Thầy giáo Vũ Văn Tùng vận động xây dựng mái ấm cho học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ sự đồng hành ủng hộ của nhà hảo tâm, thầy Vũ Văn Tùng-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai) đã dành thời gian nghỉ hè để hỗ trợ xây nhà nhân ái cho học sinh nghèo, nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vững bước đến trường.

10-1.jpg
Thầy Vũ Văn Tùng cùng đại diện chính quyền địa phương trao nhà nhân ái cho gia đình anh em Siu Tin và Siu H’Non. Ảnh: Vũ Chi

Ngày 20-7, chúng tôi có dịp tham dự buổi trao tặng nhà nhân ái cho gia đình 2 anh em học sinh nghèo ở xã Ia Tul là Siu Tin (Trường Mẫu giáo Hoa Hồng) và Siu H’Non (Trường Tiểu học và THCS Kpă Klơng).

“Từ nay, em và gia đình không còn phải sống trong cảnh nắng rọi, mưa dột nữa rồi. Em mang ơn thầy Tùng nhiều lắm. Em sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng với sự giúp đỡ của thầy”-Siu H’Non bộc bạch.

Qua nắm bắt thông tin, thầy Vũ Văn Tùng biết gia đình 2 em Siu Tin và Siu H’Non thuộc diện hộ nghèo của xã Ia Tul. Cả gia đình 6 thành viên lâu nay phải ở trong ngôi nhà chật hẹp, xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa.

Với mong muốn giúp học trò có được mái ấm ổn định, thầy Tùng quyết định trích kinh phí đóng góp từ “Tủ bánh mì 0 đồng” xây dựng căn nhà mới cho 2 em và gia đình. Suốt 1 tháng qua, thầy Tùng đều vượt 20 km sang nhà học trò để mua vật liệu cần thiết và đôn đốc, giám sát thi công. Nhìn căn nhà khang trang đã hoàn thiện, thầy Tùng thấy nhẹ lòng.

“Niềm hạnh phúc lớn nhất với người thầy là được nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt học trò. Hy vọng với sự giúp đỡ này, các em sẽ vững tin hơn trên con đường đến trường, nuôi dưỡng khát vọng thay đổi bản thân và buôn làng”-thầy Tùng chia sẻ.

Từ cuối năm 2021 đến nay, mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” do thầy Tùng phụ trách không chỉ cấp phát bữa ăn sáng miễn phí cho học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp và Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Pờ Tó) mà còn hỗ trợ tạo sinh kế qua việc trao hàng chục con bò, dê và xây dựng nhà nhân ái cho học sinh nghèo vượt khó.

Căn nhà nhân ái hỗ trợ gia đình 2 anh em Tin và H’Non là căn nhà nhân ái thứ 7 mà thầy Tùng đại diện nhà hảo tâm trao tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là căn nhà thứ 3 hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Căn nhà có diện tích tích 50 m², tổng chi phí xây dựng hơn 120 triệu đồng được trích từ quỹ “Tủ bánh mì 0 đồng” do chị Wendy Trinh hỗ trợ. Tại lễ bàn giao nhà, thầy Tùng cũng trao tặng các nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập cho 2 em. Thầy chúc mừng và động viên gia đình cố gắng làm ăn để thoát nghèo; đồng thời dặn dò 2 em Tin và H’Non không ngừng phấn đấu học tập tốt.

10-2-them.jpg
Thầy Tùng hạnh phúc khi hoàn thiện căn nhà cho học trò nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Thầy Tùng chia sẻ thêm: Từ khi ra đời đến nay, mô hình “Tủ bánh mì 0 đồng” đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó, đặc biệt là chị Wendy Trinh-một Việt kiều quê Hà Nội, đang sống tại Singapore-khi biết đến mô hình đã chủ động kết nối, giữ liên lạc và tài trợ kinh phí cho “Tủ bánh mì 0 đồng” xây dựng 6/7 căn nhà cho học trò nghèo, trong đó có 1 căn nhà sửa chữa hơn 20 triệu đồng, 5 căn nhà xây mới có tổng kinh phí 80-120 triệu đồng/căn. Với vai trò là cầu nối, “Tủ bánh mì 0 đồng” sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống, góp phần giúp các em học trò nghèo vượt qua khó khăn.

Tham dự lễ bàn giao nhà, bà R’Ô H’Nhir-Trưởng thôn Plei H’Bel cảm ơn thầy Tùng cùng nhà tài trợ đã hỗ trợ gia đình 2 em Tin và H’Non có được căn nhà khang trang, kiên cố, giúp địa phương hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Có thể bạn quan tâm

Bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần, sinh viên có thể bị buộc thôi học?

Bị cảnh báo học tập bao nhiêu lần, sinh viên có thể bị buộc thôi học?

(GLO)- Hàng trăm sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân bị cảnh báo học tập, xét thôi học đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo quy định hiện hành, việc bị cảnh báo học tập chưa đồng nghĩa với buộc thôi học, trừ khi vượt quá giới hạn cảnh báo hoặc thời gian học tập tối đa.

Tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non: Phụ huynh cần biết gì?

Tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non: Phụ huynh cần biết gì?

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh vừa cho phép thí điểm chương trình giáo dục tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non tại trường công lập từ năm học 2026-2027. Trẻ không chỉ làm quen ngoại ngữ mà còn tiếp cận toán, khoa học và thế giới xung quanh bằng tiếng Anh. Phụ huynh cần biết gì trước khi đăng ký cho con?

null