Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh để 'Đảng mạnh', 'dân tin'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng với quá trình xây dựng, lan tỏa những "bông hoa tốt," Đảng cũng “kiên quyết, kiên trì", “không có vùng cấm," đẩy lùi, thanh lọc ra khỏi đội ngũ những cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng.
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890-19/5/2023). Đây cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân củng cố đội hình, triệu người như một, quyết tâm xây dựng “Đảng mạnh," tăng cường niềm tin của nhân dân nhằm hiện thực hóa di huấn của Người cũng là khát vọng của toàn dân tộc, đó là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới."

Sức mạnh của Đảng là từ bản chất cách mạng chân chính, từ sự toàn tâm, toàn ý, gắn bó máu thịt, phục vụ nhân dân. Đó cũng là nền tảng căn bản quyết định để nhân dân đặt trọn niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đất nước đã hòa bình, thống nhất được gần 50 năm và có hơn 35 năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với trước đổi mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, Đảng cũng nhận thức còn không ít khuyết điểm, hạn chế và đang phải đối mặt với những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước. Trong đó có nguy cơ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cảnh báo: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân… Mỗi con người đều có thiện và ác trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa Xuân và phần xấu bị mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng…”

Do đó, Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương về chấp hành chủ trương, chính sách, tuân thủ kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phải thực hành “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân," sử dụng thường xuyên có hiệu quả “vũ khí sắc bén” tự phê bình và phê bình, qua đó góp phần làm cho Đảng thật sự “là đạo đức, là văn minh.” Có vậy, “dân tin, dân phục, dân yêu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ chung quanh Đảng".

Người chỉ rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Một đảng viên trẻ đọc lời tuyên thệ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Một đảng viên trẻ đọc lời tuyên thệ. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận và là đạo lý của người đảng viên của Ðảng trước nhân dân; trách nhiệm nêu gương đó phải được thể hiện từ trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình đến trong quan hệ với quần chúng, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ."

Tổng Bí thư từng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII: "Nếu gần 200 Ủy viên Trung ương khóa XII, từng đồng chí thật sự soi vào bản thân, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội".

Với tầm quan trọng đó của việc nêu gương, Đảng đã ban hành nhiều văn bản quy định về trách nhiệm này của cán bộ, đảng viên như: Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII...

Tại Quy định số 08-Qđi/TW, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương.

Trong xu thế trên, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những tấm gương “cán bộ nào, phong trào đó," “cán bộ đi trước, làng nước theo sau", thực sự có sức lan tỏa trong xã hội. Đó là những “bông hoa đẹp," từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho đất nước.

Có thể kể đến hình ảnh những cán bộ, đảng viên là y, bác sỹ, lực lượng vũ trang, cán bộ đoàn thể tiên phong, không quản hy sinh mất mát trong cuộc chiến chống COVID-19, nhất là trong đợt dịch lần thứ 4 bùng phát tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam hay hình ảnh những Bí thư đảng ở cơ sở gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân hiến đất xây dựng, mở rộng đường giao thông nông thôn.

Ở tầm lãnh đạo cấp cao, người dân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực không ngừng, không nghỉ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, luôn lắng nghe, chia sẻ và tích cực giải quyết khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với quá trình xây dựng, lan tỏa những "bông hoa tốt", Đảng cũng “kiên quyết, kiên trì," “không có vùng cấm," không có ngoại lệ, đẩy lùi, thanh lọc ra khỏi đội ngũ những cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có nêu: từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 50 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (cao hơn gấp 4 lần so với nhiệm kỳ khóa XI và bằng gần một nửa số cán bộ cấp cao bị xử lý của nhiệm kỳ khóa XII).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Giải đáp băn khoăn của người dân về việc số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật ngày càng tăng, có ảnh hưởng đến uy tín, sức mạnh của Đảng hay không, trong cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Những việc xử lý sai phạm trong thời gian vừa qua là "chẳng đặng đừng" nhưng bắt buộc phải làm để cho môi trường kinh doanh lành mạnh hơn, để giá trị làm ra phải thuộc về người làm ra nó, thuộc về xã hội, đất nước; để loại bỏ ra khỏi bộ máy cơ quan quản lý nhà nước những cán bộ thoái hóa, biến chất".

“Chúng ta không lo thiếu cán bộ, thiếu người tài, vì Đảng, Nhà nước luôn chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, có giải pháp thu hút người hiền tài vào bộ máy Nhà nước để luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao", Chủ tịch nước nêu rõ.

Mới đây, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, một nội dung quan trọng là Trung ương lấy phiếu tín nhiệm đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII.

Về việc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay.

Mục đích là để thực hiện tốt hơn, có hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm "tự soi," "tự sửa," tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Có thể nói, với thực tế sinh động đang diễn ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới nhân dân rằng, “ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác", do đó, Đảng không ngừng làm cho mình “là đạo đức, là văn minh", trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đảm đương lãnh đạo thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc như tâm nguyện của Bác Hồ và ước vọng của toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Cam kết trước nhân dân

Cam kết trước nhân dân

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

Phường Hội Phú nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, phường Hội Phú đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương

(GLO)- Sáng 24-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

null