UAV tấn công Moscow, Ukraine thúc giục phương Tây cho oanh tạc sâu vào Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nga nói Ukraine đã phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công thủ đô Moscow và nhiều tỉnh khác tại Nga, trong khi Kyiv tiếp tục kêu gọi phương Tây cho phép dùng vũ khí tầm xa công kích lãnh thổ Nga.

Các quan chức Nga cho biết nhiều UAV đã tấn công thủ đô Moscow và các vùng khác trong đêm, rạng sáng 1.9. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo một UAV bị bắn hạ tại thành phố Podolsk ở miền nam Moscow khi đang tiến về thủ đô Nga.

Các hệ thống phòng không S-400 trong một cuộc diễu binh tại Moscow

Các hệ thống phòng không S-400 trong một cuộc diễu binh tại Moscow

Ít nhất 12 UAV Ukraine bị phá hủy tại tỉnh biên giới Bryansk, theo thông báo của Tỉnh trưởng Alexander Bogomaz. Quyền Tỉnh trưởng Kursk Alexei Smirnov nói rằng 2 chiếc UAV bị bắn hạ tại tỉnh này.

Nhiều UAV bị hệ thống phòng không và phương tiện tác chiến điện tử-vô tuyến vô hiệu hóa tại tỉnh Voronezh.

Theo thông tin sơ bộ, các vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại nào. Gần đây, Ukraine liên tục tấn công bằng UAV gây cháy nhiều kho dầu trong lãnh thổ Nga.

Các vụ cháy kho dầu tại Rostov của Nga gần đây

Các vụ cháy kho dầu tại Rostov của Nga gần đây

Trước đó, trong ngày 31.8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo 2 trực thăng Ka-32 đã được sử dụng để dập một đám cháy tại tòa nhà hành chính Berezhkovskaya Embankment tại Moscow. Tòa nhà cao 3 tầng bị cháy trên khu vực rộng 1.000 m2. Hãng TASS đưa tin có hơn 130 người và 45 phương tiện được triển khai chữa cháy nhưng không nói rõ nguyên nhân cháy.

Ukraine chưa bình luận về các vụ việc trên.

Trong ngày 31.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hối thúc Mỹ cho phép Kyiv sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo Reuters, Mỹ đã cung cấp hơn 50 tỉ USD viện trợ vũ khí cho Ukraine từ năm 2022 nhưng hạn chế việc sử dụng trong lãnh thổ Ukraine và các cuộc tấn công đáp trả mang tính chất tự vệ xuyên biên giới.

Tổng thống Zelensky nói rằng bom dẫn đường phóng từ máy bay của Nga đã khiến 6 người thiệt mạng và 97 người bị thương tại Kharkiv trong ngày 30.8. Nhà lãnh đạo cho rằng những cuộc tấn công như vậy có thể được ngăn chặn nếu Ukraine tấn công sân bay quân sự và kho hậu cần của Nga. Nga chưa bình luận nhưng trước nay phủ nhận việc tấn công mục tiêu dân thường.

"Chúng tôi nói về chuyện này mỗi ngày với các đối tác. Chúng tôi thuyết phục họ. Chúng tôi trình bày lý lẽ. Chúng tôi cần những năng lực để thật sự bảo vệ hoàn toàn Ukraine và người dân. Chúng tôi cần cả sự cho phép các năng lực tầm xa và đạn pháo, tên lửa tầm xa của các bạn", ông Zelensky nhắn nhủ các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Nhà lãnh đạo cho biết các đại diện của ông đã cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho các đối tác. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, Bộ trưởng Kinh tế Yulia Svyrydenko và Chánh văn phòng tổng thống Andriy Yermak đã đến Mỹ và gặp gỡ các quan chức nước chủ nhà. Theo CNN, các quan chức Ukraine đã đưa ra danh sách các mục tiêu quân sự, sân bay tại Nga được sử dụng để tấn công các thành phố Ukraine.

Theo Bộ trưởng Umerov, các sân bay đó nằm trong tầm bắn của tên lửa ATACMS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. "Họ đang sát hại nhân dân chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi muốn ngăn chặn họ, chúng tôi không muốn cho phép máy bay của họ tiến gần tới biên giới để ném bom xuống các thành phố", ông Umerov nói.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null