Thủ đoạn của băng nhóm nước ngoài chuyên đục két sắt trộm tiền tỉ tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nhóm gồm 6 đối tượng người nước ngoài tới TP Đà Nẵng lưu trú rồi dùng nhiều thủ đoạn, đột nhập các công ty để phá két sắt lấy đi tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng.
Chiều 19-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa kết thúc thành công một chuyên án, đồng thời bắt giữ 2 đối tượng người nước ngoài chuyên thực hiện các vụ trộm cắp tài sản ở các công ty, doanh nghiệp.
Theo thông tin ban đầu, từ ngày 20-6 đến 22-7, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 5 vụ mất cắp tài sản với cùng một chiêu thức. Tổng số tiền bị kẻ trộm lấy đi là hơn 1,5 tỉ đồng. 
Cụ thể, rạng sáng 21-6, trụ sở Công ty Logitem VietNam chi nhánh TP Đà Nẵng ở huyện Hòa Vang bị trộm đột nhập, phá 2 két sắt và lấy đi 345 triệu đồng.
Hiện trường một vụ phá két sắt mà băng nhóm người nước ngoài nêu trên thực hiện ở Đà Nẵng
Hiện trường một vụ phá két sắt mà băng nhóm người nước ngoài nêu trên thực hiện ở Đà Nẵng
 
Tiếp theo, vào rạng sáng 18-7, văn phòng làm việc của Công ty Khánh Phong ở quận Cẩm Lệ bị một nhóm đối tượng đột nhập và lục soát đồ đạc nhưng không thấy tài sản giá trị. Tại Công ty Niwa ở huyện Hòa Vang, kẻ trộm đột nhập, đục két sắt lấy 154 triệu đồng, 150.000 yên Nhật và 3.000 USD. Rạng sáng 22-7, Công ty Việt Hương ở huyện Hòa Vang cũng bị trộm phá cửa, đục két sắt lấy trộm 997 triệu đồng.
Qua điều tra, ban chuyên án Công an TP Đà Nẵng xác định được nhóm 6 người nước ngoài nằm trong vòng nghi vấn. Những người này nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng bằng nhiều đường khác nhau rồi thuê khách sạn lưu trú.
Dụng cụ mà băng trộm dùng để phá khóa, đục két sắt
Dụng cụ mà băng trộm dùng để phá khóa, đục két sắt
 
Ban ngày, nhóm đối tượng trên chạy xe máy đi khảo sát tìm địa điểm, đêm đến đột nhập trụ sở các công ty để đục két sắt trộm tài sản.
Tinh vi hơn, nhóm này mang dụng cụ hành nghề cất giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân. Trưa 16-10, sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt Ban Wei Bing (SN 1981), Ban Shan Ke (SN 1975) khi đang di chuyển trên đèo Hải Vân để rời Đà Nẵng.
Ban Wei Bing và Ban Shan Ke bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Ban Wei Bing và Ban Shan Ke bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận gây ra 5 vụ trộm nêu trên. Ban Wei Bing là kẻ cầm đầu, đã có 2 tiền án vào năm 2012 và năm 2015 tại tòa án ở nước ngoài. 
Cơ quan điều tra đang tạm giữ 2 đối tượng này, đồng thời tiếp tục điều tra, truy xét những kẻ còn lại.
B.Vân (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null