Hỗ trợ hợp tác xã nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trong tỉnh từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có được kết quả này là nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cùng với sự năng động trong khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương của các HTX.

Hợp tác xã Sản xuất, thương mại, dịch vụ, du lịch nông nghiệp Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) được thành lập vào cuối năm 2018 với mục tiêu kết nối các hộ nông dân liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn xã Ia Mơ Nông và các xã lân cận.

Ông Lê Văn Thanh-Giám đốc HTX-chia sẻ: Trong quá trình hoạt động, HTX nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm trên cây cà phê…

Nhờ vậy, các thành viên HTX cùng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cà phê theo tiêu chuẩn 4C, chanh dây và sầu riêng theo hướng VietGAP... Đến nay, các mặt hàng nông sản chủ lực của HTX liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ ổn định trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

2g.jpg
Sản phẩm Gạo Phú Thiện của HTX Nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện. Ảnh: N.D

Toàn tỉnh hiện có 494 HTX đang hoạt động, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp với 391 HTX. Với vai trò cầu nối, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư máy móc chế biến nông sản.

Đồng thời, hướng dẫn các HTX tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, đưa sản phẩm OCOP của các HTX tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại nhằm quảng bá, giới thiệu nông sản đặc trưng của Gia Lai đến người tiêu dùng trong cả nước và xuất khẩu.

Hiện nay, nhiều sản phẩm OCOP 4-5 sao của một số HTX đã khẳng định thương hiệu trên thị trường như: HTX Mật ong Phương Di Bee (TP. Pleiku), HTX Nông nghiệp và dịch vụ Nam Yang (huyện Đak Đoa), HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (huyện Mang Yang), HTX Nông nghiệp Chư A Thai (huyện Phú Thiện)…

Bên cạnh đó, tỉnh có chính sách hỗ trợ lao động trẻ về làm việc tại các HTX nông nghiệp có thời hạn với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh đã giải ngân cho 4 HTX vay vốn ưu đãi 5 tỷ đồng đầu tư sản xuất, kinh doanh... từ đó tạo động lực để các HTX tiếp cận nguồn lực đầu tư phát triển.

3t.jpg
HTX Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Glar (huyện Đak Đoa) liên kết sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C. Ảnh: N.D

Ông Trịnh Quang Hải-Giám đốc HTX Nông nghiệp Thảo Nguyên (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho hay: “Từ năm 2019, HTX đã đầu tư chế biến sản phẩm đinh lăng và hạt mắc ca sấy tham gia Chương trình OCOP và mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Sản phẩm được tham gia các hội chợ quảng bá, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

Hiện HTX tiếp tục liên kết sản xuất chanh dây, cà phê với người dân trên địa bàn. Với các chính sách hỗ trợ như hiện nay, chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp cận được các nguồn lực để đầu tư hệ thống máy móc thiết bị chế biến sản phẩm, thúc đẩy HTX phát triển bền vững hơn”.

Theo thống kê, toàn tỉnh đã có 105 HTX liên kết với 178 doanh nghiệp sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực. Đặc biệt, 47 HTX nông nghiệp sở hữu 133 sản phẩm OCOP 3-4 sao cấp tỉnh. Đây là cơ sở để các HTX tiếp tục đầu tư khai thác tiềm năng, thế mạnh của các địa phương để xây dựng sản phẩm đặc trưng trong những năm tới.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thế Hùng-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh-cho biết: Những năm gần đây, Liên minh HTX tỉnh tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao năng lực quản lý, điều hành, chuyển đổi số cho HTX.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan đưa sản phẩm của các HTX tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.

0bg.jpg
Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Đại Ngàn (huyện Chư Pưh) liên kết với người dân trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP. Ảnh: N.D

“Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương tuyên truyền chủ trương, chính sách của Nhà nước để các HTX tiếp cận nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ HTX.

Phát triển các mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp và nông dân, xây dựng HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của các địa phương…

Đặc biệt, chúng tôi tư vấn, hỗ trợ các HTX vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh”-Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null