Thu nhập khá nhờ trồng cây cảnh kết hợp sản xuất phân bón hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mô hình trồng cây cảnh kết hợp với sản xuất phân bón hữu cơ, anh Lê Hữu Trường (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng/năm. Đáng chú ý, anh canh tác theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Thu nhập cao từ trồng cây cảnh

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông lâm Việt Nam), năm 2003, anh Lê Hữu Trường nhận công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Công việc chính là tham gia nghiên cứu, xử lý vỏ cà phê để làm phân bón hữu cơ. Năm 2006, anh quyết định xin nghỉ việc rồi mua 4 sào đất ở xã Tân Hội (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) để trồng 300 cây chanh hoa tím và 500 cây quất. Mỗi năm, anh lãi hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Anh Lê Hữu Trường tự tay ươm trồng các loại cây cảnh nên chi phí thấp, đem về nguồn thu cao. Ảnh: N.H

Anh Lê Hữu Trường tự tay ươm trồng các loại cây cảnh nên chi phí thấp, đem về nguồn thu cao. Ảnh: N.H

Năm 2019, anh sang thăm người thân tại Gia Lai. Nhận thấy đất đai ở đây màu mỡ, giá cả lại phù hợp, anh quyết định mua gần 1,5 sào đất cạnh quốc lộ 14 (thuộc thôn Hòa Lộc) để tiếp tục thực hiện niềm đam mê làm nông nghiệp của mình. Sau khi nghiên cứu thổ nhưỡng, khí hậu tại đây, anh đầu tư trồng các loại cây cảnh. Để vườn cây phát triển tốt, anh chọn lựa kỹ nguồn giống, rồi tự tay chiết, giâm, trồng và tự làm phân bón hữu cơ từ rác thải. Bên cạnh đó, anh còn mày mò nghiên cứu và áp dụng thêm các kỹ thuật để tạo dáng, thế cành, nhánh cho cây.

Anh Trường cho biết: Vườn cây cảnh của gia đình có hàng ngàn cây các loại như: lài Nhật, mai xanh Thái, phượng tím, bạch thiên hương, lan rừng các loại... Do tự tay giâm, chiết là chính nên chi phí đầu tư ít. Từ đó, anh bán với giá rẻ hơn so với thị trường. Ngoài cung cấp cây giống trồng tại trụ sở, trường học và các tuyến đường, anh còn bán cho nhiều khách hàng trên địa bàn huyện và một số địa phương lân cận. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm, anh lãi hơn 250 triệu đồng. “Nghề trồng hoa, cây cảnh tuy nhìn đơn giản nhưng đòi hỏi phải có niềm đam mê, có kỹ thuật từ chăm sóc cho đến tạo hình, tạo thế để cây cảnh phát triển khỏe mạnh, có thân đẹp mới thu hút được khách hàng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu trồng thêm một số loại cây cảnh khác nhằm phục vụ nhu cầu của người dân; đồng thời, sẽ trồng lại cây chanh hoa tím vì đây là cây trồng dễ thích nghi với khí hậu và cho giá trị kinh tế cao”-anh Trường nêu dự định.

Biến rác thải thành phân bón

Chỉ tay về khu vực sản xuất phân bón hữu cơ, anh Trường cho hay: Ngay từ khi tiến hành trồng chanh tại tỉnh Lâm Đồng, với các kiến thức có được, anh đã tự tay làm phân bón hữu cơ từ rác thải để bón cho vườn cây. Do đó, khi sang Gia Lai lập nghiệp, anh tiếp tục duy trì việc tự tạo ra phân bón hữu cơ nhằm giảm chi phí sản xuất cũng như bảo vệ môi trường.

