Sở Công thương Gia Lai hỗ trợ buôn Ma Giai 5 căn nhà tình nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 16-8, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị buôn Ma Giai (xã Đất Bằng, huyện Krông Pa) về công tác hỗ trợ sau lễ kết nghĩa giữa 2 đơn vị.
Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh thông báo về kết quả vận động nguồn lực xóa nhà dột nát cho hộ nghèo buôn Ma Giai. Ảnh: Vũ Chi

Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh thông báo về kết quả vận động nguồn lực xóa nhà dột nát cho hộ nghèo buôn Ma Giai. Ảnh: Vũ Chi

Dự buổi làm việc có ông Phạm Văn Binh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công thương; ông Ksor Tin-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa; lãnh đạo xã Đất Bằng cùng hệ thống chính trị buôn Ma Giai.

Buôn Ma Giai hiện có 184 hộ với 747 nhân khẩu. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92,9%, chủ yếu là người Chăm và Jrai. Buôn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Cuối năm 2023, buôn còn 73 hộ nghèo, chiếm 39,7% và 51 hộ cận nghèo, chiếm 27,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng/người/năm.

Với mục tiêu giúp người dân buôn Ma Giai vươn lên xóa đói, giảm nghèo theo biên bản kết nghĩa ngày 23-3 giữa 2 đơn vị, Sở Công thương đã phối hợp với hệ thống chính trị buôn rà soát điều kiện thực tế của các hộ nghèo để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

Qua rà soát, hiện buôn còn 37 hộ khó khăn về nhà ở. Trước mắt, Sở đã kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ nhà tình nghĩa cho 5 hộ khó khăn nhất gồm: Ra Lan Y Câu, Ra Lan Thị Muôi, Ra Lan Thị Sế, Ra Lan Thị Tiếp , Lê O H’Roan với kinh phí từ 60-70 triệu đồng/căn nhà. Ngay trong tuần sau, các thủ tục cần thiết sẽ được triển khai, phấn đấu từ nay đến cuối năm, 5 căn nhà sẽ hoàn thành và bàn giao cho các gia đình.

Theo Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh, việc hỗ trợ nhà ở nhằm giúp các hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”, từ đó vươn lên thoát nghèo bền vững. Riêng các chương trình hỗ trợ cây, con giống làm phương tiện sản xuất, Sở sẽ có kế hoạch hỗ trợ trong thời gian tiếp theo.

Chi đoàn thanh niên Sở Công thương tặng quà cho em Ra Lan H’Viên. Ảnh: Vũ Chi

Chi đoàn thanh niên Sở Công thương tặng quà cho em Ra Lan H’Viên. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Chi đoàn thanh niên Sở Công thương nhận giúp đỡ thường xuyên 1 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương là em Ra Lan H’Viên (mồ côi mẹ, thuộc diện hộ nghèo). Trước mắt, Chi đoàn thanh niên Sở Công thương tặng em một phần quà gồm đồ dùng học tập, kinh phí để chuẩn bị năm học mới. Trên cơ sở điều kiện thực tế, Chi đoàn sẽ có hỗ trợ phù hợp tiếp theo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ksor Tin-Phó Chủ tịch UBND huyện cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Sở Công thương đối với địa phương. Ma Giai là buôn đặc biệt khó khăn của huyện nên sự hỗ trợ của Sở Công thương có ý nghĩa to lớn, tạo điều kiện cho hộ nghèo của buôn vươn lên ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị hệ thống chính trị buôn cũng như chính quyền xã cần phối hợp hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để thi công các căn nhà trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Hạnh phúc bình thường

Hạnh phúc bình thường

(GLO)- Có những người để sống cuộc đời bình thường, họ phải nỗ lực vượt qua sự khác thường của giới tính từ khi sinh ra. Nhưng dù ở giới tính nào, họ luôn khao khát được sống thật với chính con người mình, được chấp nhận và tôn trọng, được làm việc và cống hiến.
Tết Trung thu ấm áp cho trẻ em mồ côi Gia Lai

Tết Trung thu ấm áp cho trẻ em mồ côi Gia Lai

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của mùa Tết Trung thu 2024, một số đơn vị, tổ chức, nhóm thiện nguyện, câu lạc bộ, nhà hảo tâm đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để mang lại niềm vui và sự ấm áp cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Gia Lai.
Thiết thực hội thi An toàn giao thông và sơ cấp cứu

Thiết thực hội thi An toàn giao thông và sơ cấp cứu

(GLO)-

Trong 2 ngày 12 và 13-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội thi An toàn giao thông (ATGT) và sơ cấp cứu. Hội thi đã mang đến những thông điệp ý nghĩa, thiết thực cho các thí sinh tham gia để sẵn sàng áp dụng vào thực tế ở cơ sở.