Sôi động phiên chợ Hoa Lư 2016

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 14 ngày, từ ngày 4 đến 18-8, tại chợ Hoa Lư (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn Á Đông (TP. Hồ Chí Minh) đã phối hợp tổ chức chợ phiên Hoa Lư 2016 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân.

Tham gia bán hàng tại chợ phiên Hoa Lư, có các doanh nghiệp đến từ các tỉnh khác như TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam và Gia Lai với 100 ki-ốt và sạp hàng. Mặc dù không có sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn, thương hiệu nổi tiếng nhưng hàng hóa bày bán tại phiên chợ chủ yếu là của các doanh nghiệp sản xuất trong nước với chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, phong phú như: Hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm, gia dụng, may mặc, mỹ phẩm, viễn thông, giày dép…

 

Chợ phiên Hoa Lư thu hút đông khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: N.T
Chợ phiên Hoa Lư thu hút đông khách đến tham quan, mua sắm. Ảnh: N.T

Điều hấp dẫn nhất đối với người dân khi đến với phiên chợ chính là giá cả hàng hóa. Hầu hết các gian hàng của tiểu thương đều treo bảng giá cụ thể, người bán hàng nhiệt tình hướng dẫn. Như: chỉ với 100.000 đồng, người mua sẽ sở hữu được 3 bộ quần áo hay những sản phẩm trà, bánh, kẹo... đặc trưng của các địa phương với giá cả bình dân đã thu hút một lượng khách đông đến tham quan và mua sắm. Bên cạnh đó, mỗi đêm, Ban tổ chức đều mời ca sĩ về phục vụ ca nhạc cho khách đến với chợ phiên.
Chị Trần Thị Như Lành-chủ cửa hàng Thời trang Mười tại Gia Lai, chia sẻ: Chúng tôi tham gia bán tại chợ phiên thấy rất thoải mái, mặt bằng rộng rãi, sạch sẽ. Đặc biệt, những ngày nắng rất đông khách đến mua. Trung bình mỗi ngày ki-ốt chúng tôi có gần 300 khách đến mua đồ. Nếu có điều kiện, chúng tôi mong muốn được vào trong chợ Hoa Lư buôn bán.

Khách đến tham quan, mua sắm tại chợ phiên Hoa Lư được tiếp cận nhiều hơn với những sản phẩm đặc trưng của các địa phương, vùng miền có chất lượng, giá cả phù hợp. Do đó, ngay khi chợ phiên diễn ra đã có hàng ngàn người tiêu dùng đến tham quan, mua sắm hàng hóa, với nhiều hóa đơn mua hàng từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng.

Chị Lê Thị Thu Hường-phường Hoa Lư, TP. Pleiku vui vẻ cho biết: Trước đây, người dân ở đây cũng đã biết đến nhiều phiên chợ ở những địa điểm khác nhau. Hôm nay, chợ phiên Hoa Lư đã mang lại cho tôi nhiều ấn tượng về không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Tại chợ phiên này, tôi có thể tìm được nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng tốt, có thông tin, nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Đặc biệt là giá cả hàng hóa được bán thấp hơn thị trường từ 5 - 10%.

 

Khách tha hồ lựa chọn các mặt hàng có giá cả phù hợp. Ảnh: N.T
Khách tha hồ lựa chọn các mặt hàng có giá cả phù hợp. Ảnh: N.T

Còn anh Nguyễn Bình-thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa thấy rằng: Tại chợ phiên Hoa Lư, ngoài mặt hàng phong phú, giá cả phải chăng thì việc đảm bảo vệ sinh và an ninh chợ luôn được Công an phường, Ban quản lý chợ túc trực, đảm bảo an ninh trật tự. Chợ phiên diễn ra ngay địa điểm thuận lợi cho khách đến tham quan, mua sắm nên ai cũng tranh thủ vào mua ít đồ về cho gia đình.

Mặc dù chợ phiên Hoa Lư được tổ chức lần đầu tiên theo chủ trương của UBND TP. Pleiku nhưng đã thu hút được đông đảo khách đến tham quan, mua sắm. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để quảng bá các mặt hàng đặc sản của địa phương, thu hút các tiểu thương vào trong chợ buôn bán, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị khi mà tình trạng buôn bán tràn ra mặt đường tại chợ Hoa Lư vẫn còn đang tiếp diễn.

Ông Văn Cùng Quốc-Giám đốc Công ty cổ phần Sài Gòn Á Đông cho biết: Hầu hết các tiểu thương tại chợ phiên Hoa Lư đều phản ánh sức mua của người dân cao, các tiểu thương buôn bán được nhất là trong những ngày nắng. Đồng thời, chợ phiên diễn ra tại địa điểm chợ Hoa Lư ngay trung tâm thành phố, mặt bằng thoáng mát, sạch sẽ, rất thuận tiện cho người dân đi lại. Theo thống kê của chúng tôi, một đêm, chợ phiên Hoa Lư thu hút được từ 3.000-4.500 khách vào tham quan, mua sắm.

Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null