Thế giới vĩnh biệt Giáo hoàng Francis

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng trăm ngàn người - bao gồm các giáo sĩ, tín hữu và hơn 160 phái đoàn cấp cao - đã hiện diện tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican.

Để tham dự Thánh lễ an táng Giáo hoàng Francis, người vừa từ trần hôm 21-4 do một cơn đột quỵ ở tuổi 88. Theo hãng tin AP, phái đoàn các nước bao gồm các lãnh đạo và cựu lãnh đạo như Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmerm, Tổng thống Argentina Javier Milei… có mặt ở tang lễ cùng các nhà lãnh đạo hàng đầu khác như Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và thành viên hoàng gia nhiều nước.

Giáo hoàng Francis được đưa tiễn trong một thánh lễ đơn giản hơn nhiều so với những người tiền nhiệm, theo như kế hoạch do chính ông ban hành vào năm ngoái nhằm giảm bớt các nghi lễ và nghi thức tại Vatican, nhấn mạnh vai trò của giáo hoàng như một linh mục đơn thuần chứ không phải một nhân vật quyền lực của thế giới. Thánh lễ an táng được chủ trì bởi Niên trưởng Hồng y đoàn Giovanni Battista Re, 91 tuổi.

Thánh lễ an táng trọng thể của Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican hôm 26-4. Ảnh: AP
Thánh lễ an táng trọng thể của Giáo hoàng Francis tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican hôm 26-4. Ảnh: AP

Theo AP, tang lễ ngày 26-4 là sự phản ánh nỗ lực cải cách 12 năm qua của Giáo hoàng Francis nhằm nhấn mạnh các linh mục là "người phục vụ" và xây dựng "một nhà thờ nghèo cho người nghèo". Ông đã nêu rõ sứ mệnh này chỉ vài ngày sau khi được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013 và chọn lấy tên Francis - nhằm tôn vinh Thánh Francis thành Assisi, "người có trái tim của những người nghèo trên thế giới". Đây là nội dung của sắc lệnh chính thức về cuộc đời Giáo hoàng Francis, được đặt trong chiếc quan tài gỗ đơn sơ của ông trước lúc được niêm phong tối 25-4.

Sau thánh lễ, linh cữu của Giáo hoàng Francis sẽ được chào đón bởi một nhóm người cùng khổ, bao gồm cả người di cư và tù nhân, tại TP Rome - Ý. Cố Giáo hoàng sẽ yên nghỉ tại Vương cung Thánh đường Santa Maria Maggiore (Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả), nơi ông thường cầu nguyện lúc sinh thời.

Giáo hoàng Francis là giáo hoàng người Mỹ Latin đầu tiên và cũng là giáo hoàng đầu tiên của Dòng Tên. Sau tang lễ của ông, giáo hội sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho Mật nghị Hồng y nhằm bầu chọn giáo hoàng mới, dự kiến khởi động vào tuần đầu tiên của tháng 5.

Ý đã triển khai hơn 2.500 cảnh sát và 1.500 binh lính để bảo đảm an ninh cho tang lễ giáo hoàng, bao gồm cả việc bố trí một tàu phóng ngư lôi ngoài khơi - theo truyền thông Ý.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null