Rút ngắn thời gian thi công 4 tuyến cao tốc qua miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã làm việc các các tỉnh, thành phố có cao tốc đi qua gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Chiều 12.3, tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã họp cùng các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên để rà soát, tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thi công 4 dự án đường cao tốc: Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ngãi
Quang cảnh buổi làm việc tại UBND tỉnh Quảng Ngãi

Báo cáo với Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp, ông Nguyễn Việt Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, 4 dự án đường cao tốc gồm: Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh do các ban quản lý dự án Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.

4 cao tốc nói trên có tổng chiều dài hơn 231 km, quy mô đầu tư 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m, tổng kinh phí hơn 49.786 tỉ đồng.

Để thực hiện 4 dự án cao tốc này, phải giải phóng mặt bằng hơn 1.327 ha với 12.385 hộ dân, bố trí tái định cư cho 3.264 hộ, xây dựng 74 khu tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật 1.590 vị trí: 80 vị trí đường điện 220 kV, 86 vị trí đường điện 110 kV và các vị trí trung, hạ thế khác.

Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, báo cáo tại cuộc họp
Ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, báo cáo tại cuộc họp

Theo Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng, dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,47 km, thuộc TP.Đà Nẵng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, kinh phí đầu tư gần 2.113 tỉ đồng. Dự án này khởi công vào tháng 9.2023, hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 11.2025 nhưng sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành vào tháng 8 năm nay. Hiện nay dự án đã bàn giao 100% mặt bằng và trong quá trình thi công đã không còn vướng mắc gì.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km (đoạn qua Quảng Ngãi 60,3 km, qua Bình Định 27,7 km) do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 20.469 tỉ đồng. Dự án này khởi công ngày 1.1.2023 và dự kiến hoàn thành hợp đồng vào tháng 9.2026 nhưng nay rút ngắn thời gian, sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm nay.

Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1 km, tổng mức đầu tư 12.401 tỉ đồng, khởi công ngày 1.1.2023 và theo kế hoạch, sẽ hoàn thành vào ngày 16.12.2025 nhưng dự kiến rút ngắn thời gian, sẽ hoàn thành vào ngày 30.9.

Còn dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km (đoạn qua Bình Định 19,6 km, Phú Yên 42,1 km), tổng mức đầu tư 14.802 tỉ đồng. Dự án này khởi công ngày 1.1.2023, hoàn thành ngày 14.12.2025 nhưng nay cũng rút ngắn thời gian, đến ngày 30.9 sẽ hoàn thành.

Trong số các dự án nói trên, thì dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, đoạn qua tỉnh Phú Yên còn một số vướng mắc, chủ yếu là do các mỏ vật liệu chưa đáp ứng đủ cho thi công. Tuy nhiên, theo ông Lê Tấn Hổ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, tỉnh sẽ hoàn thành việc này trong tháng 3 năm nay.

Đại diện nhà thầu thi công cao tốc đoạn qua Quảng Ngãi kiến nghị về các vướng mắc trong quá trình thi công
Đại diện nhà thầu thi công cao tốc đoạn qua Quảng Ngãi kiến nghị về các vướng mắc trong quá trình thi công
Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo về các vướng mắc trong thi công cao tốc
Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, báo cáo về các vướng mắc trong thi công cao tốc

Còn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, vướng mắc nhất hiện nay là quá trình thi công đã gây rung chấn, ảnh hưởng đến hàng trăm nhà dân. Hiện các nhà thầu đang giám định nhà nứt do thi công cao tốc gây ra.

Bên cạnh đó, đến nay sản lượng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn qua Quảng Ngãi chỉ đạt 55,8% giá trị hợp đồng, chậm so với kế hoạch rút ngắn là 10,9%. Nguyên nhân là do trời mưa suốt 4 tháng qua nên không thể đắp nền thi công được.

Ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết tỉnh sẽ giải quyết dứt điểm các vướng mắc nêu trên trong tháng 3 này.

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tại buổi làm việc
Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh các nhà thầu đã cam kết hoàn thành 4 tuyến cao tốc vào 9.2025, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc trong thi công cao tốc.

Phó thủ tướng nhấn mạnh: Phải đảm bảo chất lượng thi công cao tốc, đảm bảo an toàn thi công. Nếu lợi ích của dân bị ảnh hưởng do thi công thì phải bù đắp cho dân. Phải đảm bảo tiết kiệm, không lãng phí và không có các tiêu cực khác.

Theo Phạm Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null