Tín hiệu vui từ chương trình tái canh cà phê ở Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 5 năm qua, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) triển khai nhiều giải pháp để vận động người dân thực hiện hiệu quả chương trình tái canh cà phê. Nhờ đó, năng suất, chất lượng cà phê cũng như thu nhập của người dân từng bước được nâng cao.
Chư Sê là huyện có diện tích cà phê khá lớn của tỉnh với khoảng 10.000 ha. Những năm qua, cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của huyện, góp phần giảm nghèo và từng bước cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, phần lớn diện tích cà phê trên địa bàn huyện đã già cỗi sử dụng giống kém chất lượng dẫn đến năng suất, sản lượng ngày càng giảm mạnh. Chính vì thế, huyện Chư Sê xác định tái canh diện tích cà phê già cỗi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt.
Theo ông Nguyễn Văn Thương-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê, giai đoạn 2016-2020, từ các nguồn vốn khác nhau, huyện đã hỗ trợ người dân hơn 4,7 tỷ đồng (ngân sách huyện gần 2,5 tỷ đồng và Công ty Nestle Việt Nam hơn 2,2 tỷ đồng) để mua hoặc cấp giống cà phê miễn phí cho người dân thực hiện tái canh. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện cũng đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, xét duyệt, tạo điều kiện cho các hộ dân vay vốn tái canh cà phê với định mức 150 triệu đồng/ha. Từ năm 2016 đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê đã giải ngân hơn 3,7 tỷ đồng cho 41 hộ dân vay.
Nhờ đó, sau 5 năm triển khai, huyện đã hỗ trợ người dân tái canh được hơn 1.683 ha cà phê, đạt 112% kế hoạch tỉnh giao và 104% kế hoạch của huyện. Những diện tích cà phê tái canh trên địa bàn huyện từ năm 2016 đến nay đều có tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng và phát triển tốt, sâu bệnh hại không đáng kể; một số diện tích đã cho thu hoạch với năng suất, chất lượng cà phê được các hộ dân đánh giá cao.
Vườn cà phê của gia đình anh Thắm dự kiến sẽ cho năng suất cao trong năm nay
Vườn cà phê của gia đình anh Trần Minh Thắm (làng Ia Choan, xã Kông Htok) dự kiến cho năng suất cao trong năm nay. Ảnh: Quang Tấn
Đến nay, anh Trần Minh Thắm (làng Ia Choan, xã Kông Htok) đã hoàn thành tái canh toàn bộ hơn 1,3 ha cà phê già cỗi của gia đình. Vườn cây tái canh năm 2018 bắt đầu cho thu hoạch với tín hiệu rất khả quan.
“Bên cạnh được hỗ trợ giống chất lượng cao, tôi còn được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật tái canh, chăm sóc vườn cà phê, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. Nhờ đó, sau tái canh, vườn cà phê phát triển tốt, thân, cành vươn dài, kháng được nhiều sâu bệnh hại, đặc biệt là cho sai quả, nhân to. Niên vụ 2020-2021, hơn 3 sào cà phê tái canh năm 2018 đã bắt đầu cho thu hoạch với kết quả rất khả quan. Dự kiến vụ tới, khi bắt đầu bước vào kinh doanh, năng suất vườn cà phê của tôi sẽ cao hơn nhiều”-anh Thắm phấn khởi nói.
Tương tự, 800 cây cà phê của hộ ông Đỗ Hữu Hạnh (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê) sinh trưởng và phát triển rất tốt. Ông Hạnh cho biết: “Vườn cà phê trước đây do trồng giống kém chất lượng nên năng suất, chất lượng đạt thấp, hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Năm 2020, tôi quyết định đăng ký thực hiện tái canh toàn bộ diện tích. Tham gia chương trình, tôi được hỗ trợ giống cà phê chất lượng cao TRS1 cũng như hướng dẫn kỹ thuật làm đất, phơi ải, trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật. Nhờ đó, đến nay, vườn cà phê phát triển rất tốt, tỷ lệ sống gần 100%, ít sâu bệnh hơn so với các giống cà phê mà gia đình tôi sử dụng trước đây”.
Vườn cà phê của gia đình ông Đỗ Hữu Hạnh (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê) sinh trưởng và phát triển rất tốt. Ảnh: Quang Tấn
Vườn cà phê của gia đình ông Đỗ Hữu Hạnh (làng Hăng Ring, thị trấn Chư Sê) sinh trưởng và phát triển rất tốt. Ảnh: Quang Tấn
Theo Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê, năm nay, huyện sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ người dân tái canh khoảng 300 ha cà phê với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, trong đó, ngân sách huyện hỗ trợ hơn 764 triệu đồng, người dân đối ứng hơn 260 triệu đồng.
“Để thực hiện có hiệu quả, thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên vận động, hướng dẫn người dân quy trình trồng, chăm sóc cây cà phê phù hợp với thực tế địa phương. Khuyến cáo người dân sử dụng các giống cho năng suất cao và chất lượng tốt như: TRS1, TR4, TR9… góp phần từng bước nâng cao năng suất và chất lượng vườn cà phê”-ông Thương cho biết. 
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.