Ngày 9-3, Iran - Israel tiếp tục không kích lẫn nhau
(GLO)- Sau khi có tân lãnh tụ tối cao, Iran đã phóng loạt tên lửa đầu tiên nhằm vào Israel. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cũng đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào miền trung Iran.
(GLO)- Sau khi có tân lãnh tụ tối cao, Iran đã phóng loạt tên lửa đầu tiên nhằm vào Israel. Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cũng đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào miền trung Iran.
(GLO)- Tối 1-3, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã bắn 4 tên lửa đạn đạo nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln (Hải quân Mỹ). Trước đó, Đại giáo chủ Iran Makarem Shirazi đã tuyên bố "thánh chiến" (jihad) chống Mỹ và Israel sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
(GLO)- Tướng Ebrahim Jabbari nói rằng: “Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi sẽ tấn công tất cả những gì chúng tôi có trong kho dự trữ”, đồng thời cảnh báo sẽ phóng “những tên lửa mạnh nhất”.
(GLO)- Mỹ đặt tên chiến dịch tấn công Iran là “Cơn thịnh nộ kinh hoàng”, còn Israel thông báo tên của chiến dịch là “Sư tử gầm”, tiếp nối chiến dịch “Sư tử trỗi dậy” vào tháng 6-2025.
Nga đã bắt đầu triển khai hệ thống pháo phản lực đa nòng Cultivator tích hợp trên robot bánh xích, bước đi mới nhằm gia tăng sức mạnh hỏa lực và củng cố khả năng tác chiến ở tiền tuyến.
(GLO)- Tin thế giới ngày 13-2 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga phóng tên lửa Iskander, UAV tập kích Kiev, khủng hoảng năng lượng tại Ukraine thêm trầm trọng; Anh viện trợ thêm 500 triệu bảng để Ukraine tăng cường phòng không;...
(GLO)- Tin thế giới ngày 6-2 có những nội dung đáng chú ý sau: Starlink bị vô hiệu hóa trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga tê liệt chỉ huy; Ukraine tấn công cơ sở phóng tên lửa đạn đạo Nga tại Kapustin Yar; Mỹ - Nga nối lại kênh quân sự cấp cao: Tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng;....
(GLO)- Tin thế giới ngày 12-1 có những nội dung đáng chú ý sau: Mátxcơva chuẩn bị mở chiến dịch tấn công mới, đe dọa thành phố Sumy; Nga phóng hơn 150 UAV tấn công Ukraine trong đêm, ít nhất 4 người thiệt mạng; Anh phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa mới để hỗ trợ phòng thủ Ukraine;...
(GLO)- Ngày 6-12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội đã tiến hành tấn công quy mô lớn nhằm vào các tổ hợp công nghiệp-quân sự, cơ sở năng lượng, cũng như cơ sở hạ tầng cảng biển và giao thông của Ukraine
(GLO)- Iran tuyên bố kho tên lửa của nước này đã vượt xa thời điểm trước “Chiến tranh 12 ngày”, khẳng định có thể phóng tới 2.000 tên lửa đạn đạo cùng lúc nếu Mỹ hoặc Israel mở chiến dịch mới.
(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ thị các cơ quan quốc phòng xem xét khả năng nối lại thử vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược. Nếu hai bên cùng bước vào “đường đua hạt nhân” mới, Nga đang sở hữu những lợi thế nào trước đối thủ truyền kiếp?
(GLO)- Tin thế giới ngày 3-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine rung chuyển bởi tên lửa và drone, ít nhất 15 người thiệt mạng; Đức chuyển thêm Patriot cho Ukraine giữa làn sóng tấn công mới từ Nga; Máy bay không người lái bí ẩn do thám căn cứ F-16 của NATO;...
(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.
Nga thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik với tầm bắn không giới hạn và khả năng tàng hình gần như tuyệt đối.
(GLO)- Tin thế giới ngày 17-10 có những nội dung đáng chú ý sau: Nga dội mưa tên lửa giữa đêm, nhiều thành phố ở Ukraine chìm trong bóng tối; Ông Zelenskiy cầu viện Mỹ giữa căng thẳng với Nga leo thang; Ông Trump thông báo sẽ gặp ông Putin tại Budapest để bàn chiến sự Ukraine;
Tổ hợp tên lửa phòng không huyền thoại S-125 Pechora của Việt Nam tiếp tục chứng minh uy lực sau những cải tiến nhằm gia tăng đáng kể khả năng bám bắt mục tiêu.
(GLO)-Tin thế giới ngày 14-10 có những nội dung đáng chú ý: Tổng thống Ukraine sắp tới Mỹ, Nga cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu chuyển Tomahawk cho Kiev; Ukraine nguy cơ đối mặt “mùa đông thảm họa” vì thiếu khí đốt; U đồng ý giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm nông sản Ukraine;
(GLO)- Tên lửa lên nòng, chiến sự Nga-Ukraine rực lửa trở lại; Israel-Hamas: Hòa bình mong manh trên nền đổ nát; Châu Á trước những cơn chấn động mới giữa chính trị và kinh tế đan xen.
(GLO)- Trước nguy cơ các cơ sở quốc phòng liên tiếp trở thành mục tiêu tên lửa và UAV Nga, Ukraine đã bắt đầu di dời một phần sản xuất vũ khí sang Đan Mạch. Động thái này mở ra “lá chắn an toàn” mới, đồng thời gắn chặt Kiev hơn với mạng lưới quốc phòng châu Âu.
Cuộc thử nghiệm thành công đã chứng minh năng lực triển khai lực lượng tên lửa cơ động, linh hoạt và khó phát hiện của Ấn Độ, tăng thêm một lớp khó lường cho kho vũ khí chiến lược của nước này.
(GLO)- Tin thế giới ngày 25-8 có những nội dung đáng chú ý sau: Ukraine sẽ có thêm vũ khí, nhưng Mỹ giữ quyền khai hỏa; Ukraine tung đòn tầm xa vào Nga bằng tên lửa tự sản xuất; Ngoại trưởng Nga ẩn ý ông Zelensky “không có cửa” hòa đàm;
Theo Kyiv Independent, Thiếu tướng quân đội Đức Christian Freuding tuyên bố đến cuối tháng 7, quân đội Ukraine sẽ được trang bị hàng loạt tên lửa tầm xa đầu tiên do chính nước này sản xuất từ nguồn tài trợ của Berlin.
(GLO)- Tin thế giới 21h ngày 9-7 có những nội dung đáng chú ý: Nga mở chiến dịch không kích “chưa từng có” vào Ukraine, dội hơn 700 tên lửa, UAV trong đêm; Thái Lan, Campuchia thúc đẩy đối thoại giải quyết căng thẳng; Xung đột Ukraine quay về vạch xuất phát?...
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: “Israel và Iran đã hoàn toàn đồng ý về một lệnh ngừng bắn toàn diện... trong 12 giờ, và sau đó, chiến tranh sẽ được coi là kết thúc”.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |