Tiền đạo Công Phượng: "Tôi biết cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiền đạo Công Phượng chia sẻ anh luôn biết cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp để có thể cống hiến hết mình cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn tập luyện tích cực hướng đến 2 lượt trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Hai trận đấu này sẽ đánh dấu sự trở lại của khán giả trên sân Mỹ Đình sau hơn 2 năm. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sau những vòng đấu không mấy khả quan trong thời gian qua.
"Khi biết tin khán giả có thể vào sân cổ vũ, tôi cùng toàn đội rất hưng phấn vì đã lâu rồi đội tuyển mới được thi đấu trên sân nhà có khán giả. Đó là nguồn động lực để cá nhân tôi và các đồng đội cố gắng, thể hiện hết khả năng của mình", tiền đạo Công Phượng chia sẻ bên lề buổi tập.
Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất ở bảng B chưa có được điểm số nào. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu và sự nỗ lực của các cầu thủ luôn được người hâm mộ ghi nhận qua từng trận đấu.

Công Phượng và các đồng đội đặt mục tiêu có điểm trong 2 lượt trận sắp tới. Ảnh: VFF
Công Phượng và các đồng đội đặt mục tiêu có điểm trong 2 lượt trận sắp tới. Ảnh: VFF
Nói về mục tiêu của đội nhà trong các lượt trận sắp tới, Công Phượng cho biết: "Tuyển Việt Nam đã rất cố gắng trong những trận đấu vừa qua. Trong 2 trận đấu tới đây gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, chúng tôi sẽ phải nỗ lực hết sức mình  với mục tiêu giành được những điểm số đầu tiên".
Chân sút sinh năm 1995 nói thêm: "Thông qua các trận đấu của tuyển Nhật Bản, có thể thấy đây là một đội bóng mạnh và có trình độ cao hơn Việt Nam. Tuy nhiên, trong bóng đá, chúng ta không thể biết trước điều gì, toàn đội sẽ chiến đấu để mang niềm vui đến cho người hâm mộ".
Trong thời gian huấn luyện viên Park Hang-seo vắng mặt, trợ lý Lee Young-jin cùng các cộng sự vẫn đang phụ trách tuyển Việt Nam luyện tập đảm bảo theo giáo án mà ban huấn luyện xây dựng. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ trở lại dẫn dắt các học trò vào ngày 4.11.
Tiền đạo Công Phượng chỉ mới hội quân cùng đội tuyển Việt Nam cho các lượt trận gặp Trung Quốc và Oman hồi cuối tháng 9 vừa qua. Trước đó, cầu thủ sinh năm 1995 vắng mặt trong trận gặp Saudi Arabia và Australia do bận việc gia đình. Sau khi giải quyết công việc cá nhân, Công Phượng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. 
"Tôi là người luôn rõ ràng giữa gia đình và sự nghiệp. Mặc dù đã lập gia đình nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình vì tôi biết cân bằng giữa hai vấn đề", Công Phượng bày tỏ.
KHÁNH AN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null