Tổng thống Trump muốn di dời người vô gia cư khỏi thủ đô Washington

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hướng đến việc thực hiện các cam kết tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di dời người vô gia cư và chấm dứt tình trạng tội phạm bạo lực tại khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 10-8: "Tôi sẽ làm cho thủ đô của chúng ta an toàn và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Người vô gia cư phải rời đi, ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các vị nơi ở, nhưng rất xa thủ đô",

Tổng thống Trump có kế hoạch chuyển người vô gia cư "ra rất xa" khỏi thủ đô Washington, nhằm khiến thành phố trở nên "đẹp đẽ hơn".

Nội dung đăng kèm 4 bức ảnh dường như được chụp từ đoàn xe của ông, trong đó có 2 ảnh cho thấy những túp lều trên cỏ dọc theo một xa lộ cách Nhà Trắng chưa đến 2 km, theo The Guardian.

31.jpg
Những bức ảnh do ông Trump đăng trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình Truth Social Donald J. Trump

Theo tổ chức Community Partnership, mỗi đêm có khoảng 3.782 người vô gia cư xuất hiện tại thành phố hơn 700.000 dân này, phần lớn đang sống trong các trung tâm tạm trú hoặc nhà chuyển tiếp.

Nhà Trắng từ chối giải thích quyền hạn pháp lý mà ông Trump có thể sử dụng để trục xuất người vô gia cư. Hiện ông chỉ kiểm soát đất và tòa nhà liên bang ở Washington D.C.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo tổ chức họp báo vào ngày 11-8, trong đó dự kiến công bố các kế hoạch của ông cho thủ đô Washington.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump từ lâu đã công khai bày tỏ không hài lòng với cách tổ chức này. Ông từng đe dọa liên bang hóa thành phố, tức tước quyền tự quản và đặt thủ đô Washington dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang, cũng như trao cho Nhà Trắng quyền quyết định cuối cùng về cách thức điều hành.

Một quan chức Mỹ cho biết 450 nhân viên thực thi pháp luật liên bang đã được triển khai khắp thành phố, sau vụ tấn công bạo lực nhắm vào một nhân viên trẻ của chính quyền. Các hành vi vi phạm được điều tra bao gồm tàng trữ súng không phép, lái xe khi bị đình chỉ giấy phép và điều khiển xe mô tô địa hình trái luật.

Tháng trước, ông Trump đã ký một sắc lệnh cho phép bắt giữ người vô gia cư dễ dàng hơn. Ngoài ra, tuần trước, ông cũng yêu cầu triển khai lực lượng hành pháp liên bang khắp các đường phố của Washington.

Theo số liệu của cảnh sát Mỹ cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2025, tội phạm bạo lực tại Washington D.C giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tổng tội phạm giảm khoảng 7%. Số liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố trước khi ông Trump nhậm chức cho thấy tỷ lệ tội phạm ở thành phố trong năm 2024 là mức thấp nhất ba thập kỷ.

Quốc hội Mỹ hiện nắm quyền kiểm soát ngân sách của Washington D.C, nhưng người dân vẫn bầu ra thị trưởng và hội đồng thành phố. Để ông Trump tiếp quản toàn bộ thành phố, Quốc hội cần thông qua luật bãi bỏ quyền lãnh đạo địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null