Thủ tướng Hun Manet và những thách thức của Campuchia tại ASEAN 43

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Tân Thủ tướng Hun Manet sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 43.
Ông Hun Manet chủ trì một phiên họp nội các. Ảnh: AKP/ TTXVN

Ông Hun Manet chủ trì một phiên họp nội các. Ảnh: AKP/ TTXVN

Hội nghị ASEAN 43 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta (Indonesia) diễn ra từ ngày 4 đến 7/9. Tổng thống Indonesia Jodo Widodo là Chủ tịch luân phiên ASEAN 43.

Ít nhất 17 lãnh đạo đến từ các nước ASEAN, cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ…có mặt tại hội nghị. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự sự kiện.

ASEAN 43 có chủ đề "Các vấn đề ASEAN: Tâm điểm tăng trưởng" sẽ tập trung thúc đẩy “Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025”, đánh dấu một lộ trình thiết yếu nhằm tăng cường ảnh hưởng của ASEAN bằng cách nâng cao hiệu quả thể chế của khối, với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ lợi ích của người dân trên trường quốc tế.

Ngoài ra, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN toàn diện, có tầm nhìn và lấy người dân làm trung tâm, những khía cạnh then chốt trong việc định hình ASEAN đến năm 2045.

Các nội dung chính trong chương trình nghị sự bao gồm “Đồng thuận 5 điểm” về Myanmar và quyết định của các nhà lãnh đạo ASEAN. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ đi sâu thảo luận “Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia nêu rõ, tháp tùng Thủ tướng Hun Manet có các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, các quan chức Chính phủ chủ chốt cùng giới doanh nghiệp hàng đầu của Campuchia, qua đó cho thấy rõ tầm quan trọng của sự kiện khu vực này.

Dư luận quốc tế cho rằng nhiều vấn đề khu vực và quốc tế mà người đứng đầu chính phủ mới của Campuchia phải giải quyết, như cuộc khủng hoảng ở Myanmar, những thách thức về ảnh hưởng giữa các cường quốc thế giới và các cường quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã, đang và tiếp tục có tác động tiêu cực đến đất nước Campuchia.

Dự kiến, Thủ tướng Hun Manet sau khi hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo, sẽ tham gia các cuộc đối thoại song phương với lãnh đạo các nước ASEAN, cũng như các nhà lãnh đạo khác trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Công bố quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Gia Lai: Công bố quyết định thành lập các cơ quan, đơn vị và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

(GLO)- Chiều 1-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố các quyết định về thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo

(GLO)- Ngày 17-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1177/QĐ-TTg điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

null