Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thi công xuyên lễ 2.9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịp lễ 2.9 năm nay, tại công trường tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (cao tốc Bắc - Nam), người lao động vẫn miệt mài thi công.

Tập đoàn Đèo Cả, nhà thầu thi công tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, cho biết để hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2024, trong dịp lễ 2.9, đơn vị đã triển khai 50 mũi thi công, với hơn 4.000 nhân sự, 1.750 máy móc thiết bị đến công trường..

Chiều 1.9, trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, PV Thanh Niên đã ghi nhận không khí khẩn trương, miệt mài thi công của hàng ngàn lao động. Bất kể thời tiết nắng nóng, tiếng động cơ của các phương tiện và tiếng người gọi nhau vẫn ì ầm, í ới.

Một đoạn của tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua hầm xuyên núi số 2

Một đoạn của tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đi qua hầm xuyên núi số 2

Xe cơ giới miệt mài trên công trường

Xe cơ giới miệt mài trên công trường

Thảm nhựa những km đầu tiên của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Theo kế hoạch, trong năm 2024 tuyến cao tốc này sẽ thảm nhựa khoảng 10km

Thảm nhựa những km đầu tiên của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Theo kế hoạch, trong năm 2024 tuyến cao tốc này sẽ thảm nhựa khoảng 10km

Những công nhân kỹ thuật miệt mài trực bên máy rải nhựa

Những công nhân kỹ thuật miệt mài trực bên máy rải nhựa

Cả 3 gói thầu (XL1, XL2, XL3) thuộc tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đều tổ chức thi công 3 ca. Còn các hạng mục hầm xuyên qua núi, nhà thầu thi công liên tục 24/24, các kỹ sư, công nhân thay ca nhau làm việc liên tục không ngừng nghỉ.

Nhờ những nỗ lực kể trên, hình hài cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn ngày dần hiện rõ. Tuyến đường đã xuyên qua những cánh đồng xanh bất tận, xuyên qua những con sông hiền hòa đầy nước, xuyên hầm qua những ngọn núi đầy thách thức.

Công nhân phải đu bám vào vách núi để thi công ta luy

Công nhân phải đu bám vào vách núi để thi công ta luy

Dù nhiều người lao động được nghỉ trong dịp lễ 2.9, nhưng những công nhân này vẫn khẩn trương làm việc dưới trời nắng

Dù nhiều người lao động được nghỉ trong dịp lễ 2.9, nhưng những công nhân này vẫn khẩn trương làm việc dưới trời nắng

Dù lao động vất vả nhưng những công nhân này vẫn toát lên tinh thần lạc quan...

Dù lao động vất vả nhưng những công nhân này vẫn toát lên tinh thần lạc quan...

Một công nhân đang thi công trong đường hầm xuyên núi

Một công nhân đang thi công trong đường hầm xuyên núi

Một công nhân đang chăm chú làm việc

Một công nhân đang chăm chú làm việc

Thi công vào ban đêm

Thi công vào ban đêm

Ánh đèn xe lung linh khi thi công xuyên đêm

Ánh đèn xe lung linh khi thi công xuyên đêm

Thảm nhựa tại hầm xuyên núi

Thảm nhựa tại hầm xuyên núi

Phương tiện cơ giới thi công khoan hầm xuyên núi số 3

Phương tiện cơ giới thi công khoan hầm xuyên núi số 3

Đào hầm xuyên núi dưới điều kiện ánh sáng yếu, thiếu không khí, nhưng vẫn thi công 24/24 để kịp tiến độ

Đào hầm xuyên núi dưới điều kiện ánh sáng yếu, thiếu không khí, nhưng vẫn thi công 24/24 để kịp tiến độ

Những công nhân hàn đang làm việc trong đường hầm

Những công nhân hàn đang làm việc trong đường hầm

Lãnh đạo đơn vị thi công luôn chỉ đạo sát sao với từng hạng mục

Lãnh đạo đơn vị thi công luôn chỉ đạo sát sao với từng hạng mục

Chúng tôi đến hầm xuyên núi số 1 đến hầm số 2. Ở 2 hầm này, chứng kiến đơn vị thi công đã thông xuyên núi cả 2 nhánh trái và phải, hiện đã cơ bản hoàn thiện phần xây dựng như bê tông vỏ hầm, móng đường và đường bảo dưỡng hai bên, đủ điều kiện để thi công các hạng mục hoàn thiện như mặt đường và thiết bị cơ điện.

Một cây cầu trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Một cây cầu trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Đến nay có 25 cầu đã triển khai lắp dầm, trong đó cầu bắc qua sông Vệ có chiều dài lớn nhất với 610m

Đến nay có 25 cầu đã triển khai lắp dầm, trong đó cầu bắc qua sông Vệ có chiều dài lớn nhất với 610m

Tuyến đường đi qua những cánh đồng, núi non

Tuyến đường đi qua những cánh đồng, núi non

Hình hài Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã dần hình thành

Hình hài Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã dần hình thành

Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chỉ huy trưởng tại công trường thảm nhựa cho biết: "Năm nay dự kiến mưa sớm, vì vậy đơn vị sẽ đẩy nhanh thảm nhựa trên toàn tuyến. Đến hết năm 2024, chúng tôi sẽ phấn đấu thảm nhựa được 10km".

Theo Phạm Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Tái khởi động dự án Khu đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa

Tái khởi động dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa

(GLO)- Sau hơn 10 năm “trùm mền”, dự án Khu đô thị - du lịch - văn hóa - thể thao hồ Phú Hòa đã có nhà đầu tư mới. Với tổng vốn đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, tăng 4 lần so với trước đây, dự án hứa hẹn thay đổi diện mạo đô thị, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

null