Sức hút từ thổ cẩm Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nét đẹp văn hóa từ thổ cẩm truyền thống của dân tộc Jrai, Bahnar ở vùng đất Gia Lai đã có sức hút đặc biệt với du khách thập phương. Ngoài việc được ngắm nhìn nghệ nhân say sưa bên khung dệt, nhiều người còn cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc này.
Gia Lai là địa phương sở hữu văn hóa đa sắc màu. Chính vì vậy, việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của cộng đồng dân tộc Jrai, Bahnar cũng là việc làm thiết thực góp phần phát triển nghề dệt thổ cẩm nói riêng và nghề truyền thống nói chung.

Gia Lai là địa phương sở hữu văn hóa đa sắc màu. Chính vì vậy, việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống của cộng đồng dân tộc Jrai, Bahnar cũng là việc làm thiết thực góp phần phát triển nghề dệt thổ cẩm nói riêng và nghề truyền thống nói chung.

Du khách tìm hiểu, cảm nhận về nét đẹp truyền thống kết hợp với vẻ đẹp hiện đại của thổ cẩm trong không gian thân thiện, gần gũi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).
Du khách tìm hiểu, cảm nhận về nét đẹp truyền thống kết hợp với vẻ đẹp hiện đại của thổ cẩm trong không gian thân thiện, gần gũi tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku).
Thổ cẩm của người Jrai ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) tạo được sức hút mạnh mẽ với du khách bởi nét đặc trưng và ý nghĩa riêng về kỹ thuật nhuộm vải, thêu hoa văn, được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên bức tranh thổ cẩm đa sắc, độc đáo.
Thổ cẩm của người Jrai ở làng Kép 2 (xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh) tạo được sức hút mạnh mẽ với du khách bởi nét đặc trưng và ý nghĩa riêng về kỹ thuật nhuộm vải, thêu hoa văn, được truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên bức tranh thổ cẩm đa sắc, độc đáo.
Tổ hợp tác dệt thổ cẩm của làng Chuét Ngol (xã Chư Á, TP. Pleiku) thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm và đặt hàng. Công tác duy trì và phát triển nghề truyền thống, biến thổ cẩm thành hàng hóa, thu hút khách du lịch được Tổ hợp tác đặc biệt chú trọng.

Tổ hợp tác dệt thổ cẩm của làng Chuét Ngol (xã Chư Á, TP. Pleiku) thu hút du khách tới tham quan, trải nghiệm và đặt hàng. Công tác duy trì và phát triển nghề truyền thống, biến thổ cẩm thành hàng hóa, thu hút khách du lịch được Tổ hợp tác đặc biệt chú trọng.

Hoa văn trên trang phục cũng như trên các vật dụng làm từ thổ cẩm của người Jrai ở làng Chuét Ngol thường theo mô típ tượng trưng, cách điệu các hình tượng từ thiên nhiên và đời sống thường ngày như hoa lá, động vật. Thổ cẩm làng Chuét Ngol dần vươn ra thị trường, đến gần hơn với du khách thập phương.
Hoa văn trên trang phục cũng như trên các vật dụng làm từ thổ cẩm của người Jrai ở làng Chuét Ngol thường theo mô típ tượng trưng, cách điệu các hình tượng từ thiên nhiên và đời sống thường ngày như hoa lá, động vật. Thổ cẩm làng Chuét Ngol dần vươn ra thị trường, đến gần hơn với du khách thập phương.
Được xem là một trong những khúc “biến tấu” từ thổ cẩm truyền thống, trang phục áo cưới từ thổ cẩm của anh Tưih (làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa) đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương và khách du lịch, góp phần đưa sắc màu thổ cẩm Bahnar vươn xa.
Được xem là một trong những khúc “biến tấu” từ thổ cẩm truyền thống, trang phục áo cưới từ thổ cẩm của anh Tưih (làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa) đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương và khách du lịch, góp phần đưa sắc màu thổ cẩm Bahnar vươn xa.
Thổ cẩm được may thành áo dài, váy cưới, đầm dạ hội… mang đến một sức sống mới với những đường dệt tinh xảo, không chỉ phục vụ người dân trong các ngôi làng mà còn chinh phục hầu hết du khách mỗi khi tới với vùng đất Gia Lai.
Thổ cẩm được may thành áo dài, váy cưới, đầm dạ hội… mang đến một sức sống mới với những đường dệt tinh xảo, không chỉ phục vụ người dân trong các ngôi làng mà còn chinh phục hầu hết du khách mỗi khi tới với vùng đất Gia Lai.
Chính sức hút từ thổ cẩm đã tạo động lực để mỗi bạn trẻ Jrai, Bahnar có thêm động lực để nối tiếp niềm đam mê nghề dệt thổ cẩm truyền thống.
Chính sức hút từ thổ cẩm đã tạo động lực để mỗi bạn trẻ Jrai, Bahnar có thêm động lực để nối tiếp niềm đam mê nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 bằng bộ nhận diện chung

Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 bằng bộ nhận diện chung

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan báo chí trên địa bàn thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn và di chuyển đến tham quan các địa danh nổi tiếng tại tỉnh Gia Lai.

Tàu Le Jacques Cartier đưa 120 du khách quốc tế tham quan Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón đoàn khách quốc tế tại Cảng Quy Nhơn. Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (thuộc hãng tàu Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập cảng, đưa 120 du khách quốc tế đến tham quan một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Võ đường làm du lịch

Võ đường làm du lịch

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

null