Tiếp sức cho người nghèo ở Chư Pưh ổn định cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh (Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương.
Tạo sinh kế cho hộ nghèo
Năm 2018, gia đình chị Rơ Mah H'Sa La (thôn Bê Tel, xã Ia Rong) được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh hỗ trợ 1 con bò cái và được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng trại. Nhờ vậy, đến cuối năm 2019, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo. Chị Rơ Mah H'Sa La cho biết: “Ngày trước, gia đình mình cũng trồng hồ tiêu nhưng vườn cây bị bệnh chết khiến nhà lâm cảnh nợ nần. Nhờ được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 1 con bò cái và 18 triệu đồng làm chuồng nuôi, còn hướng dẫn trồng trọt nên vợ chồng mình có tiền trả nợ và nuôi con. Con bò cái đã đẻ được 1 con. Mình nuôi nhốt rồi cho ăn bằng thức ăn ủ nên bò sinh trưởng tốt, to hơn bò thả rông của mấy hộ trong làng”.
Ông Nay Ky-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rong-cho hay: “Từ năm 2016 đến nay, nhờ có nhiều chương trình hỗ trợ của Mặt trận các cấp nên nhiều hộ dân ở xã đã thoát nghèo. Các hộ nghèo trong xã không còn ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà nỗ lực lao động để vươn lên thoát nghèo. Ngoài chăn nuôi gia súc theo kiểu nuôi nhốt, nhiều hộ dân đã biết trồng cây ăn quả, cây ngắn ngày thay thế cây dài ngày không đạt hiệu quả kinh tế”.
 Tặng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Ia Dreng. Ảnh: N.T
Tặng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở xã Ia Dreng. Ảnh: N.T
Tại xã Ia Dreng, ngoài việc thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo trong dịp lễ, Tết, trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh đã kêu gọi các tổ chức từ thiện hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp hộ nghèo an cư và phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. 
Tiếp tục chăm lo cho người nghèo
Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh đã cùng với các cấp chính quyền, đoàn thể triển khai nhiều mô hình giúp hộ nghèo như: hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết… Nhờ đó, nhiều hộ nghèo đã có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. 
Theo báo cáo của UBND huyện Chư Pưh, năm 2019, toàn huyện đã giảm được 550 hộ nghèo (459 hộ người dân tộc thiểu số). Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 10,2% năm 2018 xuống còn 6,8%. Ông Bùi Ngọc Dũng-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh-thông tin: “Từ năm 2016 đến 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh đã giúp 69 hộ dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Mô hình mang lại hiệu quả nhất là hỗ trợ nuôi bò sinh sản và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt ở xã Ia Rong. Tính riêng năm 2019, chúng tôi vận động được hơn 500 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo” và đã triển khai các mô hình giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống”.
Cũng theo ông Dũng, nguyên nhân chính khiến tỷ lệ hộ nghèo ở Chư Pưh còn khá cao là do những năm gần đây, các loại cây trồng mất giá và bị dịch bệnh đã ảnh hưởng đến kinh tế của người dân; sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong công tác giảm nghèo còn chưa tích cực; một bộ phận người nghèo còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. “Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể triển khai các mô hình giúp người nghèo, nhất là hộ nghèo dân tộc thiểu số vươn lên; vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo cải thiện cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” nhằm nâng cao ý thức tự vươn lên trong nhân dân. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chúng tôi sẽ thăm hỏi, tặng quà để giúp người nghèo đón Tết vui tươi, an lành”-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pưh cho biết thêm.
NGUYỄN TÚ

Có thể bạn quan tâm

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-6, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ 7 người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ko và Ia Băng hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Gia Lai xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân vững chắc

(GLO)- Chiều 25-6, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng ngày càng vững chắc.

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

null