Quảng Nam: 400 tỷ đồng xây Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Việc ưu tiên phát triển công nghệ sinh học, hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những mục tiêu chính trong chiến lược phát triển khoa học tầm nhìn 2030 của tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Sáng 18/7, tại xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khởi công công trình “Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đánh giá cao những nỗ lực trong việc đầu tư xây dựng Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao của các công ty.

Dự án hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo; đồng thời nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ thì khoa học công nghệ là một trong những giải pháp then chốt, trọng tâm để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Do đó, việc ưu tiên phát triển công nghệ sinh học, từng bước hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những mục tiêu trọng tâm trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam thông qua.

Với định hướng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng tỷ trọng các ngành chăn nuôi và lâm nghiệp, huyện Hiệp Đức đã có bước đầu tư tích cực trong lĩnh vực này.

Trọng tâm là huyện hoàn chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch các khu nuôi trồng tập trung và chủ động trong việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; trong đó, nổi bật là “Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao” được nhóm Công ty Hoàng Lân đầu tư tại đây.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là hỗ trợ nông dân tiếp cận và ứng dụng hệ thống công nghệ tiên tiến vào sản xuất.

Khu phức hợp nông nghiệp công nghệ cao được xây dựng trên diện tích khoảng 50 ha với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng; trong đó, có các hạng mục chính như Trung tâm công nghệ sinh học và khu chăn nuôi tập trung được trang bị dây chuyền hiện đại, phản ánh xu thế chuyển đổi tái cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp từ nền sản xuất nhỏ sang mô hình tập trung hàng hóa chuỗi giá trị nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu, phát huy tối đa lợi thế của địa phương.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Nam sẽ tạo điều kiện đầu tư, nhất là nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng... để các huyện miền núi nói chung và huyện Hiệp Đức nói riêng thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Từ đó, phát huy tối đa lợi thế của từng vùng miền về thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển các loại cây, con đặc sản, từng bước tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Theo Trần Tĩnh-Khoa Chương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null