Quảng Nam lại sạt lở núi khiến 1 người chết, hồ Phú Ninh và nhiều thủy điện xả lũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mưa lớn đang tiếp tục gây ra các vụ sạt lở núi, tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn cấp sơ tán người dân đến nơi an toàn.
 


 

Ngày 10-11, do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn trải đều từ đồng bằng lên miền núi, nhất là tại các địa phương như TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My…

 

Thủy điện Đak Mi 4 xả lũ
Thủy điện Đak Mi 4 xả lũ



Theo số liệu cập nhật sáng 10-11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 (từ Nam Trà My đổ về Bắc Trà My) tăng mạnh. Thời điểm 9 giờ, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 ở mức 863 m3/giây nhưng lúc 11 giờ cùng ngày, lưu lượng nước về hồ tăng lên hơn 1.465 m3/giây. Lúc 11 giờ, thủy điện Sông Tranh 2 xả nước xuống hạ du với lưu lượng hơn 1.459 m3/giây (trong đó chạy máy 206 m3/giây, xả qua tràn hơn 1.259 m3/giây).
 

.


Cảnh thủy điện Đak Mi 4 xả lũ (Clip: Quang Tám)



Thời điểm 11 giờ ngày 10-11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Đak Mi 4 (huyện Phước Sơn) ở mức 428 m3/giây, thủy điện này đang xả lũ qua tràn 746 m3/giây, chạy máy 98 m3/giây. Ngoài ra, thủy điện Sông Bung 4 cũng đang xả lũ qua tràn với lưu lượng 290 m3/gây, chạy máy 160 m3/giây.

Trong sáng 10-11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đã có thông báo về việc vận hành, điều tiết mực nước hồ Phú Ninh. Theo đó, thời gian mở tràn từ 15 giờ chiều cùng ngày, lưu lượng xả từ 300 – 1.000 m3/giây.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay tại địa bàn xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh) đã xảy ra các vụ sạt lở núi. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 9 địa phương miền núi khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn theo kế hoạch.

 


Theo lãnh đạo UBND xã Tam Lãnh, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tại thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh xảy ra một vụ sạt lở núi vùi lấp ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nga (43 tuổi). Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và tìm được thi thể bà Nga sau đó. Thời điểm xảy ra sạt lở, bà Nga ở nhà một mình, 3 con của bà Nga đi làm TP Tam Kỳ. Được biết, căn nhà bà Nga nằm sát trục đường nối xã Tam Dân - Tam Lãnh. Ngọn núi phía sau nhà bà không quá cao.

Ghi nhận tới trưa 10-11, một số khu vực tại các huyện Núi Thành, Bắc Trà My đã bị ngập nặng, giao thông bị chia cắt.

Theo Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573

(GLO)- Ngày 24-9, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng - Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác hậu cần, kỹ thuật và xây dựng cơ bản tại Lữ đoàn 572 và Lữ đoàn 573. Tham gia đoàn có Đại tá Lương Kế Điềm - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu.

Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 kiểm tra công tác quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại các đơn vị

(GLO)- Ngày 22 và 23-9, đoàn công tác do Thiếu tướng Dương Văn Quang - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác 1389, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn tại Kho Hậu cần-Kỹ thuật 789, Trung đoàn Thông tin 29 và Trung đoàn Vận tải 827.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra xây dựng chính quy tại Đồn Cửa khẩu Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 21-9, Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, do Đại tá Phan Hữu Tiếp, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu, làm Trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác xây dựng chính quy, việc thực hiện các thiết chế và quy trình công tác tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Gia Lai.

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

Cảnh báo an toàn trong thời gian Trung đoàn 739 bắn đạn thật tại xã Bình An ngày 22-9

(GLO)- Trung đoàn 739 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức bắn đạn thật tại thao trường Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 2 (xã Bình An) vào ngày 22-9. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân được đề nghị không đi lại, lao động, sản xuất trong khu vực thao trường để bảo đảm an toàn.

null