Tái canh cà phê không đạt kế hoạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch năm 2024, toàn tỉnh Gia Lai tái canh 2.370 ha và ghép cải tạo 30 ha cà phê. Mặc dù mùa mưa đã qua gần hết nhưng đến nay, diện tích cà phê tái canh và ghép cải tạo mới được hơn 1.840 ha, đạt 76,7% kế hoạch.

Huyện Ia Grai có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ người dân tái canh và ghép cải tạo đối với các diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp. Ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Toàn huyện có hơn 18.150 ha cà phê, trong đó có khoảng 1.555 ha già cỗi. Năm 2024, huyện được tỉnh giao tái canh 480 ha.

Để đảm bảo kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã triển khai Dự án hỗ trợ chương trình tái canh cà phê năm 2024 với tổng kinh phí 400 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp nông-lâm của huyện.

tai-canh-ca-phe-khong-dat-ke-hoach-bb.jpg
Vườn cà phê tái canh của gia đình bà Rcom H’Vun (làng Blang 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) phát triển tốt. Ảnh: H.T

Theo đó, bên cạnh tổ chức tập huấn kỹ thuật, huyện cấp không thu tiền 90.000 cây cà phê giống TRS1 trị giá 369 triệu đồng cho người dân. Đồng thời, hướng dẫn các hộ có nhu cầu cây giống cao hơn số lượng đã được hỗ trợ chủ động ươm hoặc mua tại các cơ sở kinh doanh cây giống uy tín hoặc đăng ký để được hỗ trợ từ chương trình tái canh cà phê của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Đến nay, toàn huyện đã tái canh được 549,9 ha, vượt hơn 14,5% so với kế hoạch giao. Ngoài ra, người dân cũng trồng xen cà phê vào các loại cây trồng khác với tổng diện tích hơn 390 ha.

Đưa chúng tôi tham quan vườn cà phê tái canh đang phát triển tốt, bà Rcom H’Vun (làng Blang 1, xã Ia Dêr) cho hay: Gia đình bà có 3 ha cà phê trồng từ năm 1996. Năm 2018, được cán bộ huyện và xã hướng dẫn kỹ thuật, bà tự mua cây giống về tái canh. Đến năm 2023, bà tái canh được 1,6 ha. Năm 2024, được huyện hỗ trợ 200 cây giống, bà mua thêm hơn 100 cây về tái canh hơn 3 sào.

“Tất cả diện tích cà phê tái canh đều phát triển tốt, ít bị sâu bệnh gây hại. Hiện nay, diện tích tái canh năm 2018 đã cho thu hoạch, năng suất đạt gần 3,5 tạ nhân/sào”-bà H’Vun nói.

Năm 2024, huyện Đak Đoa được tỉnh giao tái canh 400 ha cà phê. Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-thông tin: Huyện phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam hỗ trợ người dân mua giống cà phê chất lượng với giá thấp hơn thị trường 1.000 đồng/cây và hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển.

Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Công ty tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc và chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân tái canh.

“Đến nay, toàn huyện đã tái canh được 340 ha. Huyện đang tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân tái canh cà phê để nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cho hay.

22.jpg
Nhờ sự hỗ trợ về cây giống, kỹ thuật, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Ia Grai đã tái canh diện tích cà phê già cỗi. Ảnh: H.T

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Thi Thơ-Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh-cho biết: Theo Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 15-6-2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tái canh và ghép cải tạo cà phê trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh thực hiện tái canh 9.320 ha và ghép cải tạo 130 ha. Riêng năm 2024, tỉnh đề ra kế hoạch tái canh 2.370 ha và ghép cải tạo 30 ha cà phê tại 10 địa phương.

Thực hiện kế hoạch trên, các địa phương đã hỗ trợ người dân về kỹ thuật, hướng dẫn chọn giống mới có năng suất, chất lượng cao để tái canh. Trong đó, 7 địa phương đã bố trí nguồn vốn hỗ trợ hơn 1,855 tỷ đồng cho người dân tái canh.

Đến nay, toàn tỉnh mới tái canh và ghép cải tạo hơn 1.840 ha cà phê, đạt 76,7% kế hoạch. Một số địa phương thực hiện chưa đạt kế hoạch. Nguyên nhân là do từ cuối năm 2023 đến nay, giá cà phê tăng cao, người dân có xu hướng tiếp tục chăm sóc vườn cây để tận thu. Trong hoàn cảnh mùa mưa đã qua gần hết, kế hoạch tái canh và ghép cải tạo cà phê của tỉnh năm 2024 chắc chắn không đạt.

Theo ông Thơ, năm 2025, kế hoạch của tỉnh là tiếp tục tái canh và ghép cải tạo 2.400 ha cà phê. Để đạt mục tiêu đề ra, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tái canh và ghép cải tạo vườn cà phê già cỗi.

Đối với diện tích tái canh, sau khi thu hoạch xong cà phê niên vụ 2023-2024, các địa phương cần hướng dẫn người dân khẩn trương nhổ bỏ cây và vệ sinh vườn rẫy; đồng thời, thực hiện các biện pháp kỹ thuật xử lý đất theo đúng quy trình. Ngoài ra, ứng dụng phương pháp trồng, chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho vườn cây.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null