Anh Trường chăm sóc vườn cây cảnh của mình. Ảnh: Nhật Hào

Anh Trường chăm sóc vườn cây cảnh của mình. Ảnh: Nhật Hào

Tuy nhiên, trước đây, vì chưa có điều kiện, anh Trường làm phân bón theo hình thức thủ công. Rác thải là phụ phẩm nông nghiệp được anh thu gom đem ủ với phân chuồng và men vi sinh rồi đưa vào sử dụng. Đầu năm 2021, anh quyết định đầu tư 70 triệu đồng để mua máy nghiền bột với công suất 150 bao rác/ngày để tận dụng nguồn phụ phẩm này phục vụ cho việc sản xuất phân bón. Đồng thời, anh lên mạng internet tìm hiểu thêm cách sản xuất phân bón thuận tự nhiên để tạo ra một công thức sản xuất riêng. “Huyện Chư Pưh có rất nhiều phụ phẩm nông nghiệp như vỏ trấu, vỏ cà phê, thân và vỏ cây bắp. Tôi tận dụng thu gom, phơi khô rồi nghiền thành bột, sau đó, trộn với một số loại phân bón động vật và men sinh học để tạo ra sản phẩm phân bón hữu cơ tốt cho cây trồng. “Cứ khoảng 1 tấn bột rác thải, tôi trộn với 3 tạ phân chuồng, 1 bao phân nung chảy Ninh Bình, 2 lít rỉ mật và 1-2 kg nấm trichoderma. Sau khi trộn đều và ủ trong khoảng 75 ngày, tôi kiểm tra và xử lý độ ẩm của phân bón rồi đưa vào sử dụng”-anh Trường chia sẻ kinh nghiệm.

Nhận thấy vườn cây cảnh của gia đình anh Trường phát triển tốt, nhiều người đã tìm đến mua phân bón về sử dụng. Mỗi tháng, anh sản xuất 2-3 tấn phân bón để vừa phục vụ chăm sóc cây cảnh vừa đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn. Từ đây, anh cũng có thêm nguồn thu đáng kể. Anh Đồng Công Nguyên (thôn Hòa Lộc) cho hay: “Gia đình tôi có hơn 1 ha hồ tiêu trồng xen cà phê. Những năm qua, tôi thường xuyên sử dụng phân bón hữu cơ do anh Trường sản xuất. Do phân bón đã được khử khuẩn bằng hình thức lên men nên vườn cây của tôi ít bị sâu bệnh”.

Nói về định hướng thời gian tới, anh Trường chia sẻ: Anh có niềm đam mê với việc sản xuất các dòng phân bón từ rác thải, nuôi cấy vi sinh vật để tạo ra sản phẩm tốt cho trồng trọt, chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Do đó, bên cạnh sản xuất phân bón hữu cơ, mới đây, anh cũng đã sản xuất thành công mẻ phân bón vô cơ tự nhiên cũng làm từ rác thải là phụ phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, anh còn thử nghiệm thành công việc nuôi cấy vi sinh vật bản địa IMO để xử lý mùi hôi chuồng trại trong chăn nuôi. “Các sản phẩm này đều rất tốt cho cây trồng, vật nuôi. Do đó, thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng việc sản xuất các sản phẩm làm từ phụ phẩm nông nghiệp này để sử dụng và giới thiệu đến người dân”-anh Trường nói.

Trao đổi với P.V, ông Phan Đăng Tuân-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Phang-thông tin: Anh Lê Hữu Trường là một trong những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, anh Trường còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương; đồng thời, tích cực chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây cảnh, cách làm phân bón hữu cơ, hướng dẫn cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các hội viên để áp dụng vào chăm sóc cây trồng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn. Ngoài ra, anh Trường cũng tích cực tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất.

Tạo sinh kế bền vững từ liên kết sản xuất

(GLO)- Các mô hình liên kết do Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) triển khai đang mang lại hiệu quả rõ nét trong sản xuất nông nghiệp. Từ bưởi da xanh đến chăn nuôi bò thịt vỗ béo, những mô hình này đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho nhiều hộ dân.

null