Thi video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ: Lan tỏa lòng yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng Cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai tập luyện, ghi hình với không khí sôi nổi. Từ những trải nghiệm thực tế, cuộc thi đã nhân lên tình yêu quê hương, tự hào truyền thống cách mạng trong đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Ngay từ khi có thông báo về cuộc thi, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã bắt tay xây dựng kịch bản, hướng dẫn học sinh tập luyện. Liên đội chọn Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng tỉnh để thể hiện ca khúc “Tiến quân ca” hào hùng.
Ngày 13-12, Liên đội tổ chức ghi hình, 80 đội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 1.200 đội viên của trường tham gia biểu diễn. Trong bộ đồng phục học sinh, màu áo cờ đỏ sao vàng, các em đứng thành hình ngôi sao 5 cánh, hình bản đồ Việt Nam, đặt bàn tay lên trái tim và cất cao giai điệu hào hùng của bài Quốc ca. 
Video clip do Liên đội thực hiện dài 2 phút 25 giây, những thông tin về các địa chỉ đỏ được chạy phụ đề trong clip. Chọn những địa chỉ nổi tiếng nên buổi ghi hình của trường thu hút rất đông du khách và người dân địa phương theo dõi, cổ vũ.
Em Ngô Thanh Hà (lớp 4/3) tự hào cho biết: “Trước khi ghi hình, chúng em đã dâng hương, dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Chúng em vô cùng vinh dự khi được hát vang bài Quốc ca, tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập tốt hơn để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước”.
Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) hát Quốc ca tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Đặng Thủy
Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) hát Quốc ca tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Đặng Thủy
Ngày 10-12, thầy và trò Trường Tiểu học số 3 thị trấn Đak Đoa cũng tiến hành ghi hình video clip để tham gia cuộc thi. Đến Nghĩa trang Liệt sĩ huyện ghi hình, các em dâng hương, dâng hoa lên tượng đài và phần mộ liệt sĩ. Sau đó, 26 đội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 300 đội viên của trường nắm tay nhau hát vang bài Quốc ca. Video clip do chính thầy Nguyễn Văn Duy Tân-giáo viên Tổng phụ trách Đội ghi hình và dựng. Thầy Tân chia sẻ: “Vì là quay phim không chuyên nên video thiếu nhiều hiệu ứng, kỹ thuật. Tuy nhiên, cả thầy và trò đều rất vui vì đã thực hiện được một video clip ý nghĩa”.
Em Phạm Hoàng Bảo Ngọc-Chi đội trưởng Chi đội 4A (Trường Tiểu học số 3 thị trấn Đak Đoa) tâm sự: “Khi thể hiện bài Quốc ca tại Nghĩa trang Liệt sĩ, chúng em rất xúc động và càng biết ơn thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Noi gương các anh hùng liệt sĩ, chúng em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện tốt để sau này thành người có ích, đóng góp công sức xây dựng quê hương”.
17-12 Liên đội Trường Tiểu học số 3 thị trấn Đak Đoa hát Quốc ca tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đak Đoa
Liên đội Trường Tiểu học số 3 thị trấn Đak Đoa hát Quốc ca tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Ảnh: Thủy Bình
Cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” được Hội đồng Đội Trung ương phát động từ tháng 9-2020. Các video clip dự thi có thời lượng không quá 7 phút, trong đó phải có hình ảnh học sinh thể hiện bài hát và không giới hạn số lượng người tham gia.
Trên cơ sở đó, Hội đồng Đội tỉnh đã tích cực triển khai và hiện tại đã có 30 video clip của các liên đội gửi về Hội đồng Đội tỉnh. Các tác phẩm đều giới thiệu được lịch sử của các địa chỉ đỏ gắn với sự kiện, cột mốc lịch sử quan trọng của đất nước hoặc địa phương như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Nhà lao Pleiku, Nhà lưu niệm Anh hùng Núp…
Các video clip đều xây dựng sáng tạo nhưng không kém phần nghiêm trang, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm sâu sắc đối với hoạt động hát Quốc ca tại những địa chỉ đỏ. Các ca sĩ “nhí” thể hiện ca khúc “Tiến quân ca” của cố nhạc sĩ Văn Cao một cách đầy tự hào, xúc động. Một số liên đội sau khi nộp bài dự thi đã đăng tải video clip lên trang Facebook của liên đội và nhận được hàng trăm lượt thích, bình luận, chia sẻ tích cực.
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho biết: Hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ chính là hình thức giáo dục truyền thống ý nghĩa cho học sinh từ trải nghiệm thực tế. Cùng với cả nước, các liên đội trong tỉnh cùng hướng đến địa chỉ đỏ với sự tự hào dân tộc và tình yêu quê hương sâu sắc. Các video clip gửi về Hội đồng Đội tỉnh đều có sự đầu tư bài bản về chất lượng, từ nội dung đến hình thức trình bày. Sau khi chấm, Hội đồng Đội tỉnh sẽ chọn khoảng 20 video clip chất lượng gửi về Hội đồng Đội Trung ương để dự thi.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.