Cam kết trước nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đất nước đang bước vào giai phát triển mới, đòi hỏi quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các khâu đột phá trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là “lời cam kết mạnh mẽ” của Đảng trước nhân dân để đạt được những mục tiêu đề ra.

Chiều 25/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Chiều 25/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế. "Thế và lực" đó là nền tảng vững chắc để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đặc biệt, hướng tới mục tiêu Đảng ta đã đặt ra là: Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề trước lịch sử, trước nhân dân.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, giai đoạn hiện nay, giai đoạn bản lề, đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết của toàn quân, toàn dân ta.

Sự quyết tâm đó thể hiện ở ý chí mạnh mẽ khi chỉ trong một thời gian ngắn, Bộ Chính trị đã ban hành hàng loạt Nghị quyết quan trọng, có tính đột phá trong nhiều lĩnh vực then chốt. Đó là các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 về: Khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, pháp luật, kinh tế tư nhân, an ninh năng lượng, giáo dục - đào tạo, y tế.

Mỗi nghị quyết ở lĩnh vực khác nhau, nhưng đều hội tụ một điểm chung: Khẳng định quyết tâm đổi mới, phát triển toàn diện, bền vững và vì con người. Những nghị quyết này không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là lời khẳng định, cam kết cụ thể: Đất nước phải đổi mới toàn diện, tận dụng cơ hội mới, tạo động lực bền vững, hướng tới tương lai phát triển hùng cường. Những nghị quyết này là “nền móng” cho sự phát triển; tạo nên “bản hợp xướng” cho lời “cam kết trước nhân dân” mà Đảng đang chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới, đảm bảo tương lai “cất cánh” của toàn dân tộc.

Quan trọng hơn hết, Đại hội XIV của Đảng đang đến gần, được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt cho đất nước. Trong cuộc làm việc với Thường trực các Tiểu ban Đại hội XIV ngày 25/9, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu, Văn kiện Đại hội phải là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về một giai đoạn phát triển mới: Ổn định vững chắc để bứt phá; hiện đại, bao trùm, bền vững; vừa bảo đảm an ninh tổng hợp, vừa mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chuyển đổi tiêu chuẩn toàn cầu.

Lời “cam kết trước nhân dân” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến không chỉ là một tuyên ngôn chính trị, mà còn là lời hứa trách nhiệm, gắn kết chặt chẽ niềm tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng trong một nhiệm kỳ mới sắp tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tinh thần “cam kết trước nhân dân” không chỉ dừng lại ở phát biểu của người đứng đầu Đảng, mà còn lan tỏa, được cụ thể hóa tại các Đại hội Đảng bộ của các cơ quan Trung ương vừa qua. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 25/9, quyết tâm chính trị được thể hiện rõ qua chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Từng quyết sách quan trọng đều phải hướng đến mục tiêu hạnh phúc, ấm no, tự do của nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước; mọi đạo luật phải xuất phát từ lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây cũng là lời khẳng định, cơ quan lập pháp tối cao phải đặt nhân dân vào vị trí trung tâm trong mọi hoạt động của mình.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 24/9, thông điệp mà Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cũng rất rõ ràng: Mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân thực sự là gốc rễ, nền tảng vững chắc của Đảng. Điều này cho thấy, bộ máy tham mưu của Đảng phải gắn bó chặt chẽ với đời sống thực tế, lắng nghe dân, hiểu dân, để từ đó chính sách không xa rời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội sắp tới (từ 29/9-2/10), trong bài viết “Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát huy bản sắc văn hóa quân sự và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới…; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố hệ thống khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến “thế trận lòng dân” thành nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Đây là sứ mệnh và trách nhiệm cao cả trước nhân dân, để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Như thế, sự đồng thuận từ trên xuống dưới, từ các Nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ các cơ quan Trung ương... đến định hướng xây dựng Văn kiện Đại hội XIV, mục tiêu xuyên suốt và cao nhất là vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì nhân dân.

Nhưng, “cam kết trước nhân dân” không chỉ là một khẩu hiệu, mà phải trở thành lời hứa thiêng liêng của Đảng trong giai đoạn bản lề phát triển mới của đất nước.

Khi cam kết biến thành hành động cụ thể, kết quả thiết thực, niềm tin sẽ được củng cố. Khi những “văn bản chính trị” trở thành “khế ước niềm tin”, là “bản cam kết hành động”, nơi mà “nói đi đôi với làm, kế hoạch đi đôi với hành động”, kết quả là thước đo cao nhất thì khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường sẽ có cơ sở vững chắc thành hiện thực.

Theo Xuân Phong (baotintuc.vn)

Có thể bạn quan tâm

Logistics cán bộ

Logistics cán bộ

Thời đại của toàn cầu hóa, kinh tế số hóa, các công nghệ trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, blockchain, thì logistics mang tính quyết định sự thành công và cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Vì những mục tiêu trăm năm

Vì những mục tiêu trăm năm

(GLO)- Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên, lật nhào ách thống trị của phát xít Nhật, giành lại quyền độc lập cho dân tộc.

Vị thế Việt Nam

Vị thế Việt Nam

Kinh tế tăng trưởng đầy ấn tượng, chính sách ngoại giao linh hoạt và hiệu quả, vị thế quốc gia ngày càng tăng trên trường quốc tế… là những gì mà nhiều chuyên gia về các vấn đề quốc tế đã đánh giá về Việt Nam suốt những năm qua.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

null