Gia Lai triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các địa phương và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX).

Ngày 27-5, UBND tỉnh có Công văn số 1437/UBND-KTTH về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTTT, HTX năm 2025. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và trân trọng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong năm 2025 tập trung thực hiện các phương hướng và 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển KTTT, HTX năm 2025.

mo-hinh-san-xuat-lua-giong-tbr1-tai-xa-chu-rang-cho-thu-nhap-cao.jpg
Cán bộ nông nghiệp hướng dẫn nông dân chăm sóc lúa. Ảnh: T. L

Cụ thể: Các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao tư duy và quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội và toàn thể nhân dân đối với phát triển KTTT, HTX. Tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan. Chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam và Năm Hợp tác xã quốc tế 2025 với chủ đề “Hợp tác xã xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”.

Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT. Rà soát, sắp xếp và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác (THT) theo quy định của Luật HTX năm 2023; sắp xếp lại các HTX hoạt động không hiệu quả; xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể và các HTX chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo quy định của pháp luật.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT. Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT, HTX theo quy định của Luật HTX năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đảm bảo việc bố trí, phân bổ nguồn lực hỗ trợ đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và nghị quyết của cấp có thẩm quyền quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phát triển KTTT. Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp và Liên minh HTX tỉnh trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ và giám sát hoạt động KTTT trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KTTT.

2-cap-giong-lua-lh12-cho-nong-dan.jpg
HTX Chư A Thai (huyện Phú Thiện) chuẩn bị lúa giống phục vụ nông dân sản xuất. Ảnh: T.Đ

Đồng thời tăng cường liên kết hợp tác và giao lưu, kết nối giữa các HTX và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác, thu thập thông tin, tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thiện thể chế hỗ trợ phát triển các mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, trở thành kiểu mẫu để nhân rộng; tăng cường năng lực, nâng cao sức cạnh tranh và sức chống chịu của các HTX đối với các cú sốc kinh tế trong và ngoài nước.

Tổng kết, đánh giá các chương trình, kế hoạch, đề án giai đoạn 2021 -2025 làm cơ sở đề xuất xây dựng Chương trình tổng thể phát triển KTTT và các chương trình, đề án khác cho giai đoạn 2026-2030.

Tại Công văn, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; các sở, ban, ngành khác có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1277/KH-UBND ngày 12-5-2025 của UBND tỉnh về phát triển KTTT, HTX năm 2025; phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước; công tác tuyên truyền, vận động hội viên trong các tổ chức đoàn thể về phát triển KTTT, HTX trong ngành, lĩnh vực phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong việc đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phân công tại các nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án và chỉ thị về phát triển KTTT, HTX.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các HTX để có biện pháp phù hợp nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn, hỗ trợ cho HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Rà soát HTX yếu kém, ngưng hoạt động để giải thể theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

null