theo đuổi cả cuộc đời."

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc gìn giữ và phát huy những di sản quý báu này không chỉ là trách nhiệm của các thế hệ đi trước, mà còn là hành trang tinh thần để thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử, từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý chí vươn lên. Đánh giá cao mối quan hệ đặc biệt giữa thành phố Montreuil với Việt Nam, bà cho rằng nơi đây được xem là một trong những nơi gìn giữ tốt nhất di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp.

Trong phát biểu của mình, ông Florian Vigneron - Phó thị trưởng thành phố Montreuil, đã trích dẫn lời nhà thơ Aimé Césaire: "Một dân tộc không có ký ức là một dân tộc không có tương lai," đồng thời khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là "biểu tượng vĩ đại của cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do, hiện thân cho những giá trị của ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và niềm hy vọng." Ông nhấn mạnh di sản của Người vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Bảo tàng Lịch sử Sống của Montreuil đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về các phong trào xã hội qua các thời kỳ. Không gian Hồ Chí Minh tại đây được mô tả là "trái tim đang đập thể hiện tình yêu Việt Nam tại nước Pháp."

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ ở công viên Montreau. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Bác Hồ ở công viên Montreau. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Điểm nhấn đặc biệt chính là căn phòng nhỏ tái hiện không gian sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người còn ở nhà số 9 ngõ Compoint, thuộc quận 17 Paris, trong giai đoạn 1921-1923. Không gian nơi đây thấm đẫm lịch sử và sự giản dị, phản ánh sâu sắc di sản tinh thần của Bác Hồ. Căn phòng này được coi là di sản văn hóa và lịch sử đích thực của thành phố, nơi lịch sử được kể lại bằng trái tim và truyền đi thông điệp về khát vọng hòa bình, lòng nhân ái.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới chính quyền và nhân dân thành phố Montreuil vì đã luôn dành cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sự tôn kính sâu sắc. Bà nhấn mạnh việc bảo tồn và tôn vinh những di sản quý báu này không chỉ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Pháp, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, giữa hai dân tộc và giữa các thế hệ.

Cũng trong ngày 11/7, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm Triển lãm di sản Hoàng thành Thăng Long và di tích Cổ Loa tại thành phố Provins, gặp và làm việc với thị trưởng thành phố Provins - ông Olivier Lavenka. Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Provins đã tạo điều kiện để tổ chức không gian trưng bày Hoàng thành và Cổ Loa tại đây; nhấn mạnh đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai địa phương hai nước, đề nghị hai bên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo tồn di sản. Bà cũng bày tỏ mong muốn Provins hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam như Ninh Bình, Huế trong lĩnh vực này.

Thị trưởng Provins cho biết Hà Nội và vùng Ile-de-France đã thiết lập quan hệ hợp tác từ năm 1989. Hơn 30 năm qua, mối quan hệ hợp tác này không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như quản lý đô thị, giao thông công cộng, môi trường, bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch, được xem là mô hình kiểu mẫu về hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Pháp.

Hai bên nhất trí quan hệ giữa Việt Nam và Pháp thời gian qua phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai bên trong thời gian tới. Trong trao đổi, hai bên cũng chia sẻ các thông tin về mô hình chính quyền địa phương của mỗi nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp và làm việc với ông Olivier Lavenka, Thị trưởng thành phố Provins. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp và làm việc với ông Olivier Lavenka, Thị trưởng thành phố Provins. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Trước đó, trong chiều 10/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp Nadège Abomangoli và làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Pháp Bruno Fuchs.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Pháp đánh giá cao và cảm ơn Việt Nam đã cử đoàn cấp Lãnh đạo Quốc hội tham dự Đại hội đồng lần thứ 50 của Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF 50), khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp và sự ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức đa phương, trong đó có các diễn đàn liên nghị viện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Pháp, bày tỏ với quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện hiện nay - mức độ hợp tác cao nhất, quan hệ Việt Nam và Pháp sẽ ngày càng phát triển, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy và phát triển tích cực trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và với Quốc hội Pháp đã được ký kết; hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương, góp phần tích cực vào củng cố quan hệ song phương và đưa quan hệ Việt Nam-Pháp lên tầm cao mới thời gian qua.

Chia sẻ thông tin và đồng tình với các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Pháp Nadège Abomangoli cho rằng các đề xuất rất “thiết thực và cụ thể," góp phần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nghị viện, duy trì trao đổi đoàn giữa các Ủy ban chuyên môn và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ hai nước nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nghị viện hai nước.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách quan hệ đối ngoại và hoạt động của các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, bà cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Pháp-Việt, đánh giá cao và ủng hộ mạnh mẽ các trao đổi giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai bên.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Bruno Fuchs cho rằng vị trí của Pháp trong quan hệ đối tác thương mại, đầu tư của Pháp tại Việt Nam còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của hai bên, chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Pháp cần có những biện pháp thiết thực hơn nữa trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, trong đó vừa qua, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, đồng thời, trong năm nay, dự kiến sẽ tiếp tục có các lãnh đạo cấp cao Pháp thăm Việt Nam.

Ông đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là việc Việt Nam đã nhiều lần là khách mời của các hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20); trên cương vị Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, sẽ tích cực phối hợp để Nghị viện Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” với Việt Nam trong lĩnh vực khai thác hải sản (thẻ vàng IUU).

Bà Nadège Abomangoli và ông Bruno Fuchs đánh giá cao Cộng đồng Việt Nam tại Pháp đã hòa nhập và đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Pháp và là cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước. Hoan nghênh vai trò và đóng góp của Việt Nam tại Cộng đồng Pháp ngữ và APF, ông Bruno Fuchs, người đã từng giữ cương vị Trưởng đại diện APF và tham dự Hội nghị Ban Chấp hành APF tại Cần Thơ, cho biết Việt Nam tổ chức đặc biệt chu đáo, trọng thị, đạt hiệu quả tối đa về nội dung của Hội nghị Ban Chấp hành APF, Pháp là nước tổ chức sau Việt Nam, cần phải rất cố gắng để có thể đạt được các tiêu chuẩn tổ chức Hội nghị của Việt Nam.

Theo Nguyễn Thu Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

Đảng bộ phường Bồng Sơn triển khai nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên năm 2026.

Phường Bồng Sơn đưa việc mua, đọc báo Đảng vào nền nếp

(GLO)- Sau 5 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6-4-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại phường Bồng Sơn đã được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp.

Niềm tin son sắt với Đảng

Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Ðổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết của Ðảng.

Gia Lai: Đổi mới phương thức tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội Ðảng các cấp

(GLO)- Để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng và triển khai chương trình hành động, Đảng ủy các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - cội nguồn sức mạnh của Quân đội ta

(GLO)- 81 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò, sức mạnh trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cội nguồn của sức mạnh ấy bắt nguồn từ tư tưởng Hồ Chí Minh - kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của Quân đội ta.

null