Quảng Ngãi: Nhiều gói nylon nghi chứa ma túy dạt vào bờ biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảng 13 giờ ngày 5-12, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh nhận được tin trình báo của người dân xã Phổ Châu về việc phát hiện 1 bao tải, bên trong có các gói chứa tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển.
 
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Sa Huỳnh kiểm tra các gói màu trắng nghi là ma túy. Ảnh: TTXVN
Các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Sa Huỳnh kiểm tra các gói màu trắng nghi là ma túy. Ảnh: TTXVN
Ngày 5-12, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, Bộ đội biên phòng  Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã thu giữ số lượng lớn chất tinh thể màu trắng nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.
Cụ thể, khoảng 13 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh nhận được tin trình báo của người dân xã Phổ Châu về việc phát hiện 1 bao tải, bên trong có các gói chứa tinh thể màu trắng trôi dạt vào bờ biển.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã nhanh chóng cử lực lượng đến khu vực bờ biển thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu, phối hợp với lực lượng công an, quân sự xã Phổ Châu thu giữ hiện vật.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bao tải có 20 gói nylon màu xanh, in chữ nước ngoài, mỗi gói có trọng lượng khoảng 1kg.
Tiếp tục kiểm tra 2 gói đã bị vỡ, lực lượng chức năng ghi nhận bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng bột, qua test nhanh phát hiện có chất ketamine.
Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã thu giữ toàn bộ tang vật trôi dạt; đồng thời tổ chức lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân nếu phát hiện các vật thể lạ có đặc điểm như trên thì giao nộp cho cơ quan chức năng.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Phạm Cường (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.