Phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Gia Lai năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- ​​ Sáng 1-6, tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh đã phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam trao quà và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đinh Yến

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam trao quà và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Đinh Yến

Dự lễ phát động có ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai; bà Trần Thị Huệ-Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, thành viên Ban chỉ đạo công tác trẻ em, thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đại diện các doanh nghiệp tài trợ cùng 50 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đến từ các huyện: Đak Đoa, Chư Păh, Chư Prông và TP. Pleiku.

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 bắt đầu từ ngày 1-6 đến 30-6. Nội dung hoạt động tập trung hỗ trợ, chăm sóc trẻ em; tăng cường quyền tham gia của trẻ em; tổ chức hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Đây là một hoạt động quan trọng, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc thực hiện Luật trẻ em, các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em kịp thời và hiệu quả.

Những năm qua, công tác giáo dục, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, ngành, địa phương, tổ chức xã hội, đoàn thể và nhân dân đặc biệt quan tâm. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cùng với sự chung tay của toàn xã hội đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình hành động với mục tiêu dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn trên 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn 56.000 trẻ em thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh rất khó khăn, trong đó có những trẻ em có nguy cơ bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, bị tai nạn đuối nước, trẻ em bị xâm hại, bạo lực vẫn còn xảy ra để lại những hậu quả nặng nề cho gia đình và cho chính bản thân các em.

Tại lễ phát động, Ban Chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh đã trao 30 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam tặng 20 xe đạp cho 20 trẻ em của TP. Pleiku đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023.

Đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai trao giấy ghi nhận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2022. Ảnh: Đinh Yến

Đại diện Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Gia Lai trao giấy ghi nhận cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2022. Ảnh: Đinh Yến

Cũng tại buổi lễ, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ 129 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2023. Dịp này, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao giấy ghi nhận cho 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Sau gần 7 năm phát sinh khiếu nại, toàn bộ 295 hộ dân đã ký hợp đồng giao nhận khoán với doanh nghiệp.

Việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai: Chấm dứt khiếu nại kéo dài gần 7 năm

(GLO)- Chiều 27-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chủ trì buổi làm việc với UBND xã Chư Sê và Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai để đánh giá kết quả giải quyết vụ việc khiếu nại của các hộ dân nhận khoán phát sinh sau quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

null