Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng trở lại SLNA, vì sao lãnh đạo Viettel FC im lặng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước thông tin Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng chắc chắn sẽ trở lại khoác áo SLNA ở V.League 2022, "sếp" Viettel FC đã hoàn toàn im lặng!
SLNA "mạnh vì gạo, bạo vì tiền"
Những ngày qua, nguồn tin của Dân Việt từ phía SLNA đã khẳng định chắc nịch là mọi thỏa thuận để đưa Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng về SLNA cơ bản đã xong và chỉ còn chờ ngày ký.

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng sẽ khoác áo SLNA ở V.League 2022. Ảnh: Hải Hoàng (Báo Nghệ An)
Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng sẽ khoác áo SLNA ở V.League 2022. Ảnh: Hải Hoàng (Báo Nghệ An)
Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn CLB bóng đá SLNA Văn Sỹ Hùng nói: "Việc này đã có trong kế hoạch của SLNA từ mấy tháng nay rồi. Tập đoàn Tân Long, nhà tài trợ mới của SLNA đã thể hiện rõ nhiệt huyết, muốn đóng góp cho quê hương, cách làm của họ rất chuyên nghiệp, bài bản.
Chúng tôi đã trao đổi với phía Viettel FC và đã đi tới sự thống nhất. Được biết, Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đều đã thông báo với Viettel FC rằng họ sẽ không ở lại nữa khi hợp đồng kết thúc vào cuối năm nay.
Mọi việc cần làm, SLNA đã tiến hành và cơ bản xong xuôi hết. Thời điểm ký thì phải đợi sau khi Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng trở thành cầu thủ tự do sau ngày 31/12/2021. Khi đó, CLB SLNA mới gặp gỡ cầu thủ, bàn chi tiết các vấn đề trong hợp đồng".
Các cầu thủ thân thiết của Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đều cho hay, 2 cầu thủ này sẽ trở lại xứ Nghệ trong mùa giải mới.
Tuy nhiên, phía Viettel FC lại hoàn toàn im lặng. Dân Việt đã nhiều lần cố gắng liên lạc với Giám đốc Trung tâm thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng và HLV Trương Việt Hoàng (những người thường rất cởi mở với báo chí) để xác nhận thông tin này nhưng bất thành.
Trả lời Dân Việt, cả Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải đều khẳng định muốn tập trung hết sức vào chuyên môn khi cùng ĐT Việt Nam thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup 2022 – giải đấu lớn có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam. Hợp đồng của họ với Viettel FC còn tới hết ngày 31/12/2021 và họ muốn thực hiện hết hợp đồng này rồi mới tính tiếp!
Khi "sếp" Viettel FC không nghe máy!
Trong câu chuyện này, SLNA cũng rất khôn khéo khi tuyên bố mới chỉ thỏa thuận với Viettel FC và đã tìm được sự đồng thuận chứ chưa bàn chuyện với cầu thủ để tránh mang tiếng "đi đêm".
Thời gian từ nay đến hết năm còn 3,5 tháng nữa và trong các thương vụ chuyển nhượng, mọi chuyện hoàn toàn có thể đảo chiều bất ngờ vào phút chót. Vậy tại sao phía SLNA lại khẳng định chắc nịch như thể đã cầm trong tay hợp đồng với với Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng và chỉ còn chờ thêm chữ ký để hoàn tất thủ tục?

Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã góp công lớn cùng Viettel FC vô địch V.League 2020. Ảnh: VPF
Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã góp công lớn cùng Viettel FC vô địch V.League 2020. Ảnh: VPF
Thực tế, mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Viettel FC bởi khi cầu thủ đã không muốn ở lại thì cứ hết hợp đồng sẽ tự do ra đi. Lẽ thường, nếu Viettel và SLNA đã "vừa lòng" nhau thì ngay từ bây giờ, Ngọc Hải và Trọng Hoàng đã có thể ký với SLNA, chứ không cần đợi tới hết năm ra đi theo dạng cầu thủ tự do.
Nghĩa là Viettel FC cũng đang có những tính toán, chuẩn bị lực lượng hướng tới những mục tiêu cho mùa giải mới, mà Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng đương nhiên là những cầu thủ họ muốn giữ chân.
Cái khó cho Viettel FC là xét trên những yếu tố mà mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều cần là: Đội bóng phù hợp lối chơi, được ra sân nhiều, đội bóng có tham vọng…. thì SLNA nhỉnh hơn các đội còn lại ở V.League trong đó có Viettel FC trong cuộc đua giành chữ ký của Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng.
Về tiềm lực tài chính, Tập đoàn Tân Long cũng đang cho thấy độ "chịu chơi" và sẵn sàng "chiều" Ngọc Hải, Trọng Hoàng tới bến! Trong khi đó, Viettel dù không thiếu tiền nhưng cũng phải cân đối mọi mặt. Trong đội hình của họ cũng có những cầu thủ đã trưởng thành hơn nhiều trong những mùa giải vừa qua, có thể thế chỗ Ngọc Hải, Trọng Hoàng.
Vậy thì động thái không nghe máy của "sếp" Viettel FC có ý nghĩa như lời khẳng định: Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải đã thuộc về SLNA rồi vậy!
Trước thông tin Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng chắc chắn sẽ trở lại khoác áo SLNA ở V.League 2022, "sếp" Viettel FC đã hoàn toàn im lặng!
Theo Song Minh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null