(GLO)- Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa 2 tỉnh Gia Lai và Ninh Bình diễn ra ngày 19-5 tại TP. Pleiku là điểm nhấn quan trọng đặt nền móng cho những chuỗi liên kết sản xuất-tiêu thụ bền vững, hướng tới xuất khẩu.
Thị trường bất động sản tại nhiều địa phương bỗng "nóng" trở lại khi giá đất tăng, nhiều nơi xuất hiện nhiều người hỏi mua bán đất. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, "cơn sốt" này có thể chỉ là phản ứng tâm lý ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro cho những ai lao vào cuộc đua mà chưa kịp cân nhắc kỹ lưỡng.
Hướng tới và đáp ứng nhu cầu ở thực, căn hộ nhà ở xã hội là phân khúc sáng giá của thị trường bất động sản trong năm 2025 và nhiều năm tới. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng giá nhà xã hội sẽ có sự điều chỉnh do chi phí đầu vào thay đổi
(GLO)- Nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa trên thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hàng, tăng giá đột biến trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các doanh nghiệp tại Gia Lai đã chủ động nguồn hàng để phục vụ người tiêu dùng với mức giá bình ổn.
Trước nay, giá vàng thường tăng nhanh và giảm nhanh hơn so với thế giới, nhưng hiện giá vàng trong nước giảm chậm hơn. Trong khi đó, nhà đầu tư tích cực mua vào khiến thị trường khó đoán định.
Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thị trường bất động sản tăng nóng thời gian qua có một phần của những "tay" đầu cơ, có tài chính. Các đối tượng này khác hoàn toàn với môi giới vì họ không đủ tài chính "om" hàng chờ nâng giá.
(GLO)- Honda Việt Nam (HVN) mới đây có thông báo triệu hồi 14.162 ô tô gồm các mẫu Jazz, Civic, CR-V, City và Accord để kiểm tra, thay thế bơm nhiên liệu.
Nhiều chuyên gia cho rằng, nghe thì có vẻ vô lý nhưng phân khúc bất động sản giá trị lớn lại nên mua nhất thời điểm hiện nay, khi thị trường có dấu hiệu phục hồi.
(GLO)- Vov.vn và TTXVN thông tin, cả nước có gần 8.600 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 2-2024, giảm 36,5% so với tháng trước và giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước.
Sáng 16-2, tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị.
(GLO)- Chợ 28 Tết bắt đầu nhộn nhịp người mua, người bán làm cho không khí rộn ràng, hối hả hơn, nhưng so với mọi năm sức mua không bằng. Thời điểm này, giá cả các mặt hàng thực phẩm được nhận định tương đối ổn định, một số loại giá chỉ nhích nhẹ.
Thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khoẻ người dùng. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm cho thấy thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn còn trôi nổi nhiều trên thị trường.
(GLO)- Chiều 24-3, Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) đã ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2023.
(GLO)- Năm 2022, nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, New Zealand chính thức nhập khẩu nhiều loại trái cây tươi của Việt Nam như sầu riêng, chuối, khoai lang, bưởi, nhãn, thanh long, chanh dây… đã nhanh chóng đẩy giá cả của các mặt hàng này tăng cao từ trong nước.
(GLO)- Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ tính riêng tháng 10-2022, Việt Nam đã đón 20.681 lượt khách Ấn Độ, tăng 38% so với tháng trước và cao hơn 25,8% so với cùng kỳ năm 2019.
(GLO)- Lô hàng 33,6 tấn thịt gà chế biến đầu tiên của Công ty TNHH CPV Food Bình Phước (CPV Food), thuộc Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản do Tập đoàn ITOCHU nhập khẩu.
(GLO)- Nâng tầm kỹ năng lao động sẽ làm gia tăng chất lượng, hiệu quả lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước cần có các giải pháp đồng bộ để nâng cao kỹ năng cho lao động Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế cũng như sự tác động của cuộc cách mạng 4.0.
(GLO)- Báo cáo lượng tiêu thụ trà sữa ở Đông Nam Á do Momentum Works và start-up thanh toán Qlub đồng thực hiện cho thấy, Đông Nam Á chi tới 3,7 tỉ USD (86.600 tỷ đồng) cho trà sữa cũng như những đồ uống dạng “trà mới“ tương tự trà sữa, trong năm 2021.
(GLO)- Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT-DL) trong ngày 1-8 cho biết, tính chung 7 tháng, nước ta đón 954 ngàn lượt khách quốc tế, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ 2021, bình quân tăng trưởng 62%/ tháng. 9/10 thị trường khách du lịch hàng đầu của nước ta đến từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, còn lại là Trung Quốc.