Hình hài cầu dài nhất cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau hơn 20 tháng thi công, hạng mục cầu Sông Vệ, cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nối hai xã Hành Phước với Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đạt khoảng 90% khối lượng.
Cầu Sông Vệ dài 610m, với 15 nhịp chính bắc qua sông Vệ nối hai xã Hành Phước với Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) có vốn đầu tư khoảng 177 tỷ đồng.

Cầu Sông Vệ dài 610m, với 15 nhịp chính bắc qua sông Vệ nối hai xã Hành Phước với Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) có vốn đầu tư khoảng 177 tỷ đồng.

Ngày 31/5 nhịp dầm cuối cùng trong tổng số 15 nhịp cầu Sông Vệ đã được gác lên, chính thức hợp long.

Ngày 31/5 nhịp dầm cuối cùng trong tổng số 15 nhịp cầu Sông Vệ đã được gác lên, chính thức hợp long.

Sau hơn 20 tháng thi công, hạng mục cầu Sông Vệ đã đạt khoảng 90% khối lượng.

Sau hơn 20 tháng thi công, hạng mục cầu Sông Vệ đã đạt khoảng 90% khối lượng.

Hiện nhà thầu đã triển khai đổ bê tông bản mặt cầu được 13 nhịp và đang tập trung hoàn thiện 2 nhịp còn lại ở đầu phía nam thuộc địa bàn xã Hành Thịnh.

Hiện nhà thầu đã triển khai đổ bê tông bản mặt cầu được 13 nhịp và đang tập trung hoàn thiện 2 nhịp còn lại ở đầu phía nam thuộc địa bàn xã Hành Thịnh.

Được biết, hạng mục cầu Sông Vệ có ý nghĩa lớn đối với tiến độ chung toàn dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Được biết, hạng mục cầu Sông Vệ có ý nghĩa lớn đối với tiến độ chung toàn dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Công trường dự án trong giai đoạn nước rút nên các công nhân luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và khẩn trương.

Công trường dự án trong giai đoạn nước rút nên các công nhân luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và khẩn trương.

Ngoài tập trung hạng mục bản mặt cầu, nhà thầu cũng đẩy nhanh việc thi công lan can thành cầu.

Ngoài tập trung hạng mục bản mặt cầu, nhà thầu cũng đẩy nhanh việc thi công lan can thành cầu.

Ván khuôn được nhà thầu tập kết sẵn sàng trên công trường nhằm đẩy nhanh công tác đổ bê tông tường lan can cầu.

Ván khuôn được nhà thầu tập kết sẵn sàng trên công trường nhằm đẩy nhanh công tác đổ bê tông tường lan can cầu.

Công nhân Cao Văn Phong cho biết, công trình cầu có ý nghĩa lớn trên tuyến và tương lai sẽ “gánh” lượng xe lưu thông rất nhiều nên việc thi công phải đảm bảo chất lượng.

Công nhân Cao Văn Phong cho biết, công trình cầu có ý nghĩa lớn trên tuyến và tương lai sẽ “gánh” lượng xe lưu thông rất nhiều nên việc thi công phải đảm bảo chất lượng.

Hiện cầu sông Vệ đã hoàn thành phần bên dưới và vượt lũ thành công trong mùa mưa lũ 2024.

Hiện cầu sông Vệ đã hoàn thành phần bên dưới và vượt lũ thành công trong mùa mưa lũ 2024.

Đại diện nhà thầu Đèo Cả cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã triển khai 4 mũi thi công với trên 100 nhân sự cùng dàn thiết bị cơ giới hiện đại. Bên cạnh đó, tập trung tháo dỡ đường công vụ để hoàn trả dòng chảy đảm bảo việc thoát nước thuận lợi.

Đại diện nhà thầu Đèo Cả cho biết, để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đã triển khai 4 mũi thi công với trên 100 nhân sự cùng dàn thiết bị cơ giới hiện đại. Bên cạnh đó, tập trung tháo dỡ đường công vụ để hoàn trả dòng chảy đảm bảo việc thoát nước thuận lợi.

Song song với phần chính của cầu, nhà thầu cũng triển khai đồng loạt thi công mố hai bên đầu cầu, đắp đất nền để thông tuyến phục vụ giao thông đi lại tạm thời trong quá trình di chuyển hai bên đầu cầu trong mùa mưa lũ.

Song song với phần chính của cầu, nhà thầu cũng triển khai đồng loạt thi công mố hai bên đầu cầu, đắp đất nền để thông tuyến phục vụ giao thông đi lại tạm thời trong quá trình di chuyển hai bên đầu cầu trong mùa mưa lũ.

“Đơn vị đang phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành tất cả các đầu việc của hạng mục cầu Sông Vệ, thông toàn tuyến”, đại diện nhà thầu nói.

“Đơn vị đang phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành tất cả các đầu việc của hạng mục cầu Sông Vệ, thông toàn tuyến”, đại diện nhà thầu nói.

Toàn cảnh cầu sông Vệ, cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Toàn cảnh cầu sông Vệ, cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (thuộc Dự án xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025) là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (thuộc Dự án xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025) là dự án có quy mô lớn nhất trong 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc Nam.

Dự án có chiều dài 88km, tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km, qua tỉnh Bình Định dài 27,7km. Giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý III năm 2026.

Dự án có chiều dài 88km, tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km, qua tỉnh Bình Định dài 27,7km. Giai đoạn 1, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có quy mô 4 làn xe, vận tốc 80km/h. Dự án do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành toàn tuyến vào quý III năm 2026.

Theo Nguyễn Ngọc (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

Suối Bứa lại tiếp tục bị băm nát

(GLO)- Hoạt động khai thác cát trái phép tại suối Bứa (đoạn qua xóm 2, thôn Long Thành, phường Quy Nhơn Tây) tưởng chừng đã chấm dứt nay lại tiếp tục diễn ra rầm rộ bằng các loại máy móc phương tiện khiến người dân lo lắng, bất an.

null