Tập đoàn Đức Long Gia Lai lên tiếng về quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Bị Tòa Dân sự (Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) ra quyết định mở thủ tục phá sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có đơn khiếu nại đề nghị Tòa án thu hồi quyết định này vì cho rằng Công ty thừa khả năng thanh toán nợ và quyết định trên không phù hợp với quy định hiện hành.

Bị mở thủ tục phá sản vì số nợ hơn 17 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 9-10-2023, Thẩm phán Tòa Dân sự (Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) Lê Đình Nam đã ký Quyết định số 01/2023/QĐ-MTTPS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Đức Long Gia Lai).

Theo quyết định này, trong 30 ngày kể từ 9-10-2023, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên hoặc cho Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản. Tòa án tỉnh yêu cầu, trong giấy đòi nợ phải thể hiện rõ các thông tin như: tổng số nợ phải trả, bao gồm khoản nợ, số nợ đến hạn và khoản tiền lãi đến hạn nhưng chưa thanh toán, số nợ chưa đến hạn, số nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm, số nợ không có bảo đảm mà Đức Long Gia Lai phải trả, khoản tiền bồi thường theo hợp đồng. Ngoài ra, kèm theo giấy đòi nợ là các tài liệu chứng minh về các khoản nợ. Hết thời hạn 30 ngày, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ phá sản để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Ảnh: H.V

Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Ảnh: H.V

Qua tìm hiểu, quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân tỉnh đối với Đức Long Gia Lai vì liên quan đến khoản nợ với Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (Lilama) trong việc cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công công trình Thủy điện Đăk Pô Cô. Theo đó, tại bản án số 03/2023/KDTM-PT ngày 8-2-2023 của Tòa Dân sự (Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) và quyết định thi hành án số 1044/QĐ-CCTHADS ngày 15-3-2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku, Đức Long Gia Lai buộc phải chi trả trả cho Lilama khoản nợ gốc là hơn 14,764 tỷ đồng và lãi chậm thanh toán là hơn 2,362 tỷ đồng.

Ngày 13-10-2023, trao đổi với ông Nguyễn Tường Cọt, Tổng Giám đốc Đức Long Gia Lai và được ông cho biết: Sau khi có bản án, Đức Long Gia Lai đã rất thiện chí, bằng mọi biện pháp để thương thảo với Lilama nhằm thanh toán nợ. Đến nay, Đức Long Gia Lai đã và đang thực hiện việc trả nợ dần cho Lilama theo quyết định thi hành án, nhưng do tài khoản của Lilama bị phong tỏa, nên nhiều lần Công ty chuyển tiền đều bị chặn. Phải đến khi nhờ sự can thiệp của ngân hàng thì vào ngày 12-10-2023, Công ty mới chuyển trả được tiền cho Lilama.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai là Công ty đại chúng, Cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán Hose với gần 50.000 cổ đông và vẫn đang hoạt động bình thường theo quy định. Công ty có tài sản trên 10.000 tỷ đồng và nguồn tài chính đủ khả năng trả nợ cho các đối tác, khách hàng từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Số nợ của Lilama chỉ chiếm khoảng 0,14% tổng tài sản của Đức Long Gia Lai mà thôi…”- ông Nguyễn Tường Cọt khẳng định.

Đức Long khiếu nại vì cho rằng quyết định sai luật

Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa Dân sự (Tòa án nhân dân tỉnh), ngày 12-10-2023, ông Nguyễn Tường Cọt-Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có đơn khiếu nại gửi đến Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng kiến nghị thu hồi quyết định này.

Ông Nguyễn Tường Cọt thông tin: Theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tại Thông báo số 210/PS-TBTA ngày 25-7-2023, Công ty đã có Công văn số 97/ĐLGL-VP ngày 9-8-2023 giải trình về việc giải quyết công nợ với Lilama và khả năng thanh toán của Công ty. Đồng thời, cung cấp báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán và công bố thông tin, thì hệ số thanh toán nhanh và hệ số thanh toán tổng quát của Đức Long Gia Lai đều trong giới hạn cho phép, phản ánh khả năng thanh toán của Công ty đối với các khoản nợ đến hạn. Chứng tỏ công ty không mất khả năng thanh toán, không lâm vào tình trạng phá sản thuộc trường hợp tòa án phải ra quyết định mở thủ tục phá sản nên việc Tòa Dân sự (Tòa án nhân dân tỉnh) quyết định mở thủ tục phá sản là không đúng quy định của Luật Phá sản năm 2014.

“Việc Lilama gửi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm mục đích tạo áp lực, gây mất uy tín và ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần của hơn 15.000 người lao động của Công ty. Trong quá trình thụ lý đơn đề nghị mở thủ tục phá sản, Đức Long Gia Lai chưa được Thẩm phán thụ lý mời làm việc cụ thể để xác định Công ty có bị mất khả năng thanh toán không. Đồng thời Tòa Dân sự (Tòa án nhân dân tỉnh) chưa tổ chức cuộc họp để các bên đối thoại, thương thảo việc trả nợ và xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp mất khả năng thanh toán theo quy định mà đã vội vàng ra quyết định mở thủ tục phá sản với Đức Long Gia Lai…”-Tổng Giám đốc Đức Long Gia Lai cho biết thêm.

Về vụ việc này, luật sư Lê Lu, nguyên Chánh tòa Tòa Kinh tế (Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai), nay là luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Ngô Đức Nam (tỉnh Gia Lai) cho hay, Luật Phá sản là giải pháp cuối cùng để doanh nghiệp không rơi vào tình trạng khánh kiệt. Vì vậy, khi ra bất kỳ quyết định gì cũng phải lường trước mọi hậu quả pháp lý và thực tiễn của quyết định được ban hành.

“Tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản khi chưa thực hiện tất cả các hành vi tố tụng theo quy định tại Điều 42 của Luật Phá sản năm 2014 là sự thiếu cẩn trọng, dẫn đến nhiều hệ lụy cho doanh nghiệp và người lao động. Tất nhiên, doanh nghiệp có quyền căn cứ vào Điều 44 Luật Phá sản để yêu cầu cấp thẩm quyền xem xét lại, kiến nghị kháng nghị quyết định mở thủ tục phá sản nhưng thiệt hại về thương hiệu, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp làm sao đo lường được trong điều kiện nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ vừa mới phục hồi sau đại dịch và sự biến động của tình hình chính trị thế giới”, luật sư Lu nói thêm.

Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai thu hồi hoặc đình chỉ Quyết định số 01/2023/QĐ-MTTPS về việc mở thủ tục phá sản đối với Công ty.

Có thể bạn quan tâm

Bị xe ô tô tông trúng, 1 phụ nữ tử vong

Bị xe ô tô tông trúng, 1 phụ nữ tử vong

(GLO)- Sáng 3-5, ông Trịnh Quốc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người dân cư trú trên địa bàn xã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Phan Quốc Việt khai gì trong vụ móc nối với Công ty AIC?

Khi biết Công ty AIC đồng ý cho Công ty Gene Việt liên danh gói thầu giai đoạn 1 dự án thuộc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, Phan Quốc Việt liền chỉ đạo giao lại Cty Việt Á đứng tên liên danh và thực hiện các thủ tục thay vì thấy công ty này chưa đủ năng lực.