Ngày 24/1, Công an huyện Đam Rông (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Giàng Văn Bằng (sinh năm 1999, trú tại thôn 5, xã Rô Men, huyện Đam Rông) để điều tra về hành vi phá hơn 1,6 ha rừng phòng hộ trái pháp luật.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai giao ban công tác tuyên truyền, định hướng báo chí; Bàn giao, đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku; Chư Sê phát hiện hơn 5,5 ha rừng phòng hộ bị lấn chiếm, lấy đất trồng mía...
Chiều 19-1, ông Thái Thượng Hải-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê-cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ phá rừng phòng hộ xảy ra tại tiểu khu 1065 thuộc lâm phần của UBND xã Hbông quản lý.
(GLO)- Theo kế hoạch năm 2023, tỉnh Gia Lai sẽ trồng 8.000 ha rừng gồm: 6.278 ha rừng sản xuất, 120 ha rừng phòng hộ, 30 ha rừng đặc dụng và 1.572 ha cây phân tán. Song đến nay, toàn tỉnh mới trồng được hơn 5.210 ha rừng (đạt 65,1% kế hoạch), trong khi tại khu vực phía Tây tỉnh đã kết thúc thời vụ trồng rừng năm 2023.
(GLO)-Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 01/QĐ-CTHADS về việc thu hồi 16.726 m2 đất lâm nghiệp do ông Nguyễn Đức (SN 1971, xã Diên Phú, TP. Pleiku; nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ) chiếm dụng để trả lại cho đơn vị chủ rừng quản lý.
Dự án được thực hiện từ năm 2023 đến hết năm 2027 với tổng mức đầu tư khoảng 1.930 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu dự án có tính chất liên kết vùng là 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách địa phương là 930 tỷ đồng.
(GLO)- Gần 100 cây thông ba lá trên 20 năm tuổi tại xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) bị khoan gốc, đổ hóa chất. Nhiều cây đã chết hoặc bắt đầu vàng lá.
Mặc dù được giao rừng, đất quy hoạch rừng phòng hộ với diện tích lớn nhưng Công ty Phú Gia Phát chưa lập hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê đất rừng theo quy định; chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án.
Diện tích đất rừng phòng hộ mà bà Thâm tự ý lấn chiếm là 58,2m². Sau khi lấn chiếm, bà Thâm tự ý phát dọn cây rừng rồi xây dựng khu nhà lắp bằng ván gỗ. Tại khu vực đất rừng bà Thâm lấn chiếm, nhiều cây gỗ tự nhiên có đường kính khá lớn đã bị cưa hạ.
Lực lượng chức năng tại TX.La Gi, Bình Thuận đã khám nghiệm hiện trường và vẫn đang tổ chức đo đạc, thống kê tại khu vực rừng dương phòng hộ có hàng chục cây dương với tuổi đời hơn 30 năm bị cưa hạ.
(GLO)- Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng“ đối với 5,1 ha rừng bị phá và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện.
(GLO)- Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) cho biết, đối tượng Yưt (SN 1972, trú tại làng Kon Trang, xã Hà Tây, huyện Chư Păh) đã đến Công an huyện đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 185 thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý.
(GLO)- Ngày 4-5, tại Hội trường UBND xã Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), 4 đơn vị chủ rừng tại xã Hà Ra gồm UBND xã: Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra; Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng và Công ty TNHH một thành viên MDF Vinafor đã tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp công tác quản lý bảo vệ rừng quý I-2022.
Hàng chục gốc thông có đường kính từ 40-60cm, dài trên 10-15 mét đã bị đốn hạ, cắt thành khúc dài từ 80-120cm, sau đó, gỗ thông được chất thành từng đống rồi đốt cháy nhằm phi tang.
Lợi dụng lúc các cơ quan chức năng bận phòng chống dịch Covid-19, 3 thanh niên ở Nghệ An đã mang cưa xăng vào rừng phòng hộ cưa 188 cây thông mang về bán lấy tiền tiêu xài.