Quy hoạch Kbang thành vùng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký Quyết định số 62/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện Kbang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, quy mô vùng quy hoạch rộng 1.842,43 km2; ranh giới cụ thể gồm: phía Bắc giáp huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi); phía Nam giáp thị xã An Khê và huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai); phía Đông giáp huyện An Lão và huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định); phía Tây giáp huyện Mang Yang, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) và huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum).

Huyện Kbang có tính chất là vùng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của quốc gia; là vùng cửa ngõ kết nối tiểu vùng Đông Bắc tỉnh Gia Lai với các tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi theo đường Đông Trường Sơn. Huyện Kbang được coi là vùng “Du lịch xanh bền vững”, phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ môi trường; và là vùng quan trọng của tỉnh thực hiện trọng tâm phát triển cây ăn trái và cây dược liệu.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, dự kiến huyện sẽ có 1 đô thị loại V là thị trấn Kbang; đến năm 2050, dự kiến huyện sẽ có 2 đô thị gồm: thị trấn Kbang (chuẩn đô thị loại IV) và đô thị Sơn Lang (đô thị loại V-thành lập mới).

nguoi-dan-thi-tran-kbang-cham-soc-cay-hoa-canh-tao-canh-quan-pho-xa-xanh-sach-dep-hon-trong-dip-tet-nguyen-dan-anh-ngoc-minh.jpg
Một góc thị trấn Kbang (huyện Kbang). Ảnh: Ngọc Minh

Về tăng trưởng kinh tế, huyện phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng nông-lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 47%, công nghiệp-xây dựng chiếm 26%, dịch vụ chiếm 27%; đến năm 2050, tỷ trọng nông-lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 36%, công nghiệp-xây dựng chiếm 30% và dịch vụ chiếm 34%.

Quy hoạch đặt ra 7 mục tiêu, gồm: xây dựng phương án phát triển kinh tế-xã hội huyện Kbang đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tỉnh Gia Lai và có những bước đột phá nhằm đưa nền kinh tế của huyện phát triển với tốc độ nhanh, ổn định và bảo vệ môi trường sinh thái; xác định sự hình thành và phát triển hệ thống đô thị nông thôn, hạ tầng kỹ thuật trong huyện Kbang; tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ bằng phát triển du lịch sinh thái, chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp, dịch vụ đô thị, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng các xã nông thôn mới, quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo; xác định khung bảo vệ môi trường cảnh quan tự nhiên, bảo vệ nguồn nước trong nội vùng, đảm bảo an toàn và bền vững cho phạm vi ngoại vùng.

Kiểm soát sự phát triển trong toàn vùng một cách hợp lý trong ngưỡng dự báo, liên kết và chia sẻ với các vùng phụ cận và trong vùng tỉnh; hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng và nguồn lực của huyện; làm cơ sở trong việc lập các dự án quy hoạch, chương trình đầu tư và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý đô thị và các khu dân cư nông thôn, các khu vực phát triển công nghiệp, du lịch, tạo cơ hội thu hút đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

(GLO)- Theo thống kê, địa bàn 5 phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có tổng cộng 62 điểm rác phát sinh, tồn đọng. Ngoài ra, tại các khu dân cư vẫn còn một số điểm rác nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

null