Thực phẩm bổ sung: Vì sao nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dùng thực phẩm bổ sung để cung cấp cho cơ thể những dưỡng chất cần thiết đã trở nên rất phổ biến. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy dùng quá nhiều thực phẩm bổ sung không chỉ không mang lại lợi ích mà còn gây hại.

Thực phẩm bổ sung có nhiều dạng, từ viên nang, kẹo, bột đến viên nén. Dù nhà sản xuất đã ghi rõ liều dùng nhưng mọi người vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Để ngăn ngừa tình trạng quá liều, mọi người cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng thực phẩm bổ sung
Để ngăn ngừa tình trạng quá liều, mọi người cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi dùng thực phẩm bổ sung

Thông thường, bác sĩ sẽ đưa ra khuyến cáo bổ sung một số chất dinh dưỡng nếu phát hiện bệnh nhân đang bị thiếu chất, đặc biệt là những người mà chế độ ăn hằng ngày không đáp ứng đủ nhu cầu vitamin, khoáng chất hay một dưỡng chất nào đó trong cơ thể. Lựa chọn ưu tiên sẽ là bổ sung dưỡng chất bị thiếu bằng thực phẩm tự nhiên, sau đó mới cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung.

Liều lượng bổ sung không chỉ dựa vào khuyến cáo của nhà sản xuất mà còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Vì trên thực tế, nhiều người không cần dùng thực phẩm bổ sung vì họ có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng.

Việc lạm dụng thực phẩm bổ sung có thể gây quá liều, đặc biệt là ở những người thay vì chú trọng chế độ ăn cân bằng thì lại kết hợp nhiều thực phẩm bổ sung với nhau. Ngoài ra, dùng bổ sung một số vitamin và khoáng chất trong thời gian dài có thể khiến hàm lượng những chất này tích tụ trong máu và dẫn đến quá liều.

Một nguyên nhân khác gây quá liều là người dùng đã uống thực phẩm bổ sung rồi, nhưng đồng thời cũng dùng một số loại thức uống được tăng cường vitamin và khoáng chất khác. Tuy nhiên, họ lại không biết đó là loại thức uống đã được tăng cường hàm lượng dưỡng chất. Kết quả là nạp quá liều một số dưỡng chất mà không biết.

Tùy theo mức độ quá liều mà người dùng có thể xuất hiện những triệu chứng. Nếu thừa vitamin A mức độ nghiêm trọng, cơ thể có thể rơi vào trạng thái hôn mê. Thừa vitamin D có thể khiến nước tiểu có máu, trong khi thừa vitamin E lại làm tăng nguy cơ đột quỵ...

Các triệu chứng khác do dùng thực phẩm bổ sung quá liều là đau nhức cơ và xương khớp, nhức đầu, da khô, nhịp tim nhanh, co giật, đau dạ dày và một số triệu chứng khác. Để ngăn ngừa tình trạng này, cách tốt là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thực phẩm bổ sung, theo Verywell Health.

Theo Ngọc Quý (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em diễn ra trong tháng 8-2026

Gia Lai tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em trong tháng 8-2026

(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai, từ ngày 21 đến 25-8-2026, Operation Smile sẽ phối hợp cùng đơn vị tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười. Theo đó, chương trình thăm khám và điều trị cho các trường hợp mang khiếm khuyết khe hở môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác.

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

null