Siết chặt quản lý xe ô tô đưa đón học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đoàn liên ngành của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Qua đó, ngành chức năng đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót để các cơ sở giáo dục khẩn trương khắc phục trong dịp hè.

Ngày 22-4-2025, một xe ô tô đưa đón học sinh tại huyện Chư Prông đã bị lật trên quốc lộ 19. Vụ tai nạn khiến nhiều học sinh bị thương. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng siết chặt quản lý xe đưa đón học sinh trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, vào đầu tháng 6, đoàn công tác liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh tại một số đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào những cơ sở giáo dục có nhiều xe ô tô đưa đón học sinh, thường xuyên tham gia giao thông trên đường với cự ly dài.

1x.jpg
Đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc quản lý, sử dụng xe ô tô đưa đón học sinh tại Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku). Ảnh: L.V.N

Trường THPT Chi Lăng (TP. Pleiku) có 16 xe ô tô đưa đón học sinh, gồm 3 xe 16 chỗ ngồi và 13 xe 29 chỗ ngồi. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong việc đảm bảo các quy định liên quan đến xe chở học sinh. Tuy nhiên, một số phương tiện vẫn tồn tại thiếu sót như: bình chữa cháy trên xe hết hạn sử dụng, có thiết bị ghi nhận hình ảnh song không thể trích xuất để xem lại…

Ông Đỗ Bách Khoa-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Toàn trường có khoảng 350 học sinh thường xuyên sử dụng dịch vụ ô tô đưa đón. Nhiều em ở các địa phương như Kbang, An Khê… cũng được nhà trường bố trí xe đưa đón vào dịp cuối tuần. Do đó, nhà trường luôn đặt vấn đề quản lý xe đưa đón học sinh lên hàng đầu.

“Khi ký hợp đồng với các đơn vị kinh doanh vận tải, nhà trường kiểm tra rất kỹ phương tiện cũng như hồ sơ của tài xế về giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe, kinh nghiệm lái xe chở học sinh.

Ngoài ra, chúng tôi còn phỏng vấn đầu vào với các tài xế, tạo ra sự tương tác chặt chẽ giữa tài xế, giáo viên và phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên kiểm tra đột xuất, làm phiếu đánh giá để phụ huynh có thể phản ánh các vấn đề liên quan đến tài xế. Các phương tiện ngoài việc đăng kiểm cũng thường xuyên được kiểm tra, bảo dưỡng”-ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Khoa thông tin thêm: Với các thiếu sót mà đoàn kiểm tra vừa chỉ ra, nhà trường sẽ khắc phục ngay trước thềm năm học mới. Đồng thời, nhà trường sẽ mua sắm thêm các phương tiện mới để đảm bảo khi đưa đón học sinh; ký hợp đồng với 1 doanh nghiệp vận tải để thuận lợi trong việc quản lý, giám sát.

Trong khi đó, Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai có 17 xe ô tô đưa đón học sinh hợp đồng với 3 doanh nghiệp vận tải gồm: Công ty Dịch vụ vận tải Lê Trần Gia Lai, Công ty TNHH Vận tải Phố Núi và Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải Gia Lai. Trong đó, 3 xe loại 16 chỗ ngồi, 12 xe 29 chỗ ngồi và 2 xe 45 chỗ ngồi. Thời điểm cuối năm học 2024-2025, toàn trường có gần 500 học sinh đăng ký xe đưa đón hàng ngày.

Tiến hành kiểm tra tại Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số thiếu sót như: các xe đều có thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận dữ liệu tài xế và học sinh, song một số xe không thể trích xuất dữ liệu; một số xe thiếu trang bị dây đai an toàn cho học sinh; hầu hết xe thiếu biển báo dấu hiệu nhận biết xe chuyên dùng chở học sinh; tất cả xe chưa có thiết bị chống bỏ quên học sinh trên xe…

Thượng tá Ngô Quốc Quân-Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông-cho hay: Theo quy định, xe phải được trang bị dây đai an toàn và yêu cầu các em khi ngồi trên xe phải thắt dây để tránh rủi ro. Biển báo dấu hiệu nhận biết xe chuyên dùng chở học sinh cũng phải được thể hiện ở phía trước, sau và 2 bên hông xe vì đây là phương tiện được ưu tiên khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các phương tiện ô tô đưa đón học sinh, tập trung vào các hành vi như nồng độ cồn, tốc độ, giấy phép lái xe…

2xx.jpg
Một số bình chữa cháy trên xe đưa đón học sinh tại Trường THPT Chi Lăng đã hết hạn sử dụng. Ảnh: Văn Ngọc

Tại buổi kiểm tra, ông Đào Xuân Linh-Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương Gia Lai-chia sẻ: “Nhà trường sẽ tiến hành khắc phục ngay những thiếu sót được đoàn kiểm tra nhắc nhở.

Chúng tôi cũng mong lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn giúp nhà trường, tài xế kịp thời phát hiện lỗi để khắc phục; đồng thời chấp hành nghiêm những quy định hiện hành với mục tiêu lớn nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Bá Minh-Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở Xây dựng) cho biết: “Sở Xây dựng sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và an toàn với xe đưa đón học sinh.

Đồng thời, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong việc theo dõi, giám sát hoạt động của xe đưa đón học sinh, kịp thời báo cho cơ quan chức năng có biện pháp xử lý khi phát hiện các vi phạm”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

Gia Lai đề xuất hơn 1.300 tỷ đồng khắc phục hạ tầng giao thông sau bão số 13 và mưa lũ

(GLO)- Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá thiệt hại về giao thông và hạ tầng kỹ thuật do thiên tai vừa qua, Sở Xây dựng Gia Lai đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỷ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

null