Núi lửa phun trào sau động đất 7 độ richter tại Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 18-8, hãng TASS (Nga) đưa tin, núi lửa Shiveluch đã phun trào sau trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này. Theo đánh giá trực quan, cột tro bụi bốc cao tới 8 km so với mực nước biển.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tại Kamchatka cho biết, vụ phun trào của núi lửa không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người dân địa phương; đồng thời, cảnh báo vụ phun trào vẫn tiếp tục và các cột tro bụi có thể bốc cao tới 10 km so với mực nước biển.

Núi lửa Shiveluch của Nga phun trào sau trận động đất. Ảnh: TASS
Núi lửa Shiveluch của Nga phun trào sau trận động đất. Ảnh: TASS

TASS cũng khẳng định không có thiệt hại lớn nào ghi nhận sau trận động đất. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra các tòa nhà để đánh giá khả năng bị hư hại, đặc biệt là các cơ sở xã hội.

Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 88 km và ở độ sâu khoảng 48 km.

Được biết, Shiveluch là một trong những ngọn núi lửa lớn nhất ở Kamchatka với chiều cao 3.283 m. Núi lửa Shiveluch cách thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 450 km. Đây là một thành phố ven biển với dân số khoảng 180 ngàn người nằm ở vùng Kamchatka, phía Đông của Nga.

Có thể bạn quan tâm

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tạm thời khôi phục các mức thuế toàn cầu của Tổng thống Trump

Một tòa phúc thẩm liên bang tại Washington, D.C., vào ngày 29/5 đã tạm thời đình chỉ phán quyết của một tòa án thương mại liên bang vốn ngăn chặn hầu hết các mức thuế quy mô lớn của Tổng thống Trump, qua đó khôi phục tạm thời các mức thuế do ông áp đặt dựa trên luật quyền hạn khẩn cấp.

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

Anh dự kiến cắt giảm 10% công chức, tăng hiệu quả điều hành

(GLO) – Chính phủ Anh mới đây công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng công chức nhằm tiết kiệm ngân sách và tinh giản bộ máy hành chính. Đây là một trong những bước đi quan trọng của Thủ tướng Rishi Sunak trong nỗ lực cải tổ khu vực công và nâng cao hiệu quả điều hành đất nước.