Thị trấn Đak Pơ đạt giải nhất Cuộc thi trực tuyến về cải cách hành chính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 28-8, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tiến hành tổng kết và trao giải “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện” năm 2024.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đak Pơ được bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 11-7 và kết thúc vào lúc 8 giờ ngày 31-7-2024. Cuộc thi gồm 21 câu hỏi, trong đó có 20 câu hỏi chính và 1 câu hỏi phụ về dự đoán số lượt dự thi.

Ban tổ chức cuộc thi trao giải tập thể cho các đơn vị. Ảnh: Tuyết Mai

Ban tổ chức cuộc thi trao giải tập thể cho các đơn vị. Ảnh: Tuyết Mai

Kết thúc thời gian thi, Ban tổ chức đã nhận được 3.593 bài dự thi trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử huyện Đak Pơ.

Qua công tác chấm thi, Ban tổ chức đã lựa chọn bài thi trả lời đúng và trao 3 giải tập thể, 11 giải cá nhân. Cụ thể, thị trấn Đak Pơ đạt giải nhất tập thể; xã Cư An đạt giải nhì; xã Tân An đạt giải 3. Đối với giải cá nhân gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích; trong đó, chị Nguyễn Tiến Trung (trú tại thị trấn Đak Pơ) đạt giải nhất.

Có thể bạn quan tâm

Bình tĩnh vượt qua giông bão

Bình tĩnh vượt qua giông bão

(GLO)- Khi nhận được thông báo mình bị ung thư, gửi lại đứa con 5 tháng tuổi, G-một người bạn của tôi đã vào bệnh viện một mình, hợp tác cùng các bác sĩ điều trị.
Pleiku: 97,54% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Pleiku: 97,54% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Theo UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), thành phố hiện có 59.361 học sinh sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 97,54% tổng số HSSV, tăng 2,84% so với năm học trước. Toàn thành phố có 29/61 đơn vị trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%.
Nhà trường xanh cho một tương lai xanh

Nhà trường xanh cho một tương lai xanh

(GLO)-

Đó là tên mô hình mới được Câu lạc bộ (CLB) Cựu sinh viên Môi trường Đại học Văn Lang phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) huyện Chư Sê triển khai. Mô hình bước đầu đã xây dựng một “ý thức xanh” cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường và mở ra một hướng đi mới.