Chiều 31-8, Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ tưới Khang Thịnh; Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “Kỹ thuật trồng mới tái canh cà phê áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Gia Lai”.
(GLO)- Những năm gần đây, nông dân xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã chủ động chuyển đổi diện tích lúa thường xuyên bị hạn sang trồng rau màu để tăng thu nhập.
(GLO)- Sau 5 năm tái canh, nhiều vườn cà phê đã bước vào chu kỳ kinh doanh với năng suất và chất lượng cao hơn so với những diện tích trồng lâu năm. Đây là cơ sở để ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai cùng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chương trình tái canh cà phê trong thời gian tới.
(GLO)- Trong 5 năm thực hiện chương trình tái canh cà phê, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã xuất ngân sách hơn 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ người dân thực hiện tái canh 1.919,5 ha.
(GLO)- Huyện Ia Grai sử dụng nhiều nguồn kinh phí để hỗ trợ cây giống cho người dân tái canh trên những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp, từng bước nâng cao hiệu quả loại cây trồng mũi nhọn này.
(GLO)- Trong 5 năm qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều giải pháp để vận động người dân thực hiện hiệu quả chương trình tái canh cà phê. Nhờ đó, năng suất, chất lượng cà phê cũng như thu nhập của người dân từng bước được nâng cao.
(GLO)- Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, Kbang (tỉnh Gia Lai) sẽ có thêm 6 xã, 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện hoàn thành chương trình xây dựng NTM.
(GLO)- Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, giám sát, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, năm 2020, tình hình kinh tế-xã hội huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) chuyển biến tích cực, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Đây là tiền đề để huyện biên giới vững bước vào năm mới Tân Sửu 2021.
(GLO)- Người dân khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào vụ thu hoạch cà phê với tâm trạng kém vui. Nguyên nhân do năng suất cà phê vụ này giảm mạnh, nhân công khan hiếm trong khi giá mặt hàng này vẫn giữ nguyên như năm ngoái.
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã hỗ trợ hơn 36 triệu cây giống cà phê chất lượng cao, góp phần phần cải tạo hơn 36 nghìn ha cà phê già cỗi khu vực Tây Nguyên. Hoạt động hỗ trợ này là một trong những ưu tiên nhằm thực hiện qui hoạch phát triển cà phê Việt Nam tầm nhìn đến năm 2030.
(GLO)- Ông Võ Văn Tấn- Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết: Thực hiện chương trình tái canh những vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp trên địa bàn các xã, năm nay, huyện tiếp tục hỗ trợ 1.098 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp huyện để đơn vị tổ chức gieo ươm 273.171 cây cà phê giống năng suất cao hỗ trợ cho người dân 8 xã thực hiện tái canh trong năm 2019.
(GLO)- Năm 1999, giá cà phê đang từ 6.000 đồng/kg quả tươi đột ngột tụt xuống 800 đồng/kg. “Cà phê không bằng cà pháo“, câu nói vui nhưng là hiện thực của thời kỳ này. “Giai đoạn vàng“ kết thúc cũng là lúc “đất vàng đất bạc“ kiệt dần, năng suất cà phê mỗi năm mỗi giảm.
(GLO)- Ông Đào Lân Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Năm 2019, huyện sẽ tiến hành tái canh khoảng 485 ha cà phê, gồm 234 ha của các doanh nghiệp trên địa bàn, diện tích còn lại do người dân thực hiện.
(GLO)- Năm 2018, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Chư Prông đều đạt và vượt kế hoạch. Đây chính là tiền đề, động lực để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn huyện nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt những thành công mới trong năm 2019.
(GLO)- Theo kế hoạch, đến năm 2020, huyện Chư Prông (Gia Lai) phấn đấu tái canh 2.118 ha cà phê. Đến thời điểm này đã tái canh được 1.370 ha (đạt 64,68%). Tuy nhiên, điều đáng nói là hiện chưa có hộ dân nào tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi tái canh cà phê theo chủ trương của Chính phủ.