Thái Lan nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng biên giới với Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 5.6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã dẫn đầu một đoàn công tác đến Phnom Penh, Campuchia để làm việc với người đồng cấp Tea Seiha. Đây là nỗ lực từ phía Thái Lan nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

Cùng với Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai, đoàn công tác của phía Thái Lan còn có Thứ trưởng Quốc phòng Natthaphon Nakpanich và Tham mưu trưởng Quân đội Thongchai Rodyoi. Về phía Campuchia có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha, Phó Tổng tư lệnh quân đội kiêm tư lệnh lục quân Mao Sophan và Tham mưu trưởng quân đội Eth Sarath.

Lính gác Campuchia bên lá quốc kỳ của nước này. Ảnh: Reuters.

Lính gác Campuchia bên lá quốc kỳ của nước này. Ảnh: Reuters.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận về các giải pháp giảm căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước có tranh chấp chủ quyền. Đáng chú ý, truyền thông Thái Lan đưa tin hai bên đã nhất trí đề cao tầm quan trọng của đối thoại, ngoại giao thay vì đối đầu. Đồng thời, hai bên cũng cam kết ưu tiên sử dụng các cơ chế hợp tác song phương hiện có nhằm giải quyết xung đột, xây dựng lòng tin và hướng đến xây dựng mối quan hệ bền vững lâu dài. Hai bên cũng đồng ý điều chỉnh vị trí đóng quân phản ánh nguyên trạng năm 2024.          

Sau cuộc làm việc, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai đã đăng tải thông điệp khẳng định trân trọng sự hợp tác từ phía Campuchia lên trang mạng xã hội cá nhân Facebook.

Cũng trong ngày 5.6, cơ quan chức năng Thái Lan ra thông cáo kêu gọi chính quyền địa phương, người dân tại khu vực biên giới với Campuchia cần kiềm chế và không lan truyền các thông tin chưa xác thực vì có thể làm phức tạp thêm tình hình, gây hoang mang dư luận. Người dân chỉ nên tiếp cận các thông tin chính thống từ các cơ quan, tổ chức của chính phủ và quân đội. Thời gian qua, nhiều thông tin giả, sai lệch về tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia được lan truyền như: quân đội Thái Lan triển khai máy bay do thám không người lái (UAV) qua biên giới Campuchia; quân đội Campuchia rải mìn tại khu vực biên giới với Thái Lan…

Theo kế hoạch, vào 10 giờ ngày 6.6, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai sẽ chủ trì tổ chức họp Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) nhằm xác định các biện pháp ứng phó thích hợp với tình hình xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia.  

Mâu thuẫn, căng thẳng trong quan hệ Thái Lan và Campuchia gia tăng khi quân đội hai nước xảy ra xung đột tại khu vực biên giới giữa tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan và tỉnh Preah Vihear của Campuchia (ngày 28.5), khiến 1 binh sĩ Campuchia thiệt mạng.

Chuyến công tác đến Campuchia của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan ngày hôm qua và cuộc họp Ủy ban biên giới chung giữa hai nước sắp tới (dự kiến tổ chức vào ngày 14.6.2025 tại Campuchia) được kỳ vọng sẽ góp phần tháo ngòi xung đột và giảm căng thẳng trong quan hệ hai nước.

(Theo VOV)

Có thể bạn quan tâm

Bà Duterte phát biểu tại một cuộc họp báo ở Manila hôm 7-2-2025. Ảnh: AP

Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte

(GLO)- Ngày 4-9, Tòa án Philippines phát lệnh bắt Phó Tổng thống Sara Duterte với 3 cáo buộc “đe dọa nghiêm trọng”, liên quan những phát ngôn của bà về việc sát hại Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez.

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Đức bắt đầu sản xuất UAV cho Ukraine

Báo Handelsblatt (Đức) ngày 3.9 đưa tin hoạt động sản xuất hơn 5.000 máy bay không người lái (UAV) tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã được chính thức tiến hành theo thỏa thuận trị giá 300 triệu euro (gần 9.100 tỉ đồng) giữa Đức và Ukraine.

Toàn cảnh phiên làm việc của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 4-9. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng kiến văn hóa của Việt Nam được 103 nước đồng bảo trợ tại Liên hợp quốc

(GLO)- Ngày 4-9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững giai đoạn 2027-2036”, do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy cùng nhóm nòng cốt, gồm Cyprus, Italy, Lào, Qatar và Saint Kitts và Nevis. Nghị quyết nhận được sự đồng bảo trợ của 103 nước.

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

Tin thế giới tối 3-9: Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16 m

(GLO)- Căn cứ UAV Mỹ tại Jordan nghi trúng tên lửa Iran; 40 tàu dầu vượt Hormuz dưới sự hộ tống của Mỹ; Ông Tập Cận Bình nêu 4 điểm về an ninh Trung Đông; Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Hơn 2.300 người tìm kiếm nạn nhân trong lớp bùn đá dày 16m là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

null