Thăm, tặng quà trẻ em tại huyện Đak Đoa, Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân dịp Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023, Nhóm từ thiện Smile (Quận 3, TP. Hồ Chí Minh) đã đến thăm, tặng quà cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng K’Dập, xã Hneng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
Nhóm từ thiện Smile đã đến thăm và tặng suất quà cho trẻ em và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng K’Dập (xã Hneng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Thanh Nhật

Nhóm từ thiện Smile đã đến thăm và tặng suất quà cho trẻ em và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng K’Dập (xã Hneng, huyện Đak Đoa). Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, Nhóm từ thiện Smile đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho trẻ em và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại làng K’Dập (xã Hneng); mỗi suất quà gồm: sữa, bánh kẹo, dụng cụ học tập, quần áo, gạo, mỳ tôm. Tổng giá trị quà tặng gần 70 triệu đồng do các Mạnh Thường Quân tại TP. Hồ Chí Minh ủng hộ. Cùng với đó, trong dịp này nhóm còn tiến hành sơn lại 2 phòng học bậc mầm non và tiểu học tại điểm trường làng K’Dập.

* Ngày 3-6, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (xã Chư Krey, huyện Kông Chro), Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp với Nhóm Từ thiện Tùy Duyên (phường 1, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê (thị xã An Khê) và chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Trao yêu thương-Nhận nụ cười”, tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh khó khăn trên địa bàn xã Chư Krey.

Đoàn công tác tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn xã Chư Krey, huyện Kông Chro. Ảnh: Hồng Ngọc

Đoàn công tác tặng quà cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn xã Chư Krey, huyện Kông Chro. Ảnh: Hồng Ngọc

Đoàn công tác đã trao tặng 200 suất quà (500.000 đồng/suất) cho 200 người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn; mỗi suất quà bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, bánh ngọt và một số nhu yếu phẩm khác; tặng 500 suất quà (250.000 đồng/suất) cho 500 em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến; quà tặng gồm: quần áo, cặp sách, vở và một số đồ dùng học tập khác. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức quầy thức ăn “0 đồng” gồm bánh mỳ, trà tắc cho học sinh của trường.

Tổng trị giá chương trình là 225 triệu đồng do Nhóm Từ thiện Tùy Duyên và Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê vận động các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân ở TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, nhằm động viên khích lệ các hộ nghèo và học sinh vùng sâu, vùng xa của xã Chư Krey vơi bớt khó khăn trong cuộc sống và học tập.

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

Trao quà cho hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Lơ Pang

(GLO)- Ngày 28-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Công ty CP Du lịch và Thương mại Hoàng Đạt, Công ty CP Năng lượng và Công nghệ cao TTP Bình Định - Nhà máy Điện mặt trời Cát Hiệp trao quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Roh, xã Lơ Pang.

Trao bò sinh kế giúp hộ nghèo thôn Mook Trêl ổn định cuộc sống

Trao bò sinh kế cho hộ nghèo thôn Mook Trêl

(GLO)- Ngày 22-8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Dom Trần Ngọc Phận cùng các thành viên Tổ công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo - Nụ cười nông thôn” đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Mai Xuân Tuấn là hộ nghèo ở thôn Mook Trêl.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

Người kết nối những tấm lòng nhân ái

(GLO)- Từ những việc làm bình dị và tấm lòng sẻ chia, chị Mai Thị Ngọc Ánh đã tập hợp được nhiều tấm lòng cùng chung tay xây dựng các mô hình thiện nguyện thiết thực, góp phần chăm lo người nghèo, bệnh nhân, trẻ em khó khăn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

